Nhiều điểm sáng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh
Cử tri và Nhân dân vui mừng, phấn khởi trước những kết quả toàn diện đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, cũng như sự quan tâm chăm lo Tết cho nhân dân. Đồng thời, kiến nghị xử lý nhiều vấn đề, trong đó có áp lực chi tiêu và giá cả sinh hoạt, đặc biệt là giá thuê nhà tại các đô thị lớn, chi phí học thêm tăng…
Cử tri phấn khởi trước kết quả phát triển toàn diện, nhiều điểm sáng
Qua nắm bắt ý kiến, kiến nghị của cử tri, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát ghi nhận, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ vừa qua, cử tri và Nhân dân cả nước đã đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.
Cử tri và Nhân dân bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước sự quan tâm sâu sắc, kịp thời, nhân văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong công tác chăm lo Tết cho Nhân dân; đồng thời đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong việc tổ chức các hoạt động chăm lo Tết tại địa phương.

Cử tri và Nhân dân cũng bày tỏ sự tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; kiến nghị tiếp tục quan tâm chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống tham nhũng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội ngay từ đầu năm, nhất là việc thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.
Bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Cử tri và Nhân dân tin tưởng rằng, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, ngày bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ diễn ra thành công tốt đẹp; các đại biểu được bầu sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, thực hiện tốt vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, đóng góp vào các quyết sách lớn của đất nước, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.
Nêu rõ những kết quả tích cực đạt được trong thời gian qua, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh, sau Đại hội XIV của Đảng, không khí trên cả nước rất phấn khởi trước các kết quả toàn diện về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Đặc biệt, trong 2 tháng đầu năm đã xuất hiện nhiều điểm sáng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh khi các chỉ số công nghiệp, thương mại, đầu tư nước ngoài, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và du lịch đều tăng cao so với tháng 1/2026 và so với cùng kỳ năm trước. “Du lịch tháng 1 và sang tháng 2/2026 đều có tốc độ tăng trưởng cao, đà phục hồi rất mạnh”, Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận.
Các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng cảnh sát giao thông trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Các lực lượng chức năng đã làm việc xuyên Tết, xuyên đêm, xử lý vi phạm theo tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không vì ngại kiêng ngày Tết”. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; số vụ tai nạn giao thông trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán giảm so với cùng kỳ năm trước.
Chuẩn bị tốt hạ tầng du lịch trước khi vào giai đoạn cao điểm
Bên cạnh những kết quả tích cực, Báo cáo về công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 2/2026 cũng nêu rõ, cử tri và Nhân dân tiếp tục bày tỏ lo lắng về tình hình an toàn giao thông đường thủy, đường sắt; vấn đề bảo đảm an toàn khi tổ chức các lễ hội truyền thống đầu Xuân tại các địa phương; số vụ tai nạn nghiêm trọng do pháo nổ vẫn còn diễn biến phức tạp.
Cử tri và Nhân dân cũng quan tâm đến tình trạng thiết bị bay không người lái hoạt động không phép, tiềm ẩn nguy cơ uy hiếp nghiêm trọng an toàn hàng không dân dụng; tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn diễn biến phức tạp; số lượng bệnh nhân viêm tụy cấp, xuất huyết tiêu hóa tăng cao trong và sau kỳ nghỉ Tết.
Những vấn đề nêu trên cần được các cơ quan có thẩm quyền quan tâm, có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cũng lưu ý cần quan tâm đến áp lực chi tiêu và giá cả sinh hoạt, đặc biệt là giá thuê nhà tại các đô thị lớn, đang là nỗi lo của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết: “Chúng tôi đang tiến hành đánh giá việc thực hiện Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm. Chi phí học thêm của học sinh hiện cao hơn trước khi có Thông tư này”. Nguyên nhân là do việc dạy thêm hiện không thực hiện tại trường học mà chuyển sang các trung tâm, kéo theo chi phí thuê địa điểm, đi lại của giáo viên, phụ huynh đưa đón học sinh và nhiều khoản phát sinh khác.
.jpg)
Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải cho rằng, báo cáo cần nhấn mạnh thêm thực tế: trong dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu dùng tăng rất mạnh nhưng giá cả nhiều mặt hàng tăng cao đã khiến sức mua giảm sút. Và, dù nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh trong thời gian ngắn, song công tác kiểm soát giá cả và chất lượng hàng hóa tại các chợ truyền thống vẫn còn hạn chế.
Từ thực tế, Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thanh Hải đề nghị các địa phương rút kinh nghiệm, có biện pháp khắc phục tình trạng xảy ra trong dịp nghỉ Tết vừa qua như: nhiều điểm du lịch ùn tắc, hạ tầng quá tải; giá vé và giá phòng khách sạn tăng mạnh, nhưng chất lượng dịch vụ chưa tương xứng. Bên cạnh đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần nghiên cứu nâng cao chất lượng các chương trình giải trí, phim chiếu rạp trong dịp Tết, bảo đảm vừa đáp ứng nhu cầu giải trí, vừa mang tính giáo dục, hướng thiện cho người xem.
Các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đều nhất trí cho rằng, cử tri và Nhân dân vui mừng, phấn khởi trước những kết quả toàn diện đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, cũng như sự quan tâm chăm lo Tết cho Nhân dân của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể và cộng đồng doanh nghiệp.
Tuy nhiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan sớm trả lời 19 kiến nghị của cử tri đã quá hạn; quan tâm xử lý các vấn đề nổi lên, như tình trạng lừa đảo qua mạng gia tăng, bảo đảm an toàn giao thông đường sắt, đường bộ, đường thủy, đường không và xử lý tài sản công dôi dư…

Trên cơ sở ý kiến tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Ủy ban Dân nguyện và Giám sát tiếp tục đôn đốc các cơ quan chậm báo cáo, chưa giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm kiến nghị của cử tri; trường hợp cần thiết có thể công khai trên các phương tiện thông tin để tăng cường đôn đốc, nhắc nhở.