Sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội háo hức, tự hào lần đầu thực hiện quyền bầu cử
Đối với nhiều sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội, kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 mang ý nghĩa đặc biệt, bởi đây là lần đầu tiên các em tham gia bầu cử để lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của nhân dân.
Chuẩn bị sớm, tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên thực hiện quyền bầu cử
Hướng tới Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, công tác chuẩn bị tại Trường Đại học Y Hà Nội được triển khai sớm, bài bản, tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên, học viên đang sinh sống và học tập tại ký túc xá thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân.





Khu vực bỏ phiếu số 20 phường Kim Liên, Hà Nội đặt tại Trường Đại học Y Hà Nội tập trung các cử tri là sinh viên, học viên của nhà trường, cùng cử tri thuộc tổ dân phố số 55 phường Kim Liên. Công tác lập danh sách cử tri và tuyên truyền về bầu cử đã được triển khai từ rất sớm theo hướng dẫn của địa phương.
Việc thiết lập điểm bỏ phiếu ngay tại khuôn viên trường mang giá trị giáo dục tư tưởng rất lớn, giúp các bạn sinh viên - những trí thức trẻ ngành Y dễ dàng thực hiện quyền công dân ngay giữa nhịp học tập và thực hành lâm sàng hối hả. Đây không chỉ là một thủ tục hành chính, mà là môi trường thực tiễn để sinh viên rèn luyện bản lĩnh chính trị và trách nhiệm với cộng đồng.
Trong tổng số hơn 2.000 sinh viên, học viên đang ở ký túc xá Trường Đại học Y Hà Nội, có 1.190 cử tri đã đăng ký thực hiện quyền công dân ngay tại điểm bầu cử của trường, số còn lại thực hiện quyền bầu cử tại địa phương, nơi cư trú.
Để sinh viên thuận lợi tiếp cận thông tin, nhà trường đã chủ động công khai danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố trên các kênh truyền thông của trường. Thông tin được gửi tới sinh viên thông qua nhóm Zalo của ký túc xá, Fanpage của Phòng Công tác Học viên Sinh viên và Quản lý ký túc xá, đồng thời được phổ biến qua các chủ nhiệm khối để sinh viên có thời gian tìm hiểu, cân nhắc lựa chọn những người đại diện xứng đáng.


Cùng với đó, nhà trường còn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, trao đổi trực tuyến nhằm định hướng để sinh viên hiểu rõ hơn ý nghĩa của cuộc bầu cử và tiêu chí lựa chọn đại biểu “đủ tâm, đủ tầm”, có khả năng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Đồng thời, xây dựng các video hướng dẫn quy trình bỏ phiếu để sinh viên lần đầu tham gia bầu cử có thể nắm rõ các bước thực hiện.
Địa điểm bỏ phiếu được bố trí tại Nhà thi đấu Trường Đại học Y Hà Nội. Trong ngày bầu cử, nhiều sinh viên tình nguyện của trường sẽ tham gia hỗ trợ, hướng dẫn cử tri đến bỏ phiếu đúng khu vực quy định, góp phần bảo đảm hoạt động bầu cử diễn ra thuận lợi, trật tự.
Sinh viên háo hức, tự hào khi lần đầu tham gia bầu cử
Đối với nhiều sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội, kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 mang ý nghĩa đặc biệt, bởi đây là lần đầu tiên các em được trực tiếp thực hiện quyền công dân.

Em Đặng Thị Như Quỳnh, sinh viên ngành Y khoa chia sẻ cảm xúc vừa vinh dự, vừa háo hức khi lần đầu tham gia bầu cử. Theo nữ sinh, bầu cử không chỉ là quyền lợi mà còn là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi công dân, bởi thông qua lá phiếu, người dân trực tiếp lựa chọn những đại biểu đại diện cho tiếng nói, ý chí và nguyện vọng của mình.
Từ góc nhìn của một sinh viên ngành y và là đại diện cho thế hệ trẻ, Như Quỳnh bày tỏ mong muốn các đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ tới sẽ lắng nghe nhiều hơn những tâm tư, nguyện vọng của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Em cũng kỳ vọng các đại biểu quan tâm, thúc đẩy nhiều hơn tới vấn đề phát triển khoa học - công nghệ, y tế hay bảo vệ môi trường.
Cùng chung niềm tự hào khi lần đầu thực hiện quyền bầu cử, em Dương Diễm Quỳnh, ngành Y khoa cho rằng đây là một dấu mốc đáng nhớ đối với mỗi người trẻ. Nữ sinh kỳ vọng các đại biểu khóa tới sẽ là những người có phẩm chất đạo đức tốt, trách nhiệm cao, thực sự tận tâm vì sự phát triển của đất nước.

Diễm Quỳnh cũng đặc biệt mong muốn những đại biểu được cử tri lựa chọn sẽ quan tâm nhiều hơn đến lĩnh vực y tế, từ việc chăm lo cho đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế đến các chính sách phát triển hệ thống chăm sóc sức khỏe cho người dân.
Không chỉ tham gia bỏ phiếu, nhiều sinh viên còn tích cực góp sức vào công tác phục vụ bầu cử.
Phạm Thị Trâm Anh, ngành Y khoa cho biết ngoài việc thực hiện quyền bầu cử của mình, em còn tham gia cùng Đội Thanh niên - An ninh Xung kích Trường Đại học Y Hà Nội hỗ trợ các hoạt động tại khu vực bỏ phiếu như hướng dẫn cử tri, hỗ trợ ghi phiếu và giúp đỡ người dân trong quá trình tham gia bầu cử.

Theo Trâm Anh, việc được trực tiếp tham gia vào các hoạt động phục vụ bầu cử khiến em càng cảm nhận rõ hơn ý nghĩa và trách nhiệm của mỗi công dân đối với những quyết định quan trọng của đất nước.
Từ góc nhìn của sinh viên ngành Y, Trâm Anh cũng kỳ vọng các đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ tới sẽ quan tâm nhiều hơn tới sức khỏe người dân, quyền lợi của đội ngũ nhân viên y tế cũng như tạo điều kiện thuận lợi hơn cho sinh viên trường Y trong quá trình học tập và cống hiến.


Video hướng dẫn sinh viên về quy trình bỏ phiếu do Trường Đại học Y Hà Nội thực hiện: