Thời sự Quốc hội

Lá phiếu cử tri và sức mạnh kiến tạo trong kỷ nguyên mới

Phương Anh 12/03/2026 12:30

Sáng 12/3, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội (35 Ngô Quyền, Hà Nội), Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức tọa đàm chủ đề “Lá phiếu cử tri - sức mạnh kiến tạo trong kỷ nguyên mới”, với sự tham gia của các đại biểu Quốc hội, chuyên gia, nhà khoa học, đại diện cơ sở giáo dục đại học.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, TS. Lê Thanh Kim, Phó Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân, nhấn mạnh: Trong đời sống chính trị của đất nước, lá phiếu của cử tri tuy giản dị về hình thức nhưng lại hàm chứa quyền lực chính trị của nhân dân, là nơi kết tinh ý chí, niềm tin và trách nhiệm của mỗi công dân đối với vận mệnh quốc gia.

ptbt_thanhkim2.jpg
Toàn cảnh tọa đàm. Ảnh: Duy Thông

Từ cách đặt vấn đề ấy, tọa đàm không chỉ dừng ở câu chuyện bầu cử như một thủ tục pháp lý, mà mở rộng thành cuộc trao đổi về chất lượng đại diện, chất lượng quản trị và chất lượng phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đặt trong chiều dài lịch sử, giá trị của lá phiếu càng trở nên rõ nét. Cuộc Tổng tuyển cử ngày 6/1/1946 được xem là dấu mốc đặc biệt của nền dân chủ Việt Nam, khi lần đầu tiên người dân cả nước thực hiện quyền bầu cử để lựa chọn những người đại diện cho mình. Từ những lá phiếu của ngày lịch sử ấy, nền dân chủ của Nhà nước ta không ngừng được củng cố và phát triển qua các nhiệm kỳ của Quốc hội Việt Nam và HĐND các cấp.

Phó Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân cũng cho rằng, trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia và nâng cao năng lực quản trị hiện đại, vai trò của các cơ quan dân cử và đại biểu dân cử càng được đặt ra với những yêu cầu cao hơn. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc mỗi lá phiếu của cử tri ngày càng mang ý nghĩa lớn hơn đối với sự phát triển của đất nước.

ptbt_thanhkim1.jpg
TS. Lê Thanh Kim, Phó Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân phát biểu khai mạc tọa đàm. Ảnh: Duy Thông

Tại tọa đàm, các đại biểu và chuyên gia đã trao đổi, phân tích nhiều nội dung liên quan đến ý nghĩa của lá phiếu cử tri trong đời sống dân chủ và vai trò của bầu cử trong việc bảo đảm tính chính danh, tính đại diện của các cơ quan quyền lực nhà nước.

Nhiều ý kiến nhấn mạnh rằng, bầu cử không chỉ là một quy trình pháp lý theo luật định mà còn là cơ chế dân chủ trực tiếp quan trọng nhất để Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước, đồng thời là một phương thức kiểm soát quyền lực từ phía Nhân dân và xã hội. Trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, việc lựa chọn đại biểu dân cử không chỉ dừng lại ở các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, mà còn đòi hỏi người đại biểu phải có tầm nhìn, năng lực hoạch định chính sách, khả năng phản biện và tinh thần trách nhiệm trước cử tri.

Một điểm đáng chú ý khác được nhiều đại biểu quan tâm là vai trò của thế hệ trẻ trong đời sống chính trị và xây dựng văn hóa bầu cử. Theo đó, nâng cao nhận thức của sinh viên, thanh niên về quyền và nghĩa vụ công dân không chỉ nhằm tăng hiểu biết về bầu cử, mà sâu xa hơn là bồi đắp tinh thần trách nhiệm xã hội, ý thức tham gia vào các vấn đề chung của đất nước. Khi người trẻ nhìn lá phiếu như một công cụ thể hiện chính kiến và trách nhiệm công dân, văn hóa bầu cử mới thực sự được nuôi dưỡng bền vững.

db_ca2.jpg
Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Duy Thông

Thông qua trao đổi tại tọa đàm, các đại biểu và chuyên gia thống nhất rằng, mỗi lá phiếu không chỉ là sự lựa chọn người đại diện, mà còn là sự trao gửi quyền lực và niềm tin của Nhân dân đối với bộ máy nhà nước, đồng thời góp phần định hình các quyết sách quan trọng cho sự phát triển của đất nước.

Tọa đàm “Lá phiếu cử tri - sức mạnh kiến tạo trong kỷ nguyên mới” là diễn đàn trao đổi chính sách, góp phần nâng cao nhận thức xã hội về ý nghĩa của quyền bầu cử và trách nhiệm của cử tri; khẳng định vai trò của lá phiếu cử tri trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền và thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới.

Phương Anh