Kinh tế

Chuỗi chăn nuôi bền vững De Heus - Hùng Nhơn hướng tới doanh thu 2 tỷ USD

Hà Lan 10/03/2026 16:49

Thông qua chiến lược phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững giai đoạn 2026 - 2036, De Heus và Hùng Nhơn hướng tới hình thành hệ sinh thái chăn nuôi khép kín tại Việt Nam. Khi hoàn thiện, chuỗi liên kết này dự kiến mang lại doanh thu gần 2 tỷ USD mỗi năm.

Xây dựng chuỗi chăn nuôi khép kín

Ngày 10/3 tại Hà Nội, Tập đoàn De Heus (Hà Lan) cùng Tập đoàn Hùng Nhơn công bố chiến lược phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững giai đoạn 2026-2036, tái khẳng định cam kết đầu tư dài hạn của doanh nghiệp Hà Lan tại thị trường Việt Nam.

2587966443725800209.jpg
(Từ trái qua phải) Tổng Giám đốc Tập đoàn De Heus Gabor Fluit; Đại sứ Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam Keer van Baar; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến; Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hùng Nhơn Vũ Mạnh Hùng; và Tổng Giám đốc De Heus Việt Nam và châu Á Johan van den Ban chủ trì họp báo

Theo nội dung hợp tác, hai bên sẽ phát triển các dự án trong nhiều khâu của chuỗi chăn nuôi, bao gồm sản xuất thức ăn chăn nuôi, phát triển con giống, chăn nuôi công nghệ cao, chế biến thực phẩm và phân phối sản phẩm. Mục tiêu là hình thành hệ sinh thái sản xuất khép kín, kiểm soát chất lượng xuyên suốt từ đầu vào đến đầu ra.

Trong bối cảnh ngành chăn nuôi đang đối mặt với yêu cầu ngày càng cao về truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm và phát triển bền vững, mô hình chuỗi liên kết tích hợp được xem là hướng đi quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm chăn nuôi Việt Nam.

Chiến lược hợp tác cũng đặt trọng tâm vào phát triển nông nghiệp xanh, giảm phát thải và áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế trong sản xuất. Theo đó, các dự án sẽ được triển khai theo mô hình kinh tế tuần hoàn, tận dụng tối đa nguồn tài nguyên và giảm thiểu tác động môi trường.

Ngoài việc nâng cao hiệu quả sản xuất, chuỗi liên kết De Heus - Hùng Nhơn còn hướng tới hình thành các vùng nguyên liệu tập trung, tạo thêm việc làm cho lao động địa phương và góp phần thúc đẩy quá trình hiện đại hóa ngành chăn nuôi.

Theo kế hoạch, hai doanh nghiệp sẽ mở rộng các dự án tại Tây Ninh và Gia Lai với tổng vốn đầu tư bổ sung gần 6.000 tỷ đồng, nâng tổng vốn đầu tư cho giai đoạn 2026-2036 lên khoảng 18.300 tỷ đồng.

Việc mở rộng này nhằm xây dựng các vùng nguyên liệu sạch, an toàn dịch bệnh và phát triển các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi đạt chuẩn quốc tế. Khi toàn bộ hệ thống được hoàn thiện, chuỗi liên kết Hùng Nhơn - De Heus dự kiến đạt doanh thu gần 2 tỷ USD mỗi năm.

Động lực mới cho ngành chăn nuôi

d423715f56dfd88181ce.jpg
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến phát biểu tại sự kiện

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cho rằng phát triển chuỗi giá trị chăn nuôi theo hướng xanh và tuần hoàn đang trở thành xu hướng chủ đạo của ngành nông nghiệp toàn cầu.

Theo ông, De Heus và Hùng Nhơn đều đang phát triển theo hướng chuỗi giá trị gắn với kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn, đồng thời chủ động nguồn nguyên liệu trong nước, thúc đẩy đổi mới công nghệ và nâng cấp trang thiết bị trong toàn bộ hệ thống sản xuất.

“Chiến lược hợp tác giai đoạn 2026-2036 giữa Hùng Nhơn và De Heus trong xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững là tầm nhìn dài hạn phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn”, ông Tiến đánh giá.

67ade6f2c1724f2c1663.jpg
Ông Gabor Fluit, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoàng gia De Heus, phát biểu tại sự kiện

Về phía doanh nghiệp, ông Gabor Fluit, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoàng gia De Heus, cho biết De Heus kiên định theo đuổi chiến lược phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững với tầm nhìn dài hạn.

Theo ông, tập đoàn tập trung đầu tư vào các lĩnh vực cốt lõi như thức ăn chăn nuôi, dinh dưỡng vật nuôi và các giải pháp quản lý trang trại, đồng thời từng bước mở rộng sang con giống, chăn nuôi, chế biến và thị trường đầu ra.

Cách tiếp cận này giúp hình thành hệ sinh thái sản xuất tích hợp, trong đó từng khâu được kiểm soát chặt chẽ nhằm bảo đảm chất lượng và minh bạch trong toàn bộ chuỗi cung ứng.

Thời gian gần đây, De Heus tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động tại khu vực châu Á. Doanh nghiệp vừa hoàn tất thương vụ mua lại CJ Feed & Care, qua đó tăng cường năng lực công nghệ, nguồn nhân lực và quản trị.

Theo lãnh đạo tập đoàn, thương vụ này giúp De Heus nâng cao khả năng cung cấp các giải pháp tích hợp cho người chăn nuôi, từ dinh dưỡng vật nuôi đến quản lý trang trại, phù hợp với xu hướng phát triển bền vững của ngành chăn nuôi.

1178995710716445538.jpg
Toàn cảnh cuộc họp báo

Mở rộng hệ sinh thái chăn nuôi hiện đại

Trong chiến lược hợp tác với Hùng Nhơn, De Heus sẽ tiếp tục đầu tư phát triển nguồn giống chất lượng cao và hệ thống chăn nuôi hiện đại. Các trang trại được xây dựng theo tiêu chuẩn an toàn sinh học nhằm nâng cao năng suất và kiểm soát dịch bệnh.

Song song đó, doanh nghiệp hỗ trợ các trang trại ứng dụng công nghệ trong quản lý và vận hành, từ đó hình thành các mô hình chăn nuôi chuyên nghiệp, hiệu quả và bền vững hơn.

Bên cạnh sản xuất, De Heus cũng đầu tư vào hệ thống giết mổ và chế biến hiện đại nhằm hoàn thiện chuỗi giá trị từ trang trại đến bàn ăn. Các cơ sở chế biến được định hướng ưu tiên sử dụng nguồn nguyên liệu trong nước, góp phần nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản Việt Nam.

ad0825c705478b19d256.jpg
Ông Vũ Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hùng Nhơn, phát biểu tại sự kiện

Ông Vũ Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hùng Nhơn, cho biết doanh nghiệp cam kết đồng hành lâu dài cùng De Heus trong chiến lược phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững tại Việt Nam.

Theo ông, sự kết hợp giữa công nghệ quốc tế của De Heus và kinh nghiệm thị trường nội địa của Hùng Nhơn sẽ tạo ra những giá trị thiết thực cho người chăn nuôi, đồng thời góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành chăn nuôi Việt Nam.

Hiện nay, De Heus và Hùng Nhơn đã và đang triển khai 15 dự án tại Tây Ninh và khu vực Tây Nguyên với tổng vốn đầu tư khoảng 12.400 tỷ đồng. Trong đó, Tây Ninh được xác định là địa bàn trọng điểm của chuỗi liên kết với 12 dự án, tổng vốn đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng.

4458392977965019964.jpg
Ông Johan van den Ban, Tổng Giám đốc De Heus Việt Nam, phát biểu tại sự kiện

Ông Johan van den Ban, Tổng Giám đốc De Heus Việt Nam và châu Á, cho rằng phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững là nền tảng cho sự phát triển dài hạn của ngành chăn nuôi.

Theo ông, thông qua hợp tác với Hùng Nhơn, De Heus mong muốn xây dựng chuỗi liên kết chặt chẽ từ con giống, thức ăn chăn nuôi đến chế biến và truy xuất nguồn gốc. Mô hình này không chỉ nâng cao hiệu quả sản xuất mà còn giúp giảm rủi ro cho người chăn nuôi và tạo ra giá trị bền vững cho toàn ngành.

Trong bối cảnh ngành chăn nuôi Việt Nam đang chuyển dịch mạnh sang mô hình sản xuất hiện đại, các chuỗi liên kết quy mô lớn như De Heus - Hùng Nhơn được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy quá trình tái cấu trúc ngành, mở ra cơ hội nâng cao giá trị và năng lực cạnh tranh của sản phẩm chăn nuôi Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Hà Lan