Quảng Ninh tập trung cao độ cho giai đoạn "nước rút" của cuộc bầu cửĐể mọi cử tri đều được thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân
Với đặc thù địa bàn đa dạng, từ các khu công nghiệp tập trung đông lao động, vùng ven biển với ngư dân bám biển dài ngày, cho đến lực lượng vũ trang đóng trên các đảo tiền tiêu, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai nhiều giải pháp linh hoạt, sáng tạo để bảo đảm toàn bộ cử tri, không phân biệt hoàn cảnh, điều kiện công tác, làm việc đều được thực hiện trọn vẹn quyền, nghĩa vụ công dân.
Linh hoạt, sát thực tiễn trong tiếp cận cử tri
Tại các địa bàn tập trung đông đảo công nhân lao động từ nhiều vùng miền về làm việc như phường Đông Mai, công tác tuyên truyền bầu cử được xác định là nhiệm vụ trọng tâm; đòi hỏi linh hoạt cao để phù hợp với đặc thù công việc của cử tri. Trước thực tế người lao động vốn bận rộn với ca kíp sản xuất, chính quyền địa phương đã chủ động thay đổi phương thức thông tin, cử các tổ bầu cử trực tiếp xuống từng khu phố, gõ cửa từng phòng trọ để phát tờ rơi và phổ biến các quy định về bầu cử. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử phường Đông Mai Đồng Văn Đô cho biết: phường tạo điều kiện tối đa để công nhân tự nguyện lựa chọn về nơi cư trú bỏ phiếu hoặc làm thủ tục bầu cử ngay tại nơi tạm trú.

Không dừng lại ở đó, danh sách người ứng cử cũng được niêm yết công khai từ sớm tại các nhà văn hóa, giúp cử tri có đủ thông tin, thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng. Hiện, phường Đông Mai đang dồn lực cho công tác bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ hơn 15.000 cử tri tại 23 khu vực bỏ phiếu, hướng tới mục tiêu hoàn thành công tác bầu cử sớm nhất với tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất.
Tương tự như cử tri công nhân, lao động tại các khu công nghiệp, những cử tri làm nghề khai thác, nuôi trồng thủy sản cũng được địa phương đặc biệt quan tâm, tăng cường rà soát biến động danh sách nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng. Điển hình như tại phường Hà An, địa phương gần 2.000 trên tổng số 15.330 cử tri làm nghề nuôi trồng, khai thác thủy sản, đi biển dài ngày, Ủy ban Bầu cử phường đã chủ động triển khai các hình thức thông tin, tuyên truyền linh hoạt để ngư dân kịp thời hiểu rõ về quyền, nghĩa vụ cũng như thời gian, địa điểm tổ chức bầu cử.
Cử tri Phạm Thị Phương (khu Thống Nhất 1, phường Hà An) cho biết, dù công việc gắn liền với sông nước nhưng ngày 15/3 tới, bà con ngư dân sẽ sắp xếp về để tham gia bỏ phiếu bầu những đại biểu thực sự đủ đức, đủ tài. Đồng tình với tinh thần trách nhiệm này, bà Đàm Thị Bình ở khu Đồng Mát cũng bày tỏ mong muốn cuộc bầu cử sẽ chọn ra các đại biểu ưu tú luôn đồng hành với người dân, phục vụ sự phát triển của đất nước, của địa phương.
Theo dõi sát biến động dân cư vùng biển, đảo
Nằm giữa trùng khơi Đông Bắc Tổ quốc, thời điểm này đặc khu Cô Tô cũng đang hối hả bước vào giai đoạn cao điểm của cuộc bầu cử. Với cách làm chủ động, linh hoạt và bám sát đặc thù của một địa bàn biển đảo, địa phương quyết tâm bảo đảm quyền làm chủ của cử tri được thực thi trọn vẹn, minh bạch.

Theo đặc thù mùa vụ, cuộc bầu cử lần này trùng với mùa khai thác sứa biển, dẫn đến số lượng lao động tự do đổ về đặc khu tăng mạnh. Trước tình hình này, Ủy ban bầu cử đặc khu và lực lượng công an đã tăng cường rà soát, quản lý sự biến động dân cư chặt chẽ. Đến nay, toàn đặc khu đã hoàn thành niêm yết danh sách hơn 5.200 cử tri. Quá trình cập nhật thường xuyên mọi biến động dân cư vẫn đang được địa phương tiếp tục duy trì để bảo đảm không ai bị bỏ sót quyền và nghĩa vụ thiêng liêng.
Quá trình triển khai công tác bầu cử tại Cô Tô còn ghi nhận nhiều đổi mới về phương thức tiếp cận cử tri. Cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử đặc khu đã phối hợp "trực quan hóa" hồ sơ, tiểu sử và hình ảnh của những người ứng cử, trình chiếu công khai tại các hội nghị tiếp xúc và mạn đàm. Đặc biệt, đặc khu còn tổ chức trực tiếp tuyên truyền, phổ biến thông tin bầu cử đến tận các phương tiện đang hoạt động trên biển. Song song với đó, công tác tập huấn cho các tổ bầu cử được thực hiện theo hướng diễn tập thực tế tại các khu vực bỏ phiếu nhằm vận hành thử toàn bộ quy trình, bảo đảm ngày 15/3 tới đây thực sự trở thành ngày hội lớn của quân và dân biển đảo tiền tiêu.