Văn hóa - Thể thao

Cầu nối liên thế hệ bảo tồn, lan tỏa giá trị Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ

Thảo Nguyên 06/03/2026 17:26

“Gõ Chầu Thiên Hội” được xây dựng với định hướng trở thành cầu nối liên thế hệ, nơi các giá trị thực hành của Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ được số hóa và hệ thống hóa một cách chuẩn mực, dễ tiếp cận và bền vững.

Sáng 6/3, tại đền Thủy Trung Tiên (Hà Nội), dự án “Gõ Chầu Thiên Hội” đã chính thức ra mắt công chúng. Đây là sáng kiến quảng bá các giá trị thực hành của Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ, do nhóm sinh viên ngành Truyền thông, Trường đại học FPT TP. Hồ Chí Minh phối hợp cùng Trung tâm Xúc tiến Quảng bá di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam (VICH) thực hiện.

Với mục tiêu số hóa, hệ thống hóa và lan tỏa di sản thông qua cách tiếp cận truyền thông sáng tạo, dự án kỳ vọng xây dựng một hệ sinh thái trải nghiệm đa chiều trải dài từ Bắc - Trung - Nam. Qua đó, khẳng định vai trò chủ thể của người trẻ trong sứ mệnh bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc trong kỷ nguyên số.

gen-n-z7591881672387_01dc700684f3b49a4333b13cda456b46.jpg
Ra mắt dự án “Gõ Chầu Thiên Hội” và tọa đàm về quảng bá giá trị thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ. Ảnh: N. Linh

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, việc bảo tồn di sản văn hóa đang đối mặt với nhiều thách thức khi nguồn tư liệu chính thống về thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ trên không gian mạng còn thiếu tính hệ thống.

Từ thực tế đó, “Gõ Chầu Thiên Hội” được xây dựng với định hướng trở thành cầu nối liên thế hệ. Dự án không chỉ dừng lại ở các hoạt động truyền thông ngắn hạn, mà hướng tới hình thành một hệ sinh thái di sản trong môi trường số, trao vai trò chủ động cho người trẻ trong quá trình tiếp nhận, kế thừa và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống.

Chương trình ra mắt dự án được tổ chức kết hợp tọa đàm về quảng bá giá trị thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ. Sự kiện không chỉ giới thiệu mục tiêu và lộ trình hoạt động của dự án trên phạm vi Bắc - Trung - Nam, mà còn là dịp để các nghệ nhân, nhà nghiên cứu và đại diện cộng đồng chia sẻ góc nhìn về bảo tồn và lan tỏa di sản trong bối cảnh mới.

Đáng chú ý, chương trình còn giới thiệu ấn phẩm chuyên khảo cùng Thư viện số hóa Đạo Mẫu Việt Nam, đặt nền tảng học thuật cho toàn bộ hoạt động của dự án. Việc tổ chức sự kiện ngay trong không gian thờ tự đã giúp công chúng tiếp cận di sản từ chính thực hành văn hóa cụ thể, qua đó tạo bước đệm quan trọng để cộng đồng hiểu đúng về giá trị của tín ngưỡng trước khi tham gia các hoạt động số hóa và lan tỏa tiếp theo.

Cùng với Hà Nội, dự án cũng triển khai chuỗi hoạt động điền dã và khảo sát thực địa tại Huế nhằm tìm hiểu những đặc trưng thực hành tín ngưỡng trong bối cảnh văn hóa miền Trung, đồng thời bổ sung tư liệu cho hệ thống số hóa. Bên cạnh đó, một triển lãm nghệ thuật đa phương tiện được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh kết hợp hình ảnh, video thực hành nghi lễ cùng văn bản văn chầu, tạo nên không gian giao thoa giữa truyền thống và công nghệ, mở rộng khả năng tiếp cận di sản cho công chúng trẻ.

Chỉ trong hai tháng đầu triển khai (từ tháng 11/2025), dự án đã thu hút hơn 500 sinh viên đến từ trên 120 trường đại học, cao đẳng trên cả nước tham gia Cộng đồng Người trẻ yêu di sản văn hóa Việt Nam; đồng thời ghi nhận hơn 100.000 lượt tiếp cận trên các nền tảng số. Những con số này cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng trẻ đối với Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ – một di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc của Việt Nam…

Thảo Nguyên