Hẹp bao quy đầu làm tăng nguy cơ ung thư dương vật
Hẹp bao quy đầu kéo dài có thể gây viêm mạn tính, tăng nguy cơ nhiễm Human Papillomavirus (HPV) và ung thư dương vật nếu không điều trị kịp thời.
Theo BSCK2 Nguyễn Văn Phúc, Khoa Nam học - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, hẹp bao quy đầu là tình trạng bao quy đầu không thể tuột xuống hoàn toàn để lộ quy đầu khi dương vật cương hoặc ngay cả lúc bình thường.
Ở trẻ nhỏ, đây có thể là hiện tượng sinh lý. Tuy nhiên, nếu kéo dài đến tuổi trưởng thành, đặc biệt kèm viêm tái phát, tình trạng này được xem là bệnh lý cần điều trị.
Bác sĩ cho biết, nhiều người chủ quan vì cho rằng đây chỉ là vấn đề vệ sinh thông thường, hẹp bao quy đầu kéo dài có thể gây viêm mạn tính và làm tăng nguy cơ nhiễm Human Papillomavirus (HPV) - hai yếu tố quan trọng trong cơ chế hình thành ung thư dương vật.
Ung thư dương vật là bệnh hiếm gặp so với nhiều loại ung thư khác ở nam giới, song khi phát hiện muộn có thể ảnh hưởng lớn đến chức năng và chất lượng sống.

Phần lớn trường hợp là ung thư biểu mô tế bào vảy, xuất phát từ lớp da và niêm mạc phủ ở quy đầu hoặc mặt trong bao quy đầu, ở giai đoạn sớm, tổn thương có thể chỉ là vết loét nhỏ, mảng đỏ, mảng trắng hoặc nốt sùi. Do tâm lý e ngại, nhiều người trì hoãn thăm khám khiến bệnh tiến triển âm thầm.
Các nghiên cứu cho thấy hẹp bao quy đầu có liên quan chặt chẽ đến ung thư dương vật xâm lấn. Nguyên nhân trước hết là tình trạng viêm mạn tính kéo dài: vi khuẩn và bựa sinh dục tích tụ lâu ngày gây viêm bao quy đầu tái đi tái lại, khiến tế bào liên tục bị tổn thương và tái tạo, làm tăng nguy cơ biến đổi bất thường.
Ngoài ra, nguy cơ nhiễm HPV cũng cao hơn, khoảng một nửa số ca ung thư dương vật có liên quan đến HPV, đặc biệt là týp 16. Môi trường viêm và ẩm kéo dài tạo điều kiện cho virus tồn tại và xâm nhập sâu vào niêm mạc, tác động đến các gene kiểm soát phân chia tế bào.
Bên cạnh đó, lichen xơ cứng, bệnh da mạn tính có thể gây xơ hóa và hẹp bao quy đầu cũng được ghi nhận với tỷ lệ cao hơn ở bệnh nhân ung thư dương vật.
Dữ liệu dịch tễ cho thấy nam giới được cắt bao quy đầu từ nhỏ có tỷ lệ ung thư dương vật thấp hơn đáng kể. Tuy nhiên, thủ thuật này không bắt buộc cho mọi trường hợp mà chủ yếu được chỉ định khi có hẹp bao quy đầu bệnh lý, viêm tái phát hoặc biến chứng. Quan trọng nhất là điều trị dứt điểm viêm mạn tính và duy trì vệ sinh đúng cách.
Để phòng ngừa, nam giới, đặc biệt người có hẹp bao quy đầu lâu năm cần đi khám khi xuất hiện các dấu hiệu như: vết loét ở quy đầu không lành sau vài tuần; mảng đỏ, mảng trắng hoặc tổn thương sùi bất thường; chảy dịch hoặc chảy máu nhẹ không rõ nguyên nhân; hạch bẹn to; mùi hôi kéo dài ở vùng kín. Không nên tự ý bôi thuốc hoặc trì hoãn thăm khám vì e ngại.