De Heus hoàn tất mua lại CJ Feed & Care, mở rộng mạnh tại thị trường châu Á
Tập đoàn Hoàng gia De Heus vừa hoàn tất thương vụ mua lại CJ Feed & Care, bao gồm 17 nhà máy thức ăn chăn nuôi tại 5 quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam, qua đó mở rộng đáng kể sự hiện diện và củng cố chiến lược phát triển dài hạn tại khu vực.
Tập đoàn Hoàng gia De Heus (Hà Lan) thông báo đã hoàn tất việc mua lại CJ Feed & Care (Hàn Quốc).
Thương vụ bao gồm 17 nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi cùng các hoạt động liên quan trong chuỗi giá trị chăn nuôi tại Việt Nam, Indonesia, Hàn Quốc, Campuchia và Philippines.
Trước đó, tháng 10/2025, tại Hà Nội, De Heus đã ký kết thỏa thuận mua lại 100% cổ phần của CJ Feed & Care.


Theo đại diện De Heus, đây là một cột mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng tại châu Á, giúp doanh nghiệp tăng cường hiện diện tại các thị trường trọng điểm như Việt Nam, Indonesia và Campuchia, đồng thời mở rộng sang hai thị trường mới là Hàn Quốc và Philippines.
Thương vụ này cũng được kỳ vọng tạo thêm nguồn lực để hỗ trợ người chăn nuôi địa phương nâng cao năng suất, chuyên nghiệp hóa quy trình sản xuất và cải thiện hiệu quả kinh tế.
De Heus cho biết sẽ tiếp tục phát triển các giải pháp toàn diện cho ngành chăn nuôi, từ dinh dưỡng vật nuôi, con giống chất lượng cao đến dịch vụ kỹ thuật, thú y và quản lý trang trại.
.jpg)
Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng đẩy mạnh kết nối các đối tác trong chuỗi giá trị đạm động vật nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và khả năng cạnh tranh của ngành chăn nuôi trong khu vực. Các hợp tác chiến lược với doanh nghiệp giống vật nuôi, đơn vị chế biến, nhà phân phối và tổ chức tài chính được xem là nền tảng để hình thành hệ sinh thái hỗ trợ người chăn nuôi.
Ông Gabor Fluit, Tổng giám đốc Tập đoàn Hoàng gia De Heus, cho biết: “Thương vụ này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chiến lược dài hạn nhằm củng cố vị thế của chúng tôi tại châu Á.
Bằng việc kết hợp chuyên môn vững chắc và mối quan hệ khách hàng của CJ Feed & Care với kinh nghiệm hơn một thế kỷ của De Heus trong lĩnh vực dinh dưỡng động vật và quản lý trang trại, chúng tôi có thể thúc đẩy tăng trưởng và mang lại nhiều giá trị hơn nữa cho người chăn nuôi trong khu vực.
Chúng tôi sẽ cùng nhau kiến tạo một tương lai nơi người chăn nuôi và cộng đồng của họ có thể phát triển mạnh mẽ, và đóng góp vào sự phát triển bền vững, lâu dài của ngành đạm động vật.”

Trong khi đó, ông Johan van den Ban, Tổng giám đốc De Heus Việt Nam và châu Á, nhấn mạnh Việt Nam tiếp tục là thị trường trọng điểm trong chiến lược phát triển của tập đoàn.
"Cột mốc quan trọng này càng củng cố cam kết của chúng tôi trong việc hỗ trợ ngành chăn nuôi đang phát triển nhanh chóng của Việt Nam, đồng thời nâng cao khả năng cung cấp các giải pháp tích hợp toàn diện, từ thức ăn chất lượng, con giống vượt trội đến dịch vụ tại trang trại và hỗ trợ tài chính".
Ông Johan van den Ban cho biết, De Heus sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác chiến lược trong khu vực như Topigs Norsvin, Bel Gà, Orvia và Tập đoàn Hùng Nhơn để phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp - thực phẩm. Mục tiêu là bảo đảm nguồn cung ổn định các loại giống chất lượng cao như heo con, gà giống và vịt giống, đồng thời thúc đẩy các hoạt động chăn nuôi thân thiện với môi trường.

.jpg)
Thành lập năm 1911 tại Hà Lan, De Heus Animal Nutrition hiện là một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực dinh dưỡng vật nuôi. Doanh nghiệp có mặt tại hơn 20 quốc gia với hơn 100 nhà máy sản xuất và mạng lưới xuất khẩu tới hơn 50 thị trường.
Tại Việt Nam, De Heus hoạt động từ năm 2008 và hiện là một trong những nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi lớn trên thị trường. Doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm thức ăn chăn nuôi cùng dịch vụ kỹ thuật, quản lý trang trại, an toàn sinh học và tư vấn chăn nuôi, đồng thời tham gia tích cực vào các mô hình hợp tác chuỗi giá trị trong ngành nông nghiệp - thực phẩm.