Vận dụng và cụ thể hóa kịp thời các nghị quyết của Quốc hội vào thực tiễn của Thủ đô
Chiều 2/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các phường thuộc Đơn vị bầu cử số 4 thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri giữa người ứng ĐBQH Khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 với cử tri địa phương để vận động bầu cử.
Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu chính tại phường Hà Đông đến 8 điểm cầu các phường: Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương, Kiến Hưng, Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ, Đại Mỗ.
Chương trình hành động sát thực tiễn, trọng dân sinh
Tại hội nghị, cử tri đã được nghe giới thiệu tiểu sử tóm tắt của 5 người ứng cử ĐBQH Khóa XVI gồm các ông, bà: Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy HĐND thành phố Hà Nội, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội; Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Nguyễn Xuân Kỳ, Thẩm phán bậc 3, Thành ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố Hà Nội, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội; Nguyễn Thị Bích Phượng, công chức, chuyên viên Ban Xây dựng Đảng phường Từ Liêm; Đỗ Hưng Thịnh, công chức, thẩm tra viên Tòa Dân sự, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.
Đây đều là những người ứng cử có trình độ chuyên môn cao, dày dặn kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước, xây dựng pháp luật và bám sát thực tiễn đời sống xã hội của Thủ đô.

Tại hội nghị, những người ứng cử đã nêu rõ chương trình hành động sát thực tiễn, trọng dân sinh. Bà Phùng Thị Hồng Hà cho biết, nếu cử tri tín nhiệm, bầu tham gia Quốc hội Khóa XVI, thì với kinh nghiệm của quá trình công tác nhiều năm, sẽ là điều kiện để bản thân đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri, mang tiếng nói của cử tri đóng góp tại diễn đàn Quốc hội và sẽ là cầu nối chuyển tải nhanh nhất đến Quốc hội và HĐND thành phố những vấn đề, cơ chế chính sách, nguyện vọng của người dân Thủ đô.
“Nếu được cử tri, nhân dân tín nhiệm, tôi sẽ tiếp tục giữ cho mình sự điềm tĩnh trước áp lực, sự thận trọng trước mỗi quyết định, và sự cầu thị trước mọi góp ý. Tôi không mong mình là người nói những điều ấn tượng nhất. Tôi mong mình là người làm được những điều bền vững nhất để góp phần phát triển Thủ đô và đất nước. Tôi sẽ tiếp tục giữ mình trong kỷ luật, trong sự minh bạch và trong tinh thần cầu thị. Tôi sẽ không hứa những điều vượt quá thẩm quyền, nhưng sẽ theo đuổi đến cùng những điều thuộc trách nhiệm của mình”, bà Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh.
Ông Hồ Sỹ Hùng và ông Nguyễn Xuân Kỳ cam kết đóng góp trí tuệ trong việc nâng cao hiệu quả quản lý nguồn lực quốc gia và đẩy mạnh cải cách tư pháp, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân... Bà Nguyễn Thị Bích Phượng và ông Đỗ Hưng Thịnh tập trung vào các giải pháp cụ thể về quản lý đô thị, bảo vệ môi trường và cải cách thủ tục hành chính tại cơ sở...
Đôn đốc đến cùng việc giải quyết các kiến nghị
Sau khi nghe chương trình hành động, cử tri tại các điểm cầu đã bày tỏ sự đồng tình và đánh giá cao chất lượng của các người ứng cử nhiệm kỳ này. Trong đó, đại diện cử tri phường Từ Liêm, Yên Nghĩa, Hà Đông, Đại Mỗ... kỳ vọng nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội Khóa XVI, những người ứng cử sẽ thực hiện những cam kết gắn với vai trò quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và sự phát triển của Thủ đô.

Cử tri mong muốn đại biểu không chỉ tham gia thảo luận, quyết định các chủ trương lớn ở tầm quốc gia, mà còn biết tiếp thu, vận dụng và cụ thể hóa kịp thời các nghị quyết của Quốc hội vào thực tiễn của Hà Nội. Đặc biệt, những người ứng cử sẽ cùng lãnh đạo thành phố Hà Nội đề ra những giải pháp đồng bộ, khả thi để đưa Thủ đô phát triển toàn diện, kinh tế tăng trưởng đúng tầm, xứng đáng là trung tâm kinh tế, văn hóa lớn của cả nước.
Cử tri cũng nhấn mạnh yêu cầu đại biểu phải luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân; thực hiện nghiêm túc và đầy đủ trách nhiệm tiếp xúc cử tri theo quy định. Trên tinh thần cầu thị, trách nhiệm, đại biểu phải kịp thời phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri tới Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền; đồng thời, theo dõi, đôn đốc đến cùng việc giải quyết các kiến nghị đó. Cử tri coi đây không chỉ là lời hứa chính trị, mà là yêu cầu bắt buộc, là thước đo bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm của người đại biểu dân cử trước nhân dân.
Thay mặt những người ứng cử, bà Phùng Thị Hồng Hà trân trọng tiếp thu các ý kiến đóng góp tâm huyết của cử tri, đồng thời khẳng định, dù ở cương vị nào, những người ứng cử cũng sẽ nỗ lực hết mình để đóng góp vào sự phát triển bền vững của các phường nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung.

Thông tin một số nhiệm vụ trọng tâm của thành phố, Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà cho biết, thời gian qua, Hà Nội vừa bám sát chỉ đạo của Trung ương, vừa triển khai các nhiệm vụ theo yêu cầu thực tiễn. HĐND thành phố đã chủ động, kịp thời ban hành nhiều nghị quyết quan trọng, đặc thù. Những quyết sách này không chỉ dừng lại ở việc cụ thể hóa quy định của pháp luật, mà còn thể hiện tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược trước một giai đoạn phát triển bứt phá mới.
Có thể thấy rõ điều đó qua việc HĐND thành phố nhanh chóng thể chế hóa các chủ trương lớn của Trung ương, như: Nghị quyết số 15-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; Luật Thủ đô năm 2024; Nghị quyết số 258 ngày 11/12/2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô.
Ngay sau khi các văn bản luật, nghị quyết này được ban hành, HĐND thành phố Hà Nội đã khẩn trương xem xét, thông qua các nghị quyết nhằm cụ thể hóa, triển khai thi hành. Trong đó, HĐND thành phố tổ chức số lượng lớn các kỳ họp chuyên đề trong nhiệm kỳ 2021-2026 (với 31 kỳ họp, gấp 1,5 lần so với nhiệm kỳ trước). Từ đầu năm 2025 đến nay, đã tổ chức 11 kỳ họp, bằng 1/3 tổng số các kỳ họp trong nhiệm kỳ này.
Đáng chú ý, việc ban hành hàng loạt nghị quyết triển khai Luật Thủ đô 2024 đã khẳng định rõ vai trò kiến tạo thể chế của HĐND thành phố. Đến nay, HĐND thành phố đã ban hành trên 60 nghị quyết để triển khai thi hành Luật Thủ đô, riêng từ đầu năm 2025 đến nay, HĐND thành phố ban hành 43 nghị quyết, thể hiện khối lượng công việc rất lớn.
Đối với một số phản ánh, kiến nghị và kỳ vọng của cử tri, Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà cho biết, nếu được cử tri tin tưởng bầu làm ĐBQH, các đại biểu sẽ thành lập các nhóm giải pháp cụ thể để giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri. Bà Phùng Thị Hồng Hà cũng bày tỏ cam kết, đại biểu không chỉ "nghe rồi để đấy". Sau khi gửi kiến nghị đến các cơ quan chức năng, đại biểu sẽ chủ động phản hồi lại cho cử tri về việc cơ quan thụ lý? bao giờ có kết quả? tại sao chưa giải quyết được? đồng thời tăng cường giám sát thực địa.
"Rất mong trong thời gian tới, HĐND thành phố và cá nhân tôi sẽ luôn nhận được sự quan tâm của cử tri, nhân dân Thủ đô tham gia đóng góp ý kiến để Quốc hội, HĐND thành phố không ngừng hoàn thiện, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động, xứng đáng là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân", Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà khẳng định.