Xã hội

Trồng 9.000 cây bần chua phục hồi hệ sinh thái ngập mặn tại Hưng Yên

Hạnh Nhung 28/02/2026 15:03

Trong không khí đầu xuân, ngày 28/2, Báo Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên, UBND xã Đông Thụy Anh và Công ty TNHH Panasonic Việt Nam tổ chức Lễ trồng cây tại Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên.

Lễ trồng 9.000 cây bần chua được tổ chức trong khuôn khổ chương trình “Panasonic vì một Việt Nam xanh”, với sự tham gia của đại diện doanh nghiệp, đối tác và cộng đồng địa phương nhằm góp phần phục hồi hệ sinh thái rừng ngập mặn, đồng thời thể hiện cam kết của khu vực doanh nghiệp trong ứng phó biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính và bảo tồn đa dạng sinh học.

z7572328739282_3c15feef4413c50a62f29899f56b6690.jpg
Hơn 9.000 cây bần chua đã được trồng và trao tặng tại Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Tùng Đinh
z7572328525519_4d7d00e2f460654599a03a99071e90b6.jpg
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Quốc Trị tham gia trồng cây tại Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Tùng Đinh

Phát biểu tại lễ trồng cây, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Quốc Trị cho rằng, chương trình không chỉ mang ý nghĩa hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây” mà còn là bước đi cụ thể hóa chủ trương của Nhà nước về bảo vệ môi trường, gắn với trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong phát triển bền vững.

Theo Thứ trưởng, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan, tài nguyên thiên nhiên suy giảm và ô nhiễm gia tăng, việc trồng rừng, phục hồi hệ sinh thái, đặc biệt tại các vùng đất ngập nước ven biển, có vai trò quan trọng trong phòng chống thiên tai, bảo vệ bờ biển, hạn chế xâm nhập mặn, đồng thời bảo tồn đa dạng sinh học và tạo sinh kế cho người dân.

z7572328713598_d6680a0eefb0aa5f263aa763ba858c0c.jpg
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Quốc Trị phát biểu chỉ đạo tại Lễ trồng cây. Ảnh: Tùng Đinh

Để phong trào trồng cây, trồng rừng đạt hiệu quả thực chất, lâu dài, lãnh đạo Bộ đề nghị các cấp, ngành và địa phương gắn hoạt động trồng rừng với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và điều kiện sinh thái từng vùng, bảo đảm “đúng loài, đúng nơi, đúng kỹ thuật”.

Cùng với đó là tăng cường quản lý, bảo vệ rừng và đất ngập nước; ngăn chặn tình trạng xâm hại tài nguyên rừng, khai thác trái phép và sử dụng đất thiếu bền vững. Thứ trưởng cũng nhấn mạnh cần thúc đẩy các giải pháp dựa vào thiên nhiên và cộng đồng, phát huy vai trò người dân trong bảo vệ, chăm sóc rừng, gắn bảo tồn với sinh kế bền vững.

Thứ trưởng đề nghị đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức xã hội về vai trò của rừng và hệ sinh thái đất ngập nước, đồng thời nhân rộng các mô hình hiệu quả trong thích ứng biến đổi khí hậu. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ địa phương và doanh nghiệp triển khai các chương trình trồng rừng, phục hồi hệ sinh thái và phát triển nông nghiệp theo hướng xanh, bền vững.

Tại sự kiện, Tổng giám đốc Panasonic Việt Nam Taka Fujino cho biết, doanh nghiệp theo đuổi mục tiêu đóng góp cho sức khỏe cộng đồng và sự phát triển bền vững thông qua các chương trình trách nhiệm xã hội về môi trường và giáo dục. Theo ông Taka Fujino, Panasonic mong muốn lan tỏa tinh thần hành động xanh, kêu gọi sự tham gia của doanh nghiệp, người dân và đặc biệt là giới trẻ trong các sáng kiến bảo vệ môi trường.

z7572328768936_abe4e4f3a3930c287407d9a14277f872.jpg
Tổng giám đốc Panasonic Việt Nam Taka Fujino phát biểu tại Lễ Trồng cây. Ảnh: Tùng Đinh

Tháng 1/2025, Panasonic cán mốc trồng hơn một triệu cây tại Việt Nam và tiếp tục mở rộng hành trình này. Năm nay, chương trình lần đầu có sự tham gia của đối tác, khách hàng, nhân viên và đông đảo bạn trẻ, qua đó tăng thêm nguồn lực cho các hoạt động bảo vệ rừng ngập mặn và thúc đẩy phát triển bền vững.

Song song với hoạt động trồng cây, chương trình “Tiếp sức sinh thái - Panasonic vì một Việt Nam xanh” được duy trì thường niên từ năm 2014, tạo cơ hội để nhân viên các công ty thuộc tập đoàn tại Việt Nam trực tiếp tham gia các sáng kiến cộng đồng, trở thành “đại sứ bền vững” trong chính môi trường sống và làm việc của mình.

Trong khuôn khổ chương trình, Panasonic tổ chức các lớp học STEM và giáo dục môi trường cho hơn 300 học sinh lớp 6, 7, 8, giúp các em tiếp cận kiến thức về năng lượng bền vững thông qua hoạt động trải nghiệm tương tác. Doanh nghiệp cũng phối hợp tổ chức hội thảo về “Du lịch bền vững”, hỗ trợ người dân địa phương khai thác tiềm năng tự nhiên gắn với bảo tồn hệ sinh thái ngập mặn, hướng đến sinh kế dài hạn.

Hoạt động thu gom pin cũ đổi pin sinh thái Panasonic tiếp tục được triển khai, góp phần giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm kim loại nặng và hình thành thói quen tiêu dùng thân thiện môi trường trong cộng đồng.

Ngoài ra, chương trình còn tổ chức thăm khu vực 3 ha rừng ngập mặn do Panasonic trồng và bàn giao cho Khu bảo tồn từ năm 2025 nhằm theo dõi quá trình sinh trưởng của cây. Doanh nghiệp cũng trồng và trao tặng 8 cây xanh bóng mát cho trường học địa phương, góp phần cải thiện không gian học tập cho giáo viên và học sinh.

Hạnh Nhung