SlabStone: Dòng đá khổ lớn mang khát vọng toàn cầu của Trung Đô
Với dòng đá nung kết khổ lớn SlabStone, Trung Đô kỳ vọng góp phần đưa ngành xây dựng Việt Nam từng bước ghi dấu trên bản đồ xây dựng thế giới, bằng các sản phẩm chất lượng cao mang thương hiệu “Made in Vietnam”.
Ra đời từ năm 1958, Công ty Cổ phần Trung Đô (tiền thân là Công ty Kiến trúc Vinh, Nghệ An) là một trong những doanh nghiệp có bề dày lịch sử trong lĩnh vực xây dựng và vật liệu xây dựng tại Việt Nam.
Không dừng lại ở vai trò một nhà thầu truyền thống, Trung Đô sớm xác định vật liệu xây dựng là lĩnh vực chiến lược trong định hướng phát triển dài hạn. Trong 25 năm chuyển hướng tập trung đầu tư vào lĩnh vực này, doanh nghiệp không ngừng nghiên cứu và cho ra đời nhiều sản phẩm phù hợp với điều kiện sử dụng và nhu cầu tăng cao của thị trường.
Thương hiệu đá nung kết tiên phong tại Việt Nam
Năm 2022 đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của Trung Đô, khi chính thức ra mắt dòng đá nung kết khổ lớn SlabStone - sản phẩm tiên phong được sản xuất tại Việt Nam, mở ra hướng đi mới cho ngành vật liệu xây dựng trong nước.
Dự án này là kết quả của quá trình nghiên cứu và chuẩn bị bền bỉ trong hơn 8 năm của Trung Đô, với trọng tâm làm chủ công nghệ sản xuất và nguồn nguyên vật liệu. Đây cũng chính là hai thách thức lớn nhất trong việc phát triển đá nung kết khổ lớn.

Không chỉ là một sản phẩm mới, SlabStone được kỳ vọng tạo nên “bước ngoặt” mang tính cách mạng cho lĩnh vực vật liệu xây dựng trong nước, đặc biệt trong phân khúc đá tấm lớn cao cấp vốn phụ thuộc chủ yếu vào nguồn nhập khẩu.
Đá SlabStone được nung kết ở nhiệt độ 1.200 độ C và cán ép dưới áp lực cực lớn. Sản phẩm sở hữu cấu trúc đặc chắc, giúp bề mặt chống thấm ố gần như tuyệt đối, duy trì độ bền ổn định theo thời gian và thích ứng tốt với các điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
Bên cạnh đó, sản phẩm được sản xuất hoàn toàn từ nguyên liệu tự nhiên, không chứa hoá chất độc hại, thân thiện với môi trường và an toàn cho sức khỏe người sử dụng. Nhờ đó, vật liệu này phù hợp với nhiều hạng mục kiến trúc, từ nội thất đến ngoại thất, từ không gian dân dụng đến các công trình quy mô lớn.
.jpg)
Ưu thế vượt trội trong kiến trúc hiện đại
Không chỉ đầu tư về dây chuyền công nghệ Continua+, Trung Đô còn hoàn thiện nhà máy cơ sở vật chất hiện đại với tổng mức đầu tư hơn 2.400 tỷ đồng trên diện tích hơn 42,5ha.
Hiện nay, SlabStone được ghi nhận là một trong những nhà máy sản xuất đá tấm lớn hiện đại bậc nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đánh dấu vai trò tiên phong của thương hiệu Việt trong cuộc cách mạng vật liệu xây dựng.

Điểm tạo nên giá trị khác biệt của SlabStone là việc Trung Đô tiếp nhận và làm chủ dây chuyền công nghệ Continua+ hiện đại, được chuyển giao từ Tập đoàn SACMI (Italy). Đây là dây chuyền sản xuất đá tấm lớn đầu tiên tại Việt Nam và thứ 100 thế giới của Sacmi.
Nhờ giải pháp công nghệ này, nhà máy đã đồng bộ hóa được thiết kế để sản xuất các tấm đá kích thước lớn có hoặc không có đường vân xuyên thân, đem lại các sản phẩm vượt trội về cả chất lượng và tính thẩm mỹ.

Không dừng lại ở đó, SlabStone còn ứng dụng các công nghệ tiên tiến như Veintech và Bodytech, bảo đảm đồng nhất giữa phần xương và bề mặt của từng tấm đá. Nhờ vậy, sản phẩm đạt tính thẩm mỹ cao, mang đến hiệu ứng thị giác liên tục, tinh tế và khác biệt cho không gian kiến trúc.
So với các loại đá thông thường, SlabStone khắc phục được nhiều hạn chế cố hữu. Vật liệu sở hữu độ bền cơ học cao, chịu được áp lực lớn, hạn chế tối đa tình trạng nứt vỡ. Bề mặt có độ cứng nổi trội, chống trầy xước hiệu quả, phù hợp các khu vực đòi hỏi độ bền cao như sàn nhà, mặt bàn bếp.

Đặc biệt, khả năng chịu nhiệt và chống cháy giúp SlabStone được ứng dụng linh hoạt trong nhiều hạng mục nội - ngoại thất, kể cả trong không gian thường xuyên tiếp xúc với nhiệt độ cao. Sản phẩm còn có khả năng bền màu theo thời gian, không bị phai màu hay xuống cấp dưới tác động của ánh nắng và môi trường khắc nghiệt.
Nhờ nguyên liệu chọn lọc và công nghệ cán ép hiện đại, đá SlabStone sở hữu độ cứng cao, độ bền vượt trội và màu sắc ổn định. Kích thước tấm lớn giúp vật liệu mở ra không gian sáng tạo rộng hơn, cho phép hiện thực hóa các ý tưởng thiết kế liền mạch, tinh giản mạch ghép và giàu giá trị thẩm mỹ.
Khát vọng vươn tầm thế giới của Trung Đô
Là thương hiệu đá nung kết tiên phong tại Việt Nam, Trung Đô kiểm soát chặt chẽ chất lượng nguyên liệu khi 98% thành phần sản xuất SlabStone được nghiên cứu, điều chế tại phòng S-Lab Nghệ An và khai thác từ nguồn trong nước.
Ngày nay, SlabStone của Trung Đô hiện diện rõ nét trong các dự án kiến trúc, nơi những tấm đá khổ lớn góp phần tạo nên các không gian liền mạch, tinh tế và giàu tính biểu đạt.
Giữa lòng phố cổ Hà Nội, khách sạn Hotel de l’Opera - MGallery (29 Tràng Tiền) là một dấu ấn kiến trúc tiêu biểu. Công trình gây ấn tượng bởi phong cách sang trọng, tinh tế và giàu cảm hứng, hòa quyện hài hòa với không gian đô thị lịch sử.
Tại dự án này, các sản phẩm cao cấp như Rosso Statuario và Verde Karzai được lựa chọn để hoàn thiện không gian, nâng tầm trải nghiệm thẩm mỹ. Mỗi tấm đá không chỉ đóng vai trò vật liệu hoàn thiện, mà còn trở thành dấu ấn nghệ thuật, khẳng định đẳng cấp của một trong những khách sạn boutique hàng đầu Hà Nội.

Tọa lạc tại trung tâm Lạng Sơn, Imperial Hotel gây ấn tượng mạnh mẽ với không gian sang trọng, đẳng cấp, nơi từng chi tiết đều được lựa chọn kỹ lưỡng để mang đến trải nghiệm hoàn hảo.
Sản phẩm Patagonia được ứng dụng tại hạng mục sảnh đệm phòng ngủ, hoàn thiện không gian giao thoa hài hòa giữa thiết kế hiện đại và hơi thở truyền thống.

Không chỉ gây ấn tượng tại các công trình kiến trúc trong nước, SlabStone của Trung Đô còn từng bước khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế với các đơn hàng xuất khẩu đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của châu Âu.
Trong đó, nổi bật là đơn hàng xuất khẩu theo yêu cầu từ đối tác Hà Lan - một trong những thị trường khó tính hàng đầu về chất lượng, độ bền và tính bền vững của vật liệu xây dựng. Toàn bộ sản phẩm trong đơn hàng được SlabStone thiết kế riêng theo yêu cầu, với quy trình sản xuất khép kín và kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn quốc tế (ISO).
Nhờ các ưu điểm trên, SlabStone đã trở thành giải pháp thay thế lý tưởng cho đá tự nhiên, phù hợp xu hướng thiết kế hiện đại và định hướng phát triển bền vững tại châu Âu.

Ông Nguyễn Duy Hiền - Giám đốc Công ty Cổ phần Trung Đô khẳng định, sự ra đời của SlabStone cho thấy ngành công nghiệp vật liệu xây dựng Việt Nam đã sẵn sàng bước vào “sân chơi lớn”. Không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước, SlabStone còn hướng tới xuất khẩu, góp phần nâng cao vị thế thương hiệu Việt trên bản đồ công nghiệp xây dựng quốc tế.
Ở góc độ doanh nghiệp, dòng sản phẩm này cũng là minh chứng rõ nét cho vị thế tiên phong của Trung Đô trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng tại Việt Nam, đồng thời thể hiện khát vọng vươn tầm quốc tế với kim chỉ nam ‘‘Hiểu để dẫn đầu”.
Hướng tới mục tiêu năm 2026, Trung Đô không chỉ tập trung vào thị trường trong nước mà còn xác định mở rộng sang thị trường quốc tế.
Thông qua SlabStone, doanh nghiệp kỳ vọng góp phần đưa ngành xây dựng Việt Nam từng bước ghi dấu trên bản đồ xây dựng thế giới, bằng các sản phẩm chất lượng cao mang thương hiệu “Made in Vietnam”.