Doanh nhân kiều bào và khát vọng đồng hành cùng đất nước trong kỷ nguyên mới
Bên cạnh hoạt động kinh doanh, trách nhiệm với cộng đồng tại quê hương luôn là một phần không thể thiếu trong triết lý của các doanh nhân kiều bào. Hành trình của bà Phạm Thị Minh Hường đến với vùng cao Điện Biên trong những ngày đầu tháng 2 vừa qua là một ví dụ về sự sẻ chia thực chất.
Thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã mở ra một giai đoạn phát triển mới của đất nước với những định hướng chiến lược mang tầm nhìn dài hạn, lan tỏa niềm tin và kỳ vọng lớn lao tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
Trong bối cảnh đó, đội ngũ doanh nhân kiều bào đang thể hiện rõ vai trò là "cánh tay nối dài" trong hội nhập kinh tế và trách nhiệm xã hội.
Những nỗ lực của bà Phạm Thị Minh Hường – doanh nhân Việt Nam tại Lào, Ủy viên Ban Thường vụ Tổng hội người Việt Nam tại Lào, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV) – là một minh chứng điển hình cho tinh thần này.

Điểm tựa từ những định hướng chiến lược
Sự kiện Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam gặp gỡ cộng đồng người Việt tại CHDCND Lào (05/02/2026) và Vương quốc Campuchia (06/02/2026) diễn ra nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới hai nước láng giềng anh em, ngay sau thành công rực rỡ của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã tạo nên luồng sinh khí mới cho kiều bào.

Vinh dự được tham dự các cuộc gặp gỡ này, lắng nghe những chia sẻ tâm huyết của người đứng đầu Đảng mang lại niềm xúc động và tự hào sâu sắc đối với cá nhân bà Phạm Thị Minh Hường cũng như đại diện doanh nhân kiều bào hai nước.
Chuyến thăm không chỉ khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Đảng đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, mà còn chuyển tải thông điệp về tinh thần đại đoàn kết dân tộc, coi kiều bào là nguồn lực quan trọng đóng góp vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Trong niềm hân hoan từ các cuộc gặp gỡ, bà Phạm Thị Minh Hường khẳng định niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và tầm nhìn phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Với bà, đây là xung lực mạnh mẽ để cộng đồng doanh nhân kiều bào nâng cao trách nhiệm và đóng góp thiết thực cho sự phát triển phồn vinh của đất nước.
Đồng thời, đây cũng là động lực để các doanh nghiệp mở rộng đầu tư, nâng cao chất lượng hợp tác, góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam với các nước láng giềng, vì một khu vực hòa bình và thịnh vượng.
Tiêu chuẩn xanh ASEAN: Nâng tầm thương hiệu Việt trên thị trường quốc tế
Một trong những yêu cầu cấp thiết của hội nhập hiện nay là phát triển bền vững. Ngày 30/01/2026 vừa qua, trong khuôn khổ Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2026 được tổ chức tại Cebu (Philippines), Gold Phuc Resort do bà Phạm Thị Minh Hường chèo lái đã vinh dự được trao giải thưởng Khách sạn Xanh ASEAN (ASEAN Green Hotel Standard).
Đây là giải thưởng đáp ứng các tiêu chí khắt khe về bảo vệ môi trường, sử dụng tài nguyên hiệu quả và thúc đẩy phát triển bền vững trong du lịch ASEAN.
.jpg)
Việc một doanh nghiệp do kiều bào làm chủ đạt được danh hiệu này không chỉ khẳng định tầm nhìn, định hướng và năng lực quản trị chuyên nghiệp, bắt nhịp xu hướng kinh tế xanh toàn cầu, mà còn góp phần nâng cao uy tín cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế.

Qua đó, khẳng định vai trò của kiều bào trong việc mang những giá trị, tiêu chuẩn quốc tế về áp dụng và phát triển tại khu vực, tạo ra lợi thế cạnh tranh bằng chất lượng dịch vụ và trách nhiệm sinh thái bền vững, đóng góp tích cực vào hợp tác kinh tế – du lịch giữa các quốc gia trong khu vực.
Trách nhiệm xã hội và sợi dây gắn kết cội nguồn
Bên cạnh hoạt động kinh doanh, trách nhiệm với cộng đồng tại quê hương luôn là một phần không thể thiếu trong triết lý của các doanh nhân kiều bào. Hành trình của bà Phạm Thị Minh Hường đến với vùng cao Điện Biên trong những ngày đầu tháng 2 vừa qua là một ví dụ về sự sẻ chia thực chất.
Thông qua sự kết nối của Tỉnh đoàn Điện Biên và báo Tiền Phong, trong hai ngày 3/2 và 4/2/2026, bà Hường đã đại diện doanh nghiệp trao tặng 100 triệu đồng đến Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên để hỗ trợ hộ nghèo và dành hơn 183 triệu đồng hỗ trợ kinh phí xây dựng bếp ăn cùng quà Tết cho học sinh điểm trường Hin Phon (trường PTDTBT Tiểu học số 1 Na Tông, xã Núa Ngam).

Những hỗ trợ này phản ánh rõ nét truyền thống "tương thân tương ái" của dân tộc ta và ý thức đóng góp cho an sinh xã hội tại những địa bàn khó khăn nhất của đất nước.
Với các doanh nhân xa xứ, đây còn là cách để thắt chặt sợi dây tình cảm với cội nguồn, sưởi ấm lòng người nghèo và tiếp thêm động lực cho các em học sinh vững tin học tập, tiếp cận tri thức để sau này góp sức xây dựng quê hương.
Những hành động thiết thực từ đầu tư, phát triển kinh doanh bền vững đến các hoạt động cộng đồng ý nghĩa đã toát lên chân dung doanh nhân kiều bào thời đại mới: bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo trong hội nhập và nặng lòng với quê hương.
Trong kỷ nguyên mới của dân tộc, sự đồng hành của cộng đồng doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài như bà Phạm Thị Minh Hường sẽ là nguồn lực quan trọng. Bằng niềm tin vào vận hội mới của đất nước và khát vọng cống hiến, họ đang góp phần xây dựng một hình ảnh Việt Nam năng động, tự chủ và giàu lòng nhân ái, khẳng định vị thế vững chắc trong dòng chảy phát triển của thế giới.