Giáo dục

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Kiến tạo hệ sinh thái học liệu trong kỷ nguyên mới

Nguyễn Liên 25/11/2025 10:12

Theo Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, chúng ta đang đứng trên bậc thềm của một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của chuyển đổi số, của tri thức mở, của giáo dục lấy người học làm trung tâm. Trong kỷ nguyên ấy, vai trò của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam càng trở nên quan trọng.

Tại lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ông Nguyễn Tiến Thanh - Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã có những chia sẻ đầy xúc động về nghề giáo, cũng như gửi thông điệp tri ân sâu sắc tới các thầy giáo, cô giáo, các nhà quản lý giáo dục.

Đằng sau mọi tiến bộ, luôn có bóng dáng người thầy

Theo ông Nguyễn Tiến Thanh, có những nghề nghiệp gắn liền với thời gian; nhưng cũng có những nghề vượt qua cả thời gian. Nghề giáo không chỉ là một danh xưng hay một vị trí xã hội mà là sự lựa chọn tiếp nối giữa những thế hệ con người, là chiếc cầu nối giữa hiện tại và tương lai.

“Khi nhân loại suy ngẫm về sự phát triển, về những bước tiến của khoa học, công nghệ, văn minh… chúng ta luôn phải thừa nhận một chân lý: đằng sau mọi tiến bộ, luôn có bóng dáng người thầy. Ngày hôm nay, chúng ta tụ họp tại đây để bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới những người đã dành trọn đời mình cho sự nghiệp xây dựng tri thức. Nhưng quan trọng hơn, chúng ta ở đây để khẳng định một điều: đất nước chỉ có thể đi xa khi giáo dục được đặt vào trung tâm của sự phát triển”, ông nói.

chuan-1-.jpg
Ông Nguyễn Tiến Thanh - Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chia sẻ tại buổi lễ

Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam nhấn mạnh, sự nghiệp giáo dục không chỉ là công việc. Đó là một dòng suối nguồn bất tận, chảy qua thung lũng năm tháng, đem lại sự sống cho những hạt mầm tâm hồn.

Nếu muốn hiểu sự lớn mạnh của một dân tộc, hãy nhìn cách họ đối xử với giáo dục. Nếu muốn biết tương lai của một thế hệ, hãy nhìn vào những người đang làm thầy, làm chức nghiệp giáo dục hôm nay. Nghề giáo là nghề duy nhất mà kết quả không đo bằng những gì được giữ lại, mà bằng những gì được trao đi. Người thầy không tạo ra bản sao, mà đánh thức khả năng khác biệt trong mỗi con người.

Có những tri thức rồi sẽ thay đổi theo thời gian, nhưng có những giá trị mà thầy cô truyền lại sẽ theo con người suốt cả đời: niềm tin, sự tử tế, tinh thần học hỏi không ngừng, và khả năng đối diện với chính mình.

Đó chính là sức ảnh hưởng của người thầy: âm thầm nhưng bền bỉ, không phô trương nhưng sâu sắc. Và ở một nghĩa rộng hơn, đó cũng là lý do tại sao xã hội có thể chịu tổn thương khi thiếu nhiều thứ, nhưng không thể thiếu thầy cô.

Giáo dục là hành trình không có điểm dừng

Trong hành trình phát triển ấy, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã và đang giữ vai trò không thể thay thế.

Theo Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, chúng ta đang đứng trên bậc thềm của một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của chuyển đổi số, của tri thức mở, của giáo dục lấy người học làm trung tâm. Trong kỷ nguyên ấy, vai trò của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam càng trở nên quan trọng.

“Chúng ta không chỉ làm sách - chúng ta kiến tạo hệ sinh thái học liệu. Chúng ta không đứng trên bục giảng, nhưng công việc của chúng ta có mặt trong từng lớp học. Chúng ta không trực tiếp truyền đạt bài học, nhưng những trang sách do chúng ta tạo ra trở thành phương tiện để giáo viên truyền kiến thức và truyền cảm hứng. Mỗi cuốn sách giáo khoa, mỗi bộ tài liệu được xuất bản không đơn thuần là sản phẩm của quy trình nghiệp vụ. Chúng là kết quả của trí tuệ tập thể, là kết tinh của nỗ lực, của trách nhiệm và của niềm tin rằng mọi trẻ em đều xứng đáng có cơ hội học tập công bằng”, ông Nguyễn Tiến Thanh nhắn nhủ.

img_0292.jpg
Các thầy cô giáo, những nhà quản lý giáo dục tham dự buổi lễ

Ông chia sẻ, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã kiên trì hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng: Đảm bảo tiến độ cung ứng SGK và học liệu cho hàng chục triệu học sinh; Song hành cùng các địa phương trong triển khai chương trình giáo dục mới; Kịp thời hỗ trợ giáo viên khi thay đổi phương pháp giảng dạy; Nâng cao chất lượng biên tập, ứng dụng công nghệ số, cải thiện dịch vụ và tăng cường phối hợp với toàn hệ thống.

Bày tỏ biết ơn vì sự bền bỉ mà những người làm công tác Giáo dục đã dành cho nghề - ngay cả khi công việc đòi hỏi hy sinh nhiều hơn tưởng tượng, Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam nhấn mạnh, không phải ai cũng có thể chọn nghề giáo. Nhưng một khi đã chọn, họ mang trên vai trọng trách của người vun trồng tương lai.

“Cho phép tôi gửi tới mọi người lời tri ân chân thành nhất từ những người đang làm việc vì cùng một lý tưởng: xây dựng một thế hệ Việt Nam mới – tự tin, nhân văn và có năng lực hội nhập. Chúng ta đang sống trong thời kỳ mà tri thức được cập nhật từng ngày, công nghệ thay đổi từng giờ và giáo dục không thể đi sau thời đại. Điều đó đòi hỏi Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phải tiến bước với tinh thần đổi mới mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, có tầm nhìn dài hơn”, ông nói.

Chia sẻ về định hướng trong thời gian tới, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết Nhà xuất bản cần tiếp tục đầu tư vào chất lượng nội dung và phương pháp biên tập hiện đại; tăng tốc số hóa học liệu, xây dựng nền tảng học tập dành cho giáo viên và học sinh.

Bên cạnh đó, tạo ra những sản phẩm linh hoạt phù hợp với nhu cầu mới của xã hội; củng cố sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà xuất bản và cơ sở giáo dục; xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp, sáng tạo, có bản lĩnh trước thách thức.

“Khát vọng của chúng ta không chỉ là hoàn thành nhiệm vụ, mà là nâng tầm chất lượng giáo dục thông qua năng lực của chính mình. Tương lai không chờ đợi những ai thỏa hiệp với sự trì trệ. Tương lai thuộc về những người tin rằng họ có thể tạo ra sự thay đổi và dám hành động vì điều đó.

Mỗi năm chúng ta lại kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, nhưng ý nghĩa của ngày này không hề cũ đi. Bởi vì mỗi thế hệ học sinh lại mang theo một hy vọng mới. Mỗi bài giảng lại gieo thêm một hạt giống mới. Mỗi trang sách lại mở thêm một cánh cửa mới. Giáo dục là hành trình không có điểm dừng và hành trình đó chỉ có thể thành công khi tất cả chúng ta, từ người thầy, nhà quản lý đến những người làm sách cùng chung một niềm tin: Tri thức có thể làm nên một tương lai tốt đẹp hơn”, ông nhắn nhủ.

Nguyễn Liên