Việt Nam và thế giới

Báo Pathed Lao: Lào - Việt Nam tiếp tục vun đắp nền tảng vững chắc, thúc đẩy phát triển bền vững

Quỳnh Vũ 05/02/2026 12:07

Nhân chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm, báo Pathed Lao, ấn phẩm của Hãng Thông tấn quốc gia Lào đã có bài viết ca ngợi mối quan hệ thủy chung giữa hai quốc gia cùng tình cảm cá nhân đặc biệt giữa lãnh đạo hai nước Lào - Việt.

2.jpg
Bài báo trên tờ Pathed Lao

Theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ sáng 5/2.

Chuyến thăm nhằm tiếp tục củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và quan hệ đối tác chiến lược Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào, đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển sâu rộng và hiệu quả.

Dấu mốc đặc biệt trong quan hệ hai Đảng, hai Nhà nước

Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm trong năm 2026, đồng thời là chuyến thăm đầu tiên trên cương vị Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Khóa XIV. Chuyến thăm cũng là hoạt động đối ngoại cấp cao đầu tiên mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào đón tiếp sau thành công tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Với ý nghĩa lịch sử và tầm quan trọng to lớn, chuyến thăm tiếp tục khẳng định mức độ tin cậy chính trị cao và đường lối nhất quán của Việt Nam trong việc luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với Lào, đặc biệt trong bối cảnh hai nước vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng của mỗi nước.

Tin cậy chính trị cao - nền tảng của quan hệ đặc biệt

Chuyến thăm diễn ra trong bầu không khí phấn khởi sau Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, cũng như sau chuyến thăm Việt Nam rất thành công của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Lào Thongloun Sisoulith cùng Phu nhân vào các ngày 26-27/1/2026.

Việc lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước thường xuyên thăm viếng, tiếp xúc lẫn nhau thể hiện rõ tinh thần kề vai sát cánh, sự ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trên con đường phát triển đất nước, đồng thời khẳng định quyết tâm chung trong việc bảo vệ, gìn giữ và không ngừng củng cố mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam ngày càng bền chặt, hiệu quả và được nâng lên tầm cao mới.

Quan hệ gắn bó keo sơn giữa những người đồng chí, anh em

Chuyến thăm cũng phản ánh mối quan hệ gắn bó sâu sắc, sự quan tâm chân thành và tình cảm gần gũi của cá nhân Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các nhà lãnh đạo Việt Nam đối với Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Lào Thongloun Sisoulith và các nhà lãnh đạo Lào - những người đồng chí, anh em, bạn bè thân thiết, thủy chung son sắt qua nhiều giai đoạn lịch sử, hiện đang cùng nhau bước vào một thời kỳ phát triển mới.

Thúc đẩy hợp tác toàn diện trong bối cảnh mới

Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới biến động nhanh chóng, phức tạp, dưới sự lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước, quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam tiếp tục được củng cố, phát triển ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân hai nước.

2(2).jpg
Tờ Pathed Lao đưa tin về lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm ở sân bay quốc tế Wattay, Thủ đô Vientiane

Thời gian qua, các kỳ Đại hội Đảng của mỗi nước đã xác định rõ đường lối, chính sách và các quyết sách chiến lược quan trọng cho giai đoạn phát triển mới. Vì vậy, chuyến thăm lần này thể hiện rõ sự đồng hành chiến lược và ý chí chính trị ở mức cao nhất của lãnh đạo hai bên trong việc phối hợp triển khai hiệu quả các mục tiêu đã được Đại hội Đảng của mỗi nước đề ra.

Chính trị là trụ cột, kinh tế là động lực

Hai bên sẽ tăng cường phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề chiến lược liên quan đến an ninh và phát triển; đẩy mạnh trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định xã hội và mở rộng hội nhập quốc tế.

Trong đó, hợp tác chính trị tiếp tục giữ vai trò trụ cột định hướng tổng thể quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào; hợp tác quốc phòng - an ninh là một trong những trụ cột quan trọng bảo đảm ổn định, an ninh và trật tự xã hội của mỗi nước.

Đồng thời, hai bên chú trọng tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và phát triển kết cấu hạ tầng, từng bước đưa lĩnh vực này trở thành trụ cột quan trọng của kết nối chiến lược Việt Nam - Lào, tương xứng với tầm vóc và ý nghĩa của mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước.

Việt Nam và Lào cũng tiếp tục tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, coi đây là nền tảng vững chắc, lâu dài để vun đắp và gìn giữ mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Chia sẻ tầm nhìn chiến lược - nhân tố đưa quan hệ vào chiều sâu

Việc lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Lào thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, đặc biệt là các chuyến thăm đầu tiên ngay sau Đại hội Đảng của mỗi bên, cho thấy mức độ tin cậy chính trị sâu sắc và sự gắn kết chiến lược chặt chẽ của mối quan hệ anh em, đồng chí đã được hun đúc qua lịch sử đấu tranh cách mạng và được gìn giữ, phát triển qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Những hoạt động này không chỉ giúp hai bên đánh giá kết quả hợp tác song phương, định hướng quan hệ trong tương lai. Đặc biệt, việc hai quốc gia chia sẻ tầm nhìn chiến lược, sẽ tạo nền tảng vững chắc để quan hệ Việt Nam - Lào tiếp tục phát triển ngày càng hiệu quả, thực chất, mang lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân hai nước, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững của Lào và Việt Nam trong thời kỳ mới.

Quỳnh Vũ