Sự việc xảy ra rạng sáng ngày 1/1 tại Bệnh viện Rangueil. Một nam thanh niên 24 tuổi đến khoa cấp cứu trong tình trạng đau dữ dội vùng trực tràng. Khi được nhân viên y tế hỏi về nguyên nhân, bệnh nhân thừa nhận đã tự đưa một vật thể vào cơ thể nhưng không cung cấp thông tin cụ thể về đó là vật gì. Do cơn đau ngày càng nghiêm trọng, các bác sĩ quyết định tiến hành can thiệp để lấy dị vật ra theo quy trình xử lý cấp cứu thông thường đối với các trường hợp tương tự.
.png)
Tuy nhiên, quá trình can thiệp nhanh chóng chuyển sang tình huống khẩn cấp đặc biệt. Khi tiếp cận dị vật, ê-kíp y tế phát hiện đây là một quả đạn pháo cỡ nhỏ, dài khoảng 20 cm, đường kính hơn 3 cm. Nhận thấy nguy cơ tiềm ẩn, các bác sĩ lập tức dừng thủ thuật và sơ tán một phần khu vực điều trị do lo ngại khả năng phát nổ.
Bệnh viện sau đó thông báo cho cơ quan chức năng. Khoảng 1h40 sáng, lực lượng cảnh sát, cứu hỏa và đội rà phá bom mìn nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý nguy cơ cháy nổ. Một vành đai an toàn được thiết lập trong khu vực để đánh giá mức độ rủi ro và xử lý vật thể. Trong thời gian này, các nhân viên y tế buộc phải chờ đợi kết luận chuyên môn từ lực lượng xử lý chất nổ trước khi tiếp tục ca phẫu thuật.
.png)
Các kiểm tra ban đầu cho thấy quả đạn có niên đại từ năm 1918 - năm cuối cùng của Thế chiến I. Lực lượng chức năng xác định đây là đạn đã được phi quân sự hóa, không còn khả năng phát nổ, qua đó loại trừ nguy cơ tức thời. Sau khi bảo đảm an toàn, ca can thiệp y tế được tiếp tục.
Vụ việc sau đó cũng được chuyển thông tin tới bộ phận hỗ trợ tư pháp, bởi việc sở hữu loại đạn pháo này nằm trong nhóm đạn dược hạng A theo luật pháp Pháp - loại vũ khí chịu sự kiểm soát nghiêm ngặt.
Theo báo địa phương La Dépêche, cơ quan tư pháp từng mở thủ tục liên quan đến hành vi tàng trữ đạn dược như thế này. Tuy nhiên, Văn phòng Công tố Toulouse sau đó cho biết sẽ không truy cứu vụ việc do đây là loại đạn đã được vô hiệu hóa. Dù vậy, bệnh nhân dự kiến vẫn sẽ phải làm việc với cơ quan chức năng để làm rõ nguồn gốc vật thể.
Các nhà chức trách cho biết đây không phải trường hợp cá biệt. Năm 2022, tại thành phố Toulon (Pháp), một cụ ông 88 tuổi cũng từng nhập viện trong tình trạng tương tự với một quả đạn pháo mắc kẹt trong cơ thể. Tại Anh năm 2021, một bệnh viện cũng xử lý một ca liên quan đến đầu đạn có từ thời Thế chiến II.
Loại đạn pháo như vật thể được phát hiện trong trường hợp này từng được Quân đội Đế quốc Đức sử dụng rộng rãi trong Thế chiến I, với hàng trăm nghìn quả được bắn vào lực lượng Anh và Pháp dọc Mặt trận phía Tây giai đoạn 1914 - 1918.
Đến nay, các vật liệu nổ này - thường có dấu niên đại đóng trên vỏ - vẫn được tìm thấy định kỳ trong hoạt động mang tên “Mùa thu hoạch Sắt” (Iron Harvest). Đây là chiến dịch thu gom hàng năm tại châu Âu đối với lượng lớn đạn dược còn sót lại từ hai cuộc thế chiến, nhiều trong số đó chưa phát nổ, được phát hiện trên đất nông nghiệp, công trường xây dựng và các khu vực có địa hình từng bị xáo trộn do chiến sự.