Giáo dục

Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm: Đột phá chất lượng từ nền tảng số và giáo dục toàn diện

Djuang Niê 03/02/2026 14:46

Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đã khép lại học kỳ I năm học 2025 - 2026 bằng những kết quả đột phá. Không chỉ dừng lại ở các con số thành tích, nhà trường đang định hình một hệ sinh thái giáo dục hiện đại, nơi 1.923 học sinh tại 43 lớp học được chuẩn bị đầy đủ bản lĩnh để trở thành những công dân toàn cầu.

1jg1o237m_3095mb(1).jpeg
Quang cảnh buổi sinh hoạt chào cờ đầu tuần tại Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm

Lấy ngoại ngữ và công nghệ làm "đôi cánh" để học sinh vươn xa

Trong dòng chảy của đổi mới giáo dục, Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm xác định ngoại ngữ và công nghệ thông tin chính là "đôi cánh" để học sinh vươn xa. Nhìn vào bức tranh học kỳ I, điểm sáng lớn nhất chính là sự mạnh dạn trong việc chuẩn hóa chất lượng tiếng Anh.

Nhà trường đã triển khai chương trình tiệm cận Cambridge cho khối lớp 1 với thời lượng ưu việt 7 tiết/tuần, cùng đội ngũ giáo viên nước ngoài giàu kinh nghiệm. Đối với các khối lớp từ 2 đến 5, việc tích hợp học Toán và khoa học bằng tiếng Anh đã tạo ra một môi trường "thẩm thấu" ngôn ngữ tự nhiên. Những nỗ lực này đã được đền đáp bằng con số ấn tượng: hơn 91% học sinh toàn trường đạt mức hoàn thành tốt môn tiếng Anh - một minh chứng đầy thuyết phục cho lộ trình quốc tế hóa giáo dục của nhà trường.

1jg1o2378_3095mb(1).jpeg
Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm tham gia cuộc thi hùng biện tiếng Anh

Song hành cùng ngoại ngữ là tư duy công nghệ. Nhà trường đã biến những khái niệm trừu tượng về "chuyển đổi số" thành những hành động cụ thể thông qua hạ tầng kỹ thuật đáng mơ ước. Với 4 phòng tin học được trang bị 123 máy tính cấu hình cao cùng 32 thiết bị tương tác thông minh ebeam, các em học sinh không chỉ học sử dụng máy tính mà còn được tiếp cận sớm với kỹ năng công dân số.

Hiệu quả của mô hình này phản chiếu rõ nét qua kết quả học tập khi tỉ lệ học sinh hoàn thành tốt môn Tin học chạm mốc 98,4%. Đây chính là nền tảng để các em khai thác kho tàng tri thức khổng lồ từ 13.745 đầu sách của thư viện trường cũng như các nguồn học liệu số một cách an toàn và văn minh.

1jg1o237d_3095mb(1).jpeg
Học sinh hào hứng tham gia làm bài tập nhóm

Triết lý giáo dục của Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm không bó hẹp trong bốn bức tường lớp học. Nhà trường đã triển khai mạnh mẽ mô hình giáo dục STEM, biến những lý thuyết khoa học thành các dự án thực tiễn sinh động, góp phần duy trì tỉ lệ học sinh hoàn thành tốt môn Toán ở mức 86,7% và tiếng Việt 88,6%.

Tại đây, mỗi học sinh được khơi gợi niềm đam mê sáng tạo, biết cách giải quyết vấn đề bằng cái nhìn đa chiều. Chính từ nền tảng này, trong học kỳ I, nhà trường đã gặt hái "mưa giải thưởng" tại các sân chơi trí tuệ cấp quốc gia như IOE, Violympic với 51 giải thưởng, trong đó có 3 giải Nhất toàn quốc - một thành tích khẳng định chất lượng đào tạo mũi nhọn của trường.

1jg1o2371_3095mb.jpeg
Học sinh chụp ảnh Xuân 2026 trong trang phục truyền thống các dân tộc Việt Nam

Nuôi dưỡng tâm hồn học sinh qua giáo dục kỹ năng sống

Đặc biệt, công tác giáo dục kỹ năng sống được chú trọng như một phần tất yếu của chương trình học. Những hoạt động như "Một ngày làm chiến sĩ chữa cháy" cho hơn 360 học sinh khối 4, hay các chương trình trải nghiệm cho khối lớp nhỏ đã giúp các em trưởng thành hơn trong giao tiếp và xử lý tình huống. Không chỉ bồi đắp trí tuệ, nhà trường còn chú trọng nuôi dưỡng tâm hồn học sinh thông qua các hoạt động thiện nguyện.

Hình ảnh thầy và trò cùng nhau quyên góp hơn 98 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Bắc bị bão lụt và hỗ trợ học sinh vùng lũ phía Đông Đắk Lắk hơn 100 triệu đồng cùng hàng chục nghìn dụng cụ học tập đã viết nên bài học quý giá nhất về lòng nhân ái và trách nhiệm xã hội.

Để vận hành một "cỗ máy" giáo dục quy mô lớn đạt hiệu quả cao, Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm đã áp dụng mô hình quản trị trường học hiện đại. Với phương châm "Khoán, thưởng chất lượng", nhà trường tạo động lực tự thân cho đội ngũ 89 giáo viên, trong đó hơn 93% đã đạt trình độ đại học. Mỗi thầy cô không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà còn là người truyền cảm hứng, chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy để phù hợp với từng đối tượng học sinh.

1jg1o236r_3095mb.jpeg
Các chương trình hoạt động trải nghiệm luôn thu hút đông đảo học sinh tham gia

Cơ sở vật chất của trường cũng là một điểm tựa vững chắc cho chất lượng dạy và học. 100% phòng học được trang bị máy lạnh (với tổng số 108 máy), máy chiếu và hệ thống âm thanh đồng bộ. Đặc biệt, việc tiên phong lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời công suất 32kw không chỉ giúp nhà trường tự chủ về năng lượng mà còn là minh chứng thực tế cho bài học về bảo vệ môi trường.

Nói về những thành tựu đã đạt được, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, cô Nguyễn Trần Mai Uyên cho biết: "Mọi chỉ số về tỉ lệ học sinh hoàn thành tốt hay các giải thưởng quốc gia chỉ là những con số định lượng. Điều chúng tôi tự hào hơn cả là tinh thần tự học, sự tự tin và lòng nhân ái của các em học sinh đang lớn lên từng ngày. Tại Nguyễn Bỉnh Khiêm, chúng tôi cam kết tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao hơn nữa chất lượng quản trị để mỗi ngày đến trường của các em thật sự là một ngày hạnh phúc".

Nhìn lại chặng đường đã qua, có thể thấy Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm đã và đang đi đúng hướng trên lộ trình đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục. Với sự đồng lòng của tập thể sư phạm và sự ủng hộ của phụ huynh, nhà trường không chỉ là nơi trao truyền kiến thức mà còn là cái nôi nuôi dưỡng những khát vọng, sẵn sàng tâm thế cho học sinh bước vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 một cách tự tin nhất.

Djuang Niê