Xã hội

EVN hoàn thành cấp điện cho 100% thôn, bản “vùng lõm”

Khánh Ngọc 27/01/2026 07:12

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã hoàn thành việc cấp điện cho toàn bộ 129/129 thôn, bản "vùng lõm" chưa có điện, qua đó đạt tỷ lệ 100% và vượt tiến độ 15 ngày so với chỉ đạo của Chính phủ. Như vậy, đến hết năm 2025, 100% số xã trên cả nước đã được cấp điện, đồng thời tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện đạt 99,85%; trong đó, khu vực nông thôn đạt 99,77%, góp phần thiết thực nâng cao đời sống nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh trên phạm vi cả nước.

Xóa "vùng lõm" hạ tầng - yêu cầu cấp bách từ thực tiễn

Theo thống kê của Bộ Nội vụ về tình hình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đến thời điểm giữa năm 2025, trên phạm vi cả nước vẫn còn 129 thôn, bản chưa được cấp điện lưới quốc gia và chưa có sóng điện thoại.

Nhân viên EVN trực tiếp vác vật tư, thiết bị, men theo vách núi hiểm trở để đưa điện về vùng sâu Nghệ An

Thực trạng này cho thấy, ở một số địa bàn, hạ tầng thiết yếu vẫn chưa được bảo đảm đồng bộ, đặt ra yêu cầu tiếp tục ưu tiên nguồn lực để hoàn thiện kết cấu hạ tầng, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, khu vực đặc biệt khó khăn. Việc thiếu điện và thiếu thông tin liên lạc không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người dân, mà còn hạn chế khả năng tiếp cận thông tin, dịch vụ công, cũng như các điều kiện phục vụ học tập, chăm sóc sức khỏe, từng bước thu hẹp cơ hội phát triển.

Đáng chú ý, các thôn, bản còn "trắng" điện và sóng đều nằm ở những nơi có điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, địa hình hiểm trở, dân cư thưa thớt, khiến việc đầu tư hạ tầng gặp nhiều trở ngại. Ở miền Trung, nhiều điểm dân cư nằm sâu trong vùng lõi dãy Trường Sơn, bị bao bọc bởi rừng núi trùng điệp, đường sá đi lại khó khăn, công tác vận chuyển vật tư, thiết bị phục vụ thi công tốn nhiều thời gian và công sức.

Trong khi đó, tại miền Bắc, nhiều bản làng ở vùng núi cao thường xuyên chịu tác động của sạt lở, mưa lũ, bão gió; giao thông chủ yếu là đường mòn hoặc lối đi nhỏ, địa hình chia cắt mạnh, làm gia tăng chi phí đầu tư và kéo dài thời gian triển khai. Những khó khăn này đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, cùng cách làm linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn từng địa bàn, nhằm từng bước khắc phục "vùng lõm" hạ tầng, nâng chất lượng cuộc sống cho người dân.

EVN tập trung nguồn lực, cấp điện cho 129 thôn, bản

Thực hiện Thông báo số 593/TB-VPCP ngày 31/10/2025 của Văn phòng Chính phủ về tình hình triển khai, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, EVN đã khẩn trương triển khai nhiệm vụ với tinh thần chủ động, quyết liệt và trách nhiệm cao.

EVN xác định, đây không chỉ là công việc chuyên môn, mà còn là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần bảo đảm điều kiện hạ tầng phục vụ công tác quản lý, điều hành ở cơ sở, đồng thời tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh tại các địa bàn còn nhiều khó khăn.

hanhtrinhduadientoiquangtri-20260106144344839.jpg
Hành trình đưa điện tới vùng lõm bản Nước Đắng, Quảng Trị. Ảnh: Văn Nam

Trong quá trình thực hiện, các đơn vị của EVN đã tập trung huy động nhân lực, phương tiện và vật tư, tổ chức thi công liên tục, bám sát tiến độ theo yêu cầu, linh hoạt phương án triển khai phù hợp với điều kiện địa hình và thời tiết. Với quyết tâm đưa điện về sớm cho người dân, EVN đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc phát sinh, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục công trình, bảo đảm an toàn, chất lượng và hiệu quả đầu tư.

Việc cấp điện cho các thôn, bản không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, mà còn góp phần tạo điều kiện để củng cố hạ tầng thông tin liên lạc, triển khai dịch vụ công, hỗ trợ chuyển đổi số ở cơ sở. Qua đó, hoạt động của chính quyền địa phương được tăng cường tính thông suốt, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Với nỗ lực cao độ, EVN đã hoàn thành việc cấp điện cho 129/129 thôn, bản "vùng lõm" chưa có điện, đạt tỷ lệ 100% và vượt tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ. Đến hết năm 2025, cả nước có 100% số xã được cấp điện; tỷ lệ hộ dân sử dụng điện đạt 99,85%, trong đó khu vực nông thôn đạt 99,77%.

Kết quả này thể hiện rõ tinh thần nghiêm túc, quyết tâm và năng lực tổ chức thực hiện của ngành điện trong việc triển khai nhiệm vụ được giao, đồng thời khẳng định vai trò của EVN trong việc "đi trước một bước", tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thu hẹp khoảng cách vùng miền, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau.

Việc từng bước xóa bỏ các "vùng lõm" về điện và sóng cũng tạo nền tảng hạ tầng quan trọng để mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành hiệu quả, hỗ trợ triển khai chuyển đổi số quốc gia, qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn theo hướng bền vững.

Khánh Ngọc