Thế giới 24h

Malaysia ban hành Chính sách Công nghiệp Quốc phòng mới trong bối cảnh biến động

Như Ý 23/01/2026 11:56

Malaysia vừa chính thức công bố Chính sách Công nghiệp Quốc phòng Quốc gia (NDIP) trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu ngày càng phức tạp và khó lường.

Chính sách Công nghiệp Quốc phòng Quốc gia (NDIP) được Malaysia ban hành nhằm giảm phụ thuộc vào bên ngoài trong lĩnh vực an ninh – quốc phòng, đồng thời xây dựng một ngành công nghiệp quốc phòng trong nước tự lực, bền vững và có khả năng cạnh tranh quốc tế.

Chính sách được xây dựng trên bốn trụ cột chính gồm: tăng cường quản trị và khung thể chế; phát triển năng lực công nghệ; củng cố hệ sinh thái quốc phòng và chuỗi cung ứng trong nước; và nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu của ngành công nghiệp quốc phòng Malaysia.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Thủ tướng Anwar Ibrahim nhấn mạnh, NDIP phù hợp với yêu cầu của thời đại, góp phần tháo gỡ những khó khăn mà lực lượng vũ trang Malaysia phải đối mặt trong những năm gần đây, đồng thời tăng cường năng lực tự chủ quốc phòng của quốc gia.

21012026-pm-anwar-dasar_pertahanan-national_defence_industry_policy__ndip__bernama-app_2026012113570.jpg
Thủ tướng Anwar Ibrahim phát biểu tại lễ ra mắt. Ảnh: Bernama

Cũng tại sự kiện, Bộ trưởng Quốc phòng Mohamed Khaled Nordin cho rằng, trước những biến động của môi trường an ninh quốc tế, Malaysia cần đẩy nhanh phát triển công nghiệp quốc phòng trong nước như một giải pháp then chốt nhằm nâng cao năng lực phòng thủ. Theo ông, sự thành công của NDIP phụ thuộc vào việc xây dựng một hệ sinh thái toàn diện, bao gồm cam kết mạnh mẽ của Chính phủ, cải cách chính sách mua sắm quốc phòng, thúc đẩy chuyển giao công nghệ hiệu quả và tăng cường hoạt động nghiên cứu – phát triển (R&D).

capture.jpg
Bộ trưởng Quốc phòng Mohamed Khaled Nordin phát biểu tại lễ ra mắt. Ảnh: Bernama

Một trong những nội dung cải cách đáng chú ý là quy định tỷ lệ nội địa hóa tối thiểu 30% đối với mỗi gói thầu quốc phòng. Bên cạnh đó, toàn bộ hoạt động bảo trì, sửa chữa và đại tu (MRO) phải do các doanh nghiệp trong nước đảm nhiệm, ngoại trừ giai đoạn bảo hành do các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) thực hiện. Bộ trưởng Quốc phòng nhấn mạnh, các doanh nghiệp trong nước không đổi mới, không nâng cao tỷ lệ nội địa hóa hoặc không giảm chi phí có thể bị chấm dứt hợp đồng MRO, nhằm bảo đảm ưu tiên lợi ích quốc gia.

Về chuyển giao công nghệ, ông Mohamed Khaled cho biết, Chương trình Hợp tác Công nghiệp (ICP) sẽ được triển khai theo hướng tập trung và hiệu quả hơn, chỉ ưu tiên các doanh nghiệp trong nước có năng lực tiếp nhận công nghệ và sản xuất sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Nghiên cứu và phát triển được xác định là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng ngành, với sự hỗ trợ từ ngân sách chính phủ và các chương trình ICP.

Cùng với việc ban hành NDIP, Bộ Quốc phòng Malaysia cũng ra mắt Cổng thông tin Công nghiệp Quốc phòng, đóng vai trò là nền tảng tích hợp cho các hoạt động ICP, tài trợ R&D và cung cấp các dịch vụ công nghệ liên quan đến lĩnh vực quốc phòng.

Như Ý