Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Tiếp tục là cầu nối tin cậy giữa Quốc hội và cử tri

Trần Tâm 6/01/2026 21:55

Phát huy truyền thống hào hùng của vùng đất Tổ, các thế hệ ĐBQH tỉnh Phú Thọ luôn kiên định phương châm “dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm” vì Nhân dân. Trong nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV, Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ đã không ngừng đổi mới hoạt động TXCT, coi đây là mạch nguồn quan trọng kết nối ý chí Nhân dân với nghị trường, góp phần nâng cao chất lượng lập pháp, giám sát và củng cố niềm tin của cử tri đối với Quốc hội.

Lấy dân làm gốc trong mọi quyết sách

Nhìn lại chặng đường 80 năm hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ qua các thời kỳ có thể thấy, các đại biểu luôn thể hiện tinh thần gần dân, sát dân, lấy lợi ích của Nhân dân làm điểm xuất phát và mục tiêu cao nhất trong mọi quyết sách. Chia sẻ tại Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam và tổng kết hoạt động nhiệm kỳ Khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Nguyễn Kim Khoa khẳng định: mục tiêu cao nhất của người ĐBQH là phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Quốc hội là của toàn dân, không được xa dân, không được quên “cái gốc” từ Nhân dân.

Theo Trung tướng Nguyễn Kim Khoa, hình ảnh đẹp nhất của người ĐBQH là biết lắng nghe, thấu cảm, cùng Nhân dân và doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn; đồng thời giữ vững “tâm sáng, lòng trong” và bản lĩnh chính trị vững vàng. Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Quốc hội không chỉ làm luật mà còn phải là lực lượng kiến tạo phát triển, thúc đẩy những thay đổi mang tính chiến lược.

Thấm nhuần tinh thần đó, Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ Khóa XV đã xác định rõ vai trò then chốt của hoạt động TXCT trong mối quan hệ giữa ĐBQH với Nhân dân. Bởi đây là nhiệm vụ trọng tâm, là kênh thông tin quan trọng để phản ánh trung thực, đầy đủ tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến Quốc hội và các cơ quan hữu quan. Trong nhiệm kỳ, Đoàn đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan liên quan để tổ chức các hội nghị TXCT kịp thời, đúng quy định. Phương thức tiếp xúc được đổi mới linh hoạt, từ trực tiếp đến trực tuyến, phù hợp với tình hình thực tế, nhất là trong giai đoạn chịu tác động của dịch Covid-19 và yêu cầu chuyển đổi số.

z7328610952925_4ad0c69242a06a633d11c2d28bbf398a.jpg
Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội Khóa XV. Ảnh: T. Tâm

Không chỉ dừng lại ở việc “nghe dân nói”, nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được các ĐBQH tỉnh Phú Thọ đưa trực tiếp vào các phiên thảo luận, chất vấn tại hội trường. Điều này thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự kiên trì theo đuổi đến cùng các vấn đề cử tri quan tâm, qua đó góp phần nâng cao tính phản hồi và hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Đa dạng hóa hình thức TXCT

Bên cạnh các cuộc TXCT định kỳ trước và sau mỗi kỳ họp Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ đã chủ động đổi mới, đa dạng hóa hình thức tiếp xúc. Nhiều cuộc TXCT được tổ chức, tập trung vào các lĩnh vực chuyên sâu hoặc các dự án luật lớn đang được Quốc hội xem xét. Đáng chú ý, Đoàn còn tổ chức TXCT tại nơi ĐBQH công tác và TXCT ngoài địa bàn tỉnh nơi ứng cử.

Kết quả, trong nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV, Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ đã tổ chức tiếp xúc cử tri tại 356 điểm, với sự tham gia của trên 21.000 lượt cử tri thuộc nhiều thành phần, dân tộc khác nhau. Số lượng cử tri là người lao động, đồng bào dân tộc thiểu số tham gia ngày càng nhiều. Qua đó, Đoàn tiếp nhận 1.150 ý kiến, kiến nghị của cử tri. Sau khi tổng hợp, phân loại, Đoàn đã chuyển 704 ý kiến đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, trả lời, trong đó có 397 ý kiến gửi các cơ quan Trung ương và 307 ý kiến gửi các cơ quan địa phương.

Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bùi Minh Châu cùng Đoàn khảo sát nhà ở công nhân tại Khu công nghiệp Yên Quang, . Ảnh: Lê Huệ
Nhiều vấn đề nổi cộm được cử tri và Nhân dân quan tâm sau sáp nhập luôn được Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ theo dõi sát sao. Ảnh: Trần Tâm

Tính đến thời điểm báo cáo, kiến nghị gửi các cơ quan Trung ương được trả lời đạt 96%; kiến nghị gửi các cơ quan địa phương đạt 95%. Đây là những con số cho thấy sự chuyển biến rõ nét về trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước, cũng như vai trò theo dõi, đôn đốc sát sao của Đoàn ĐBQH tỉnh. Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ Đặng Bích Ngọc đánh giá, trong số các kiến nghị đã được trả lời vẫn còn một tỷ lệ nhất định kiến nghị mới dừng ở mức giải trình, chưa có giải pháp xử lý dứt điểm. Đây chủ yếu là những vấn đề mang tính liên ngành, cần lộ trình triển khai hoặc phải chờ sửa đổi, hoàn thiện chính sách, pháp luật.

Để khắc phục hạn chế này, Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ đã chủ động ban hành chuyên đề giám sát “Việc giải quyết kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 5/2025”. Đây là bước đi thể hiện quyết tâm chính trị cao trong việc theo dõi đến cùng các kiến nghị của cử tri, đồng thời đánh giá rõ trách nhiệm và hiệu quả xử lý của các cơ quan chức năng.

Trên cơ sở hợp nhất ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình, hiện Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ Khóa XV có 18 đại biểu là sự kế thừa liên tục, thống nhất truyền thống hoạt động của các Đoàn ĐBQH trước đây; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm và bản lĩnh chính trị, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, giữ vững ổn định chính trị và tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững của tỉnh.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026) và tổng kết công tác nhiệm kỳ Khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bùi Minh Châu khẳng định, trong giai đoạn phát triển mới sau hợp nhất, yêu cầu đặt ra đối với hoạt động TXCT sẽ ngày càng cao với quy mô rộng lớn hơn. Do đó, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành, giữ vững vai trò là cầu nối tin cậy giữa Quốc hội với cử tri, giữa Trung ương với địa phương, nâng cao chất lượng hoạt động, tạo nền tảng vững chắc cho nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XVI và những năm tiếp theo.

Trần Tâm