Lan tỏa sâu rộng giá trị lịch sử của Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên
Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 – 6/1/2026) – sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, TP. Hà Nội đã chủ động, nghiêm túc triển khai nhiều nội dung, phần việc cụ thể, thiết thực, qua đó góp phần làm sâu sắc giá trị chính trị, lịch sử và thực tiễn của đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng này.
"Dấu ấn" thông qua các hoạt động về nguồn
Ngay từ sớm, bám sát chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ban Chỉ đạo kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội đã chủ động xây dựng và ban hành Kế hoạch về việc triển khai thực hiện phong trào thi đua chào mừng “Kỷ niệm 80 năm Ngày tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam” (6/1/1946 - 6/1/2026). Kế hoạch được xác định là kim chỉ nam xuyên suốt cho toàn bộ chuỗi hoạt động thi đua, tuyên truyền, giáo dục truyền thống của Đoàn trong giai đoạn 2024–2026.

Trên tinh thần đó, Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội tiếp tục ban hành kế triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2025, gắn chặt nội dung thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đại biểu Quốc hội, hoạt động giám sát, xây dựng pháp luật và TXCT. Việc phát động thi đua không chỉ dừng lại ở hình thức, mà được cụ thể hóa bằng các chỉ tiêu, sản phẩm rõ ràng, tạo động lực để mỗi đại biểu, mỗi cán bộ, công chức Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó, phong trào thi đua đã trở thành sợi dây kết nối giữa truyền thống vẻ vang của Quốc hội Việt Nam với trách nhiệm hiện tại của đội ngũ đại biểu, góp phần lan tỏa tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Thực hiện kế hoạch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội đã tổ chức Đoàn công tác “về nguồn” thăm Khu di tích Ban Thường trực Quốc hội tại tỉnh Tuyên Quang, là vùng đất cách mạng, Thủ đô Khu giải phóng, nơi gắn liền với những năm tháng gian khổ nhưng hào hùng của Quốc hội trong thời kỳ kháng chiến.
Tham gia Đoàn công tác có một số đồng chí nguyên lãnh đạo Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội các khóa, các ĐBQH Khóa XV cùng một số khách mời. Sự tham gia của các thế hệ đại biểu đã tạo nên chiều sâu lịch sử và sự tiếp nối truyền thống, thể hiện rõ tinh thần kế thừa, tri ân và phát huy những giá trị cốt lõi của Quốc hội Việt Nam qua các thời kỳ. Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn công tác đã tổ chức dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích Ban Thường trực Quốc hội; thăm Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng...
Song hành với các hoạt động tri ân, giáo dục truyền thống, Đoàn công tác đã phối hợp với một số đơn vị trao tặng 2 nhà Đại đoàn kết, trị giá 120 triệu đồng, cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm xã hội, tinh thần tương thân tương ái, gắn kết giữa hoạt động “về nguồn” với chăm lo đời sống Nhân dân vùng căn cứ cách mạng.

Chương trình công tác được triển khai nghiêm túc, đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn, hiệu quả, để lại ấn tượng tốt đẹp, thắt chặt thêm mối quan hệ phối hợp, gắn bó giữa Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội với Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang.
Bên cạnh việc chủ động tổ chức các hoạt động riêng, đồng chí lãnh đạo Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội còn trực tiếp tham gia Chương trình “Về nguồn” tại tỉnh Tuyên Quang do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam. Bên cạnh đó, Đoàn đã tích cực tổ chức đón, tiếp các Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố như Sơn La, Hà Giang về Thủ đô theo chương trình “Về nguồn”. Các buổi đón tiếp được tổ chức chu đáo, trọng thị, gắn với hoạt động tham quan, tìm hiểu các địa danh lịch sử, cách mạng tại Hà Nội – nơi gắn liền với sự ra đời, trưởng thành của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Quốc hội Việt Nam. Đây không chỉ là dịp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác giữa các Đoàn ĐBQH, mà còn góp phần tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa các địa phương trong hệ thống cơ quan dân cử.
Triển khai nhiều hoạt động với ý nghĩa thiết thực
Thực hiện Đề án của Ban Chỉ đạo Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, UBND thành phố Hà Nội đã để triển khai thực hiện các nhiệm vụ phục vụ kỷ niệm. Trên cơ sở đó, Đảng ủy UBND thành phố tiếp tục ban hành kế hoạch về tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên.
Theo đó, Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Quốc hội, UBND thành phố và các sở, ban, ngành liên quan triển khai các nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm tiến độ, chất lượng, phấn đấu hoàn thành toàn bộ các phần việc trước ngày 6/1/2026. Sự phối hợp đồng bộ, trách nhiệm đã góp phần tạo nên sức lan tỏa sâu rộng của các hoạt động kỷ niệm, đưa tinh thần, giá trị lịch sử của Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên đến gần hơn với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.
Một trong những điểm nhấn quan trọng, mang ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc là việc Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội phối hợp với Văn phòng Quốc hội và UBND thành phố tổ chức thành công Lễ khánh thành Khu lưu niệm Trưởng ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn tại xã Ứng Thiên, thành phố Hà Nội. Đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt, được khánh thành đúng dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh của đồng chí Bùi Bằng Đoàn, là người Trưởng ban Thường trực Quốc hội đầu tiên, nhà chí sĩ yêu nước, tấm gương mẫu mực về nhân cách, trí tuệ và tinh thần phụng sự Tổ quốc. Công trình không chỉ là nơi tưởng niệm, tri ân một nhân vật lịch sử tiêu biểu, mà còn là địa chỉ giáo dục truyền thống cho các thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thủ đô.
.jpg)
Việc hoàn thành và đưa vào sử dụng Khu lưu niệm đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam càng làm nổi bật ý nghĩa của chuỗi hoạt động “về nguồn”, khẳng định sự quan tâm, trách nhiệm của Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội trong việc gìn giữ, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa, chính trị của Quốc hội Việt Nam.
Có thể nói, chuỗi hoạt động “về nguồn” nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam do Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội triển khai không chỉ mang ý nghĩa tri ân, tưởng nhớ, mà còn là dịp để mỗi ĐBQH tự soi lại mình, nâng cao ý thức trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân.
Từ việc xây dựng kế hoạch, phát động thi đua, tổ chức các đoàn công tác, đến phối hợp triển khai các công trình, phần việc cụ thể, tất cả đều hướng tới mục tiêu chung: phát huy truyền thống vẻ vang của Quốc hội Việt Nam, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.