Lấy thực thi làm thước đo - cam kết chính trị mạnh mẽ trong kỷ nguyên phát triển mới
Theo dõi Đại hội XIV của Đảng, nhiều ĐBQH bày tỏ tán thành cao với nội dung Báo cáo về các văn kiện Đại hội XIV của Đảng do Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày tại Phiên khai mạc. Trong đó, nổi bật là quan điểm “lấy thực thi làm thước đo”, thể hiện cam kết chính trị mạnh mẽ của Đảng trong nhiệm kỳ mới, phản ánh yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, ĐBQH tỉnh Lào Cai Lê Thu Hà:
Thể hiện rõ tinh thần quyết liệt, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm

ĐBQH Trịnh Xuân An (Đồng Nai):
Thông điệp rõ ràng về quyết tâm chính trị, khát vọng vươn lên của Đảng và dân tộc trong kỷ nguyên mới
Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng do Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày đã thể hiện rất rõ ràng quan điểm đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và sâu sắc; đồng thời, là dấu mốc khởi đầu cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đó là, sự đổi mới trong tư duy phát triển, trong phương pháp xây dựng đường lối, trong cách tiếp cận thực tiễn và trong việc tiếp tục đặt Nhân dân ở vị trí trung tâm. Nội dung Báo cáo không chỉ mang tính định hướng chiến lược cho Đại hội XIV, mà còn truyền đi thông điệp rõ ràng về quyết tâm chính trị, bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên của Đảng và dân tộc Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.
Việc Tổng Bí thư khẳng định Văn kiện Đại hội là sự “kết tinh trí tuệ tập thể” và “phản ánh trung thực mong muốn, nguyện vọng của Nhân dân” thể hiện sâu sắc bản chất dân chủ, vì Nhân dân của Đảng. Đây là điểm nhấn quan trọng, cho thấy Đảng ngày càng coi trọng việc lắng nghe, tiếp thu ý kiến từ thực tiễn cơ sở, từ đội ngũ cán bộ, đảng viên, chuyên gia, nhà khoa học và đông đảo các tầng lớp Nhân dân.
Điều này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng, tính thực tiễn của Văn kiện, mà còn củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, khẳng định rõ ràng quan điểm như Tổng Bí thư đã nhấn mạnh: “quán triệt sâu sắc và thực hành triệt để quan điểm "Dân là gốc", phát huy vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của Nhân dân. Tăng cường củng cố và phát huy sức mạnh của Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; thực hành "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng".
Bài phát biểu của Tổng Bí thư cũng cho thấy tầm chiến lược sâu sắc, tư duy đổi mới mạnh mẽ trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển đất nước trong giai đoạn sắp tới, thông qua 8 nội dung quan trọng được nêu ra.
Đó là, hoàn thiện thể chế phát triển và Nhà nước pháp quyền XHCN: Lấy thực thi làm thước đo; xác lập mô hình tăng trưởng mới: Kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số: Động lực trung tâm của phát triển; văn hóa và con người: Nền tảng tinh thần của xã hội, sức mạnh nội sinh, nguồn lực và động lực phát triển của đất nước; quốc phòng, an ninh và đối ngoại: giữ vững hòa bình để phát triển, phát triển để tăng cường sức mạnh tổng hợp quốc gia; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; công tác cán bộ là "then chốt của then chốt"; xây dựng xã hội Việt Nam lành mạnh, kỷ cương, văn minh, an toàn và phát triển; đại đoàn kết toàn dân tộc: Nền tảng sức mạnh quốc gia.
Tôi hoàn toàn ủng hộ thông điệp của Tổng Bí thư về việc “lấy thực thi làm thước đo”. Đây là sự nhấn mạnh rất đúng và trúng, phản ánh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện trong toàn bộ hệ thống chính trị. Điều này khẳng định giá trị của pháp luật nằm ở hiệu quả thực thi và tính phù hợp với thực tiễn.
Đặt trong bối cảnh đó, với vai trò, trách nhiệm của mình, Quốc hội cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, nâng cao chất lượng lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, để pháp luật thực sự đi vào cuộc sống, trở thành động lực phát triển, chỗ dựa vững chắc cho Nhân dân và doanh nghiệp, góp phần xây dựng một nước Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, dân chủ, công bằng và văn minh.
Do đó, Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng giống như "cẩm nang hành động" cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP. Cần Thơ Đào Chí Nghĩa:
“Nói là làm, làm đến cùng” - thông điệp mạnh mẽ, đặt yêu cầu cao với cán bộ cơ sở
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng, đặc biệt là những luận điểm trong Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội, đã truyền đi một thông điệp mạnh mẽ về tinh thần hành động, kỷ luật thực thi và trách nhiệm trước Nhân dân. Tôi đánh giá rất cao tư duy đổi mới căn bản được thể hiện xuyên suốt trong Văn kiện Đại hội XIV lần này, nhất là sự chuyển mạnh từ “nói và làm” sang “nói là làm”, từ định hướng chủ trương sang tổ chức thực hiện đến cùng, đo lường được bằng kết quả thực chất.

Điểm nổi bật của Văn kiện Đại hội XIV là tinh thần hành động được thiết kế ngay từ đầu. Mục tiêu luôn đi kèm giải pháp; đột phá được đặt trong mối quan hệ chặt chẽ với phát triển bền vững; kỷ luật thực thi gắn liền với sự hài lòng của Nhân dân. Đặc biệt, việc xây dựng Chương trình hành động song song với Văn kiện Đại hội là bước tiến rất quan trọng trong tư duy lãnh đạo và quản trị quốc gia. Theo đó, Chương trình hành động đã làm rõ đầy đủ các yếu tố “chủ thể - lộ trình - nguồn lực - đích đến”, tạo điều kiện để triển khai ngay sau Đại hội, tránh tình trạng chậm trễ, lúng túng trong tổ chức thực hiện.
Thông điệp “làm đến cùng” được Tổng Bí thư nhấn mạnh không chỉ thể hiện quyết tâm chính trị rất cao, mà còn là lời đáp thẳng thắn trước những hạn chế đã tồn tại nhiều năm nay. Thông điệp này thể hiện tư duy lãnh đạo quyết liệt, đáp ứng kỳ vọng của Nhân dân về một nền quản trị hiệu quả, kỷ cương, liêm chính, hướng tới mục tiêu xây dựng đất nước phồn thịnh, dân chủ, văn minh, hạnh phúc. Đây cũng là lời giải trực diện cho “điểm yếu lớn nhất” đã được chỉ ra từ lâu, “quyết sách đúng nhưng thực thi chậm”, còn tồn tại tình trạng “nói nhiều làm ít”, “trên nóng dưới lạnh”, gây lãng phí nguồn lực xã hội, làm giảm niềm tin của Nhân dân.
Tinh thần đó đặt ra yêu cầu rất cao đối với đội ngũ cán bộ các cấp. Trong bối cảnh mới, cán bộ không chỉ cần bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức mà còn phải có năng lực thực tiễn, khả năng nhận diện đúng điểm nghẽn, cơ hội phát triển và đưa ra quyết sách phù hợp với quy luật khách quan. Mỗi nhiệm vụ được giao phải gắn với trách nhiệm cá nhân rõ ràng; kết quả thực hiện phải được đo lường cụ thể, minh bạch. Thước đo cao nhất không phải là báo cáo hình thức, mà là hiệu quả thực tế và mức độ hài lòng, tín nhiệm của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.
Thực tiễn triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hiện nay càng cho thấy ý nghĩa của tinh thần “nói là làm”. Điều người dân mong mỏi nhất là sự vào cuộc kịp thời, bắt nhịp nhanh của cán bộ từ tỉnh, thành phố đến xã, phường. Qua khảo sát thực tế, có trường hợp hệ thống trực tuyến xử lý văn bản hành chính tại một số địa phương vẫn còn "điểm nghẽn" ở cấp cơ sở. Điều này minh chứng rằng, chủ trương đúng chỉ thực sự phát huy tác dụng khi có sự hướng dẫn sát sao, đồng bộ và trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn. Đây chính là những việc cụ thể cần được “làm đến cùng”.
Tôi đặc biệt tâm đắc với nhấn mạnh của Tổng Bí thư rằng: Niềm tin của Nhân dân đối với Đảng không đến từ lời nói, mà đến từ việc làm, từ sự công tâm, liêm chính của cán bộ, từ hiệu quả của bộ máy, từ sự công bằng trong thụ hưởng, từ kết quả bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, giải quyết kịp thời, thấu đáo những bức xúc chính đáng của người dân, doanh nghiệp. Vì vậy, tinh thần hành động của Đại hội XIV không chỉ là yêu cầu trước mắt, mà còn là nền tảng lâu dài cho một nền quản trị quốc gia hiệu quả, kỷ cương, vì Nhân dân.