Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Đen: Sáng rõ thông điệp “Đại hội vì dân”
Một trong những dấu ấn sâu sắc nhất đọng lại từ bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm không chỉ là những con số, mục tiêu hay chương trình hành động, mà là một mạch tư tưởng nhất quán: Đại hội này được tổ chức vì Nhân dân, lấy Nhân dân làm trung tâm và hướng tới hành động quyết liệt vì hạnh phúc của Nhân dân.
Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Đen, bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng cho thấy, đây không chỉ là một báo cáo trình Đại hội như thông lệ, mà chính là một tuyên ngôn chính trị, xác lập những quyết sách mang tính “bệ phóng” để mở ra chặng đường phát triển mới của đất nước, hướng tới thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược: 100 năm Đảng ra đời (1930-2030) và 100 năm thành lập nước (1945–2045).
.jpg)
Điểm nổi bật của bài phát biểu là việc khẳng định vai trò trung tâm, chủ thể của Nhân dân trong toàn bộ tiến trình phát triển của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Không phải ngẫu nhiên mà Tổng Bí thư nêu ra những con số để nói về quá trình lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV: chỉ trong một tháng đã có gần 5 triệu lượt cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia, đóng góp hơn 14 triệu lượt ý kiến. Những con số đó không chỉ cho thấy phương thức lãnh đạo mang tính dân chủ thực chất của Đảng mà còn thể hiện rõ bản chất của Đại hội XIV: Đây thực sự là diễn đàn kết tinh trí tuệ và sức mạnh của Nhân dân, trong đó trí tuệ và tiếng nói của Nhân dân được xác định là nguồn lực trực tiếp hình thành đường lối, chủ trương của Đảng. Chính từ đó, Tổng Bí thư khẳng định các văn kiện trình Đại hội là sự kết tinh giữa ý Đảng và lòng dân, là “cẩm nang hành động” cho toàn hệ thống chính trị.
Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Đen cho rằng: Thông điệp “Đại hội vì dân” được thể hiện rõ hơn khi Tổng Bí thư nhấn mạnh tư tưởng “Dân là gốc” như một sợi chỉ đỏ xuyên suốt. Nhân dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng, mà là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, đồng thời là động lực và nguồn lực của phát triển. Mọi đường lối, chính sách phải hướng tới nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân; tôn trọng, lắng nghe và dựa vào Nhân dân. Theo Tổng Bí thư, niềm tin của Nhân dân phải được đặt ở vị trí then chốt và niềm tin ấy không đến từ lời nói hay khẩu hiệu mà đến từ việc làm cụ thể, từ sự công tâm, liêm chính của đội ngũ cán bộ, từ hiệu quả vận hành của bộ máy và từ sự công bằng trong thụ hưởng thành quả phát triển. Đây là một luận điểm có sức nặng chính trị lớn, bởi nó đặt ra một chuẩn mực rất rõ ràng cho mọi quyết sách và cho cả quá trình tổ chức thực hiện sau Đại hội.
Tầm nhìn chiến lược “Vì dân” của bài phát biểu còn được thể hiện qua việc xác định các mục tiêu phát triển cụ thể, có tính lượng hóa cao. Mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 10%/năm trở lên, GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500USD không chỉ là những con số mà chính là yêu cầu cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống Nhân dân. Điều quan trọng là các mục tiêu này đi kèm với việc Tổng Bí thư chỉ ra những “điểm nghẽn của điểm nghẽn”, đặc biệt là thể chế và khâu tổ chức thực hiện, đồng thời nhấn mạnh kỷ luật thực thi và trách nhiệm cá nhân trong bộ máy để đem lại hạnh phúc thật sự cho Nhân dân.
Tựu trung lại, bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên khai mạc Đại hội XIV không chỉ khẳng định tầm nhìn chiến lược và tinh thần đổi mới của Đảng, mà còn gửi đi một thông điệp chính trị rõ ràng và nhất quán: mọi đường lối, chủ trương đều phải hướng tới Nhân dân, dựa vào Nhân dân và vì hạnh phúc của Nhân dân. Khi Nhân dân thực sự là chủ thể, chủ động, tích cực tham gia vào quá trình phát triển và thụ hưởng công bằng thành quả thì khát vọng về một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc nhất định sẽ trở thành hiện thực. Đó chính là ý nghĩa sâu xa nhất của một “Đại hội vì Dân” trong thời khắc lịch sử đặc biệt của đất nước.