Chuyên gia Cuba: Đại hội XIV - dấu mốc chuyển biến sâu sắc trong tư duy và hành động cho kỷ nguyên mới
Quỳnh Vũ•
Sau gần một thế kỷ lãnh đạo đất nước vượt qua muôn vàn thử thách, Đảng Cộng sản Việt Nam đang đứng trước sứ mệnh lịch sử mới: dẫn dắt dân tộc bước vào “Kỷ nguyên vươn mình”, hiện thực hóa khát vọng xây dựng một Việt Nam giàu mạnh, thịnh vượng, hạnh phúc, trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045.
Bài viết của Tiến sĩ Ruvislei Gonzalez Saez trên ReporteAsia
Đó là nhận định của Tiến sĩ Ruvislei Gonzalez Saez, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Cuba - Việt Nam, nhà nghiên cứu cao cấp thuộc Trung tâm nghiên cứu chính sách quốc tế của Cuba (CIPI) trong bài viết với tựa đề “Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV mang tính chiến lược trong kỷ nguyên mới” đăng trên trang mạng ReporteAsia.
Thế giới bước vào năm 2026 trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng và mức độ xung đột cao, đặc biệt tại khu vực Tây Bán cầu. Trong khi đó, tại châu Á, nhiều tiến trình phát triển mang tính bước ngoặt đang diễn ra, định hình tương lai chính trị và kinh tế của nhiều quốc gia. Riêng Việt Nam, từ ngày 19 đến 25/1, diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, đề ra những định hướng những đột phá chiến lược cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
“
Các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV cho thấy một tầm nhìn chiến lược sâu rộng, với những tiến bộ toàn diện về thể chế, mô hình tăng trưởng và các chính sách lấy con người làm trung tâm. Việt Nam đang tiến bước vững chắc vào kỷ nguyên thịnh vượng quốc gia.
Tiến sĩ Ruvislei Gonzalez Saez
Theo Tiến sĩ Ruvislei Gonzalez Saez, Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ bởi việc xác định ban lãnh đạo chính trị cao nhất cho 5 năm tới, mà còn vì sẽ cụ thể hóa đường lối hành động trong kỷ nguyên mới, đồng thời hoạch định con đường phát triển trung và dài hạn của đất nước.
Ông cho rằng, Việt Nam có thể được coi là “con hổ châu Á cuối cùng” xét theo những thành tựu đạt được hiện nay, song trên thực tế, đất nước này đang từng bước vươn lên trở thành một cường quốc tầm trung. Đại hội lần này sẽ thể hiện rõ định hướng hành động cho giai đoạn 2026 - 2030, đồng thời mở rộng tầm nhìn đến 2035 và 2045 - năm kỷ niệm 100 năm nền độc lập của Việt Nam.
Tầm nhìn chiến lược trong các văn kiện trình Đại hội
Các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV cho thấy một tầm nhìn chiến lược sâu rộng, với những tiến bộ toàn diện về thể chế, mô hình tăng trưởng và các chính sách lấy con người làm trung tâm. Việt Nam đang tiến bước vững chắc vào kỷ nguyên thịnh vượng quốc gia.
Ngày 15/10/2025, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã công bố toàn văn các dự thảo để lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân. Đây là một hoạt động chính trị có quy mô lớn, thể hiện tinh thần dân chủ sâu sắc và quyết tâm củng cố hơn nữa mối quan hệ gắn bó giữa Đảng và nhân dân.
Một điểm đổi mới đáng chú ý là lần đầu tiên, ba báo cáo trọng tâm về chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng, được tích hợp thành một Báo cáo Chính trị thống nhất, phản ánh tư duy hệ thống và cam kết hành động đồng bộ.
Chủ đề Đại hội: Lời hiệu triệu cho kỷ nguyên mới
Chủ đề Đại hội XIV thể hiện rõ tinh thần đó: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, đoàn kết ý chí và hành động để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; bảo đảm tự chủ chiến lược, tự lực, tự cường, tự tin; kiên định tiến bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”.
Thông điệp này là lời kêu gọi toàn dân tộc bước vào một giai đoạn phát triển mới với tư duy đổi mới và khát vọng mạnh mẽ.
Đổi mới: 40 năm chuyển mình và phát triển
Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, năm 1986, Việt Nam khởi xướng công cuộc Đổi mới - cải cách mô hình phát triển kinh tế - xã hội. Đây là quá trình liên tục, không ngừng vận động, bao gồm cả sự đổi mới trong tư duy của đội ngũ lãnh đạo.
Năm 2026 đánh dấu tròn 40 năm Đổi mới, và Đại hội XIV là minh chứng cho sự kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, cũng như vai trò trung tâm của Đảng trong việc dẫn dắt tiến trình phát triển quốc gia.
Một bước tiến mang tính lịch sử trong các dự thảo văn kiện là sự phát triển của tư duy lý luận và thể chế. Lần đầu tiên, “lý luận về con đường Đổi mới” được đưa vào nền tảng tư tưởng của Đảng, bên cạnh chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây là sự kết tinh của 40 năm thực tiễn Đổi mới và là sự vận dụng sáng tạo các nguyên lý phổ quát vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là một quá trình năng động, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn và xu thế thời đại.
Tư duy đột phá về tăng trưởng, môi trường và đối ngoại
Lần đầu tiên, bảo vệ môi trường được nâng lên thành nhiệm vụ trung tâm, ngang hàng với phát triển kinh tế - xã hội. Điều này phản ánh sự chuyển biến căn bản trong tư duy phát triển, coi môi trường là trụ cột không thể thiếu của phát triển bền vững, đồng thời phù hợp với cam kết quốc tế của Việt Nam, trong đó có mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.
Một mục tiêu nổi bật khác là tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên giai đoạn 2026 - 2030, dựa trên mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chủ yếu. Nền kinh tế được định hướng chuyển từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu, từ phụ thuộc tài nguyên và lao động giá rẻ sang tri thức, công nghệ và năng suất cao.
Các văn kiện cũng xác định rõ hơn vai trò của các thành phần kinh tế, trong đó kinh tế tư nhân lần đầu tiên được khẳng định là một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, mở đường cho các cơ chế, chính sách giải phóng tối đa tiềm năng của khu vực này.
Đáng chú ý, đối ngoại và hội nhập quốc tế lần đầu tiên được xác định là nhiệm vụ “then chốt và thường xuyên”, ngang với quốc phòng và an ninh. Điều này thể hiện tư duy bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa” trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt.
Con người và văn hóa - trung tâm của phát triển
Lần đầu tiên, các văn kiện xác lập một cách hệ thống hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam, với các giá trị cốt lõi: hòa bình, đoàn kết, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.
Các chính sách xã hội mang tính đột phá được đề xuất, như miễn học phí từ mầm non đến trung học, hướng tới chăm sóc y tế cơ bản miễn phí, phổ cập vào năm 2030. Đây không chỉ là chính sách an sinh mà còn là đầu tư chiến lược cho nguồn nhân lực, tài sản quý giá nhất của quốc gia.
Nhìn chung, các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng phác họa một chiến lược phát triển toàn diện, nhất quán và đầy tham vọng. Sau gần một thế kỷ lãnh đạo đất nước vượt qua muôn vàn thử thách, Đảng Cộng sản Việt Nam đang đứng trước sứ mệnh lịch sử mới: dẫn dắt dân tộc bước vào “Kỷ nguyên vươn mình”, hiện thực hóa khát vọng xây dựng một Việt Nam giàu mạnh, thịnh vượng, hạnh phúc, trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045.
Từ một trong 15 quốc gia nghèo nhất thế giới năm 1980, Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong 20 nền kinh tế năng động nhất toàn cầu năm 2025, giảm tỷ lệ nghèo từ 80% năm 1985 xuống còn 1,3% năm 2025.
Những thành tựu đó tạo nền tảng để Việt Nam bước vào “kỷ nguyên thứ ba” - Kỷ nguyên vươn mình của Dân tộc, như cách Tổng Bí thư Tô Lâm và các nhà lãnh đạo Đảng đã khẳng định. Đại hội XIV sẽ là dấu mốc quyết định, mở đường cho những chuyển biến sâu sắc trong tư duy và hành động của quốc gia trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng tràn đầy cơ hội.