Học viện Tài chính trao bằng cho hơn 30 tân Tiến sĩ, hơn 400 tân Thạc sĩ
Ngày 18/1, Học viện Tài chính tổ chức Lễ bế giảng, trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ năm 2025 cho hơn 30 tân Tiến sĩ và hơn 400 tân Thạc sĩ.
Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, diễn ra trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng lớn, tầm nhìn dài hạn và yêu cầu đổi mới mạnh mẽ.

Học viện Tài chính phấn đấu trở thành sự lựa chọn hàng đầu của các học viên, sinh viên ưu tú
Phát biểu tại buổi lễ, NGƯT.PGS.TS. Nguyễn Đào Tùng, Giám đốc Học viện Tài chính nhấn mạnh, năm 2026 là năm bản lề thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn mới, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, nâng cao chất lượng tăng trưởng, củng cố nền tảng tự chủ, tự cường của nền kinh tế. Đây cũng là thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV - Đại hội có ý nghĩa chiến lược đối với tương lai phát triển của đất nước.

Theo PGS.TS. Nguyễn Đào Tùng, các tân Tiến sĩ, Thạc sĩ chính là nguồn nhân lực tinh hoa, là lực lượng trí thức có sứ mệnh góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển Việt Nam nhanh, bền vững, phồn vinh và hùng cường.
Chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn tới đặt ra những yêu cầu rất cao đối với ngành Tài chính: từ ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển thị trường tài chính hiện đại, minh bạch, đến nhiệm vụ có tính đột phá là xây dựng và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế và trung tâm tài chính quốc gia, qua đó nâng cao vị thế Việt Nam trong chuỗi giá trị và dòng chảy tài chính toàn cầu.
Học viện Tài chính kỳ vọng các tân Tiến sĩ, Thạc sĩ sẽ tiếp tục phát huy tri thức, tư duy chiến lược và năng lực nghiên cứu khoa học; chủ động tham gia vào quá trình hoạch định chính sách, quản lý và vận hành các định chế tài chính. Đồng thời, đóng góp thiết thực cho việc xây dựng nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững, hội nhập sâu rộng, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, góp phần hiện thực hóa khát vọng đưa Việt Nam trở thành điểm đến an toàn, hấp dẫn của dòng vốn khu vực và quốc tế.


Cũng theo PGS.TS. Nguyễn Đào Tùng, với sứ mệnh cung cấp các sản phẩm đào tạo và nghiên cứu khoa học Tài chính - Kế toán chất lượng cao cho xã hội, Học viện Tài chính phấn đấu đến năm 2045 trở thành một trong 200 cơ sở giáo dục đại học tốt nhất châu Á, một trong 1.000 cơ sở giáo dục đại học tốt nhất thế giới theo chuẩn mực xếp hạng quốc tế.
Bên cạnh đó, trở thành đại học tự chủ đạt chuẩn kiểm định quốc tế được phát triển trên nền tảng số, có hệ thống quản trị chuyên nghiệp và hiện đại, hoạt động an toàn trên môi trường số góp phần xây dựng nền tài chính lành mạnh, bảo đảm an toàn an ninh tài chính quốc gia.
Học viện phấn đấu trở thành cái nôi “thu hút nhân tài, bồi dưỡng nhân tâm, hoàn thiện nhân cách, phát triển nhân lực” cho các cán bộ quản lý, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán Kiểm toán, Quản lý - Quản trị; là sự lựa chọn hàng đầu của những học viên, sinh viên ưu tú có hoài bão trở thành công dân toàn cầu, có khát vọng dân tộc phát triển nền kinh tế, tài chính quốc gia trong thế giới thay đổi.


“Sự học không bao giờ là đủ”
Đại diện các tân Tiến sĩ, Thạc sĩ phát biểu, tân Tiến sĩ Trần Thị Phương Liên nhấn mạnh quan điểm: “Sự học không bao giờ là đủ và chỉ có con đường học tập mới có thể giúp mỗi người có thêm hành trang, kiến thức, kỹ năng để tự tin trên con đường mình chọn lựa. Việc theo đuổi các bậc đào tạo sau đại học là con đường hiệu quả nhất để hiện thực hóa khát khao tri thức ấy”.

Khẳng định đã chọn đúng nơi để chắp cánh cho ước mơ tri thức của bản thân, chị Liên tâm sự, trong quá trình thực hiện luận án đã được học tập trong một môi trường chuyên nghiệp, được tham gia, viết bài tại các hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế do Học viện Tài chính tổ chức.
“Thông qua việc học tập và nghiên cứu tại Học viện, chúng tôi được tiếp cận và hoàn thiện kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, phương pháp tư duy logic khoa học trong học tập và giải quyết công việc. Tấm bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ từ nhà trường là kết quả của sự phấn đấu không mệt mỏi trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu của các nghiên cứu sinh, học viên sau đại học”, tân Tiến sĩ Trần Thị Phương Liên bày tỏ.
Tân Tiến sĩ Bùi Thị Hòa - Kế toán trưởng Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thì chia sẻ, chị quyết định theo học chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ tại Học viện Tài chính bởi uy tín và danh tiếng của nhà trường trong lĩnh vực Tài chính - Kế toán. Bên cạnh đó, trường có đội ngũ giáo sư, tiến sĩ dày dặn kinh nghiệm và rất tâm huyết với học trò.

Trong 5 năm là nghiên cứu sinh tại Học viện Tài chính, Tiến sĩ Bùi Thị Hòa đã nhận lại rất nhiều giá trị về học thuật và thực tiễn, đặc biệt khi hiện nay chị đang làm việc trong lĩnh vực Tài chính - Kế toán.
“Những kiến thức mà các thầy cô chia sẻ đã cung cấp cho chúng tôi những giá trị thiết thực từ lý luận tổng thể đến thực tiễn, những bài học giá trị về chuyên môn, từ phát hiện vấn đề, tìm cách thức giải quyết logic và khoa học hơn trên cơ sở lý luận tổng thể học thuật, phân tích số liệu, cập nhật kiến thức khoa học,... qua đó hỗ trợ rất nhiều trong công việc sắp tới. Việc tham gia các hội thảo quốc tế do Học viện Tài chính tổ chức cũng giúp chúng tôi có thêm cơ hội tiếp cận các thông lệ mới, chuẩn mực mới trong quản trị tài chính, kế toán,...”, chị Hòa nói.
Bên cạnh đó, một trong những giá trị lớn nhất nữ Tiến sĩ nhận được trong suốt quãng thời gian trở thành nghiên cứu sinh học viện Tài chính là sự kiên trì và quyết tâm. “Các thầy cô vừa động viên, vừa tạo động lực và áp lực để chúng tôi hoàn thành được chương trình học trong điều kiện rất bận rộn của công việc”, tân Tiến sĩ chia sẻ.