Kỳ vọng đột phá thể chế, chăm lo toàn diện cho đồng bào dân tộc và miền núi, biên giới
Đại hội XIV của Đảng mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Cử tri, Nhà báo, Nhà văn Đặng Quang Vượng (Tuyên Quang) bày tỏ kỳ vọng Đảng tiếp tục đổi mới tư duy chiến lược, đột phá về cơ chế, chính sách, đặc biệt quan tâm phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc miền núi, biên giới.
Đại hội XIV của Đảng nhiệm kỳ 2026 – 2030 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào thời kỳ mở đầu kỷ nguyên vươn mình của dân tộc do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Theo cử tri, nhà báo, nhà văn Đặng Quang Vượng cho biết, những tháng qua, ông luôn theo dõi sát sao công tác chuẩn bị Đại hội qua các phương tiện thông tin đại chúng và đặt nhiều kỳ vọng vào những đổi mới mang tính khoa học, sáng tạo, có tầm chiến lược của Đảng.

Bày tỏ kỳ vọng về Đại hội XIV của Đảng, cử tri Đặng Quang Vượng mong muốn việc xây dựng dự thảo các văn kiện Đại hội XIV được thực hiện trên tinh thần đánh giá khách quan, nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng, nói trúng tình hình đất nước cũng như bối cảnh khu vực và thế giới. Trên cơ sở đó, xác định rõ mục tiêu phát triển giai đoạn 2026 – 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; đề ra những quan điểm, nguyên tắc chỉ đạo chiến lược phù hợp, khả thi, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển.
Những mục tiêu lớn như phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên; GDP bình quân đầu người đạt khoảng 8.500 USD vào năm 2030; năng suất lao động xã hội tăng khoảng 8,5%/năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 40% GDP; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; cải thiện rõ rệt tuổi thọ và chất lượng sống của người dân; tiến tới không còn hộ nghèo theo chuẩn đa chiều… thể hiện khát vọng phát triển mạnh mẽ, bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.
Cử tri Đặng Quang Vượng cũng đặc biệt quan tâm và kỳ vọng vào công tác nhân sự cấp cao của Đảng, bảo đảm lựa chọn được những đảng viên ưu tú, thật sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín để tham gia Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị khóa tới, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo đất nước trong bối cảnh mới.
Cử tri Đặng Quang Vượng cho rằng, một dấu ấn đổi mới rất đáng ghi nhận ngay từ thời điểm tiền Đại hội XIV, đặc biệt là năm cuối nhiệm kỳ Đại hội XIII, chính là tư duy lãnh đạo mang tính đột phá, chưa có tiền lệ: sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp; chuyển mạnh từ quản lý sang quản trị, kiến tạo và phục vụ; từ thụ động sang chủ động; từ chuyên nghiệp sang hiện đại hóa, số hóa; lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Đây là bước cải cách quan trọng nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Là cử tri của một tỉnh miền núi, biên giới, nhà văn, nhà báo Đặng Quang Vượng bày tỏ sự nhất trí với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà Đảng đã đề ra. Tuy nhiên, ông đặc biệt mong muốn là Nghị quyết Đại hội XIV cần quan tâm sâu sắc hơn, hiệu quả hơn đến phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng – an ninh ở khu vực miền núi, biên giới.
Đây là những địa bàn có địa hình phức tạp, khí hậu khắc nghiệt, đông đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ dân trí còn hạn chế, sản xuất hàng hóa chậm phát triển, tỷ lệ hộ nghèo vẫn cao. Vì vậy, Đảng và Nhà nước cần có các cơ chế, chính sách đặc thù, đủ mạnh để thúc đẩy phát triển toàn diện, bền vững, từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng, miền.
Trước hết, cần ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng thiết yếu: điện, đường, trường, trạm; nhất là tại các thôn bản, vùng trọng điểm biên giới. Ngành y tế cần được quan tâm nâng cấp hệ thống trạm y tế xã, bệnh viện khu vực với trang thiết bị hiện đại để chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Ngành giáo dục cần đầu tư xây dựng và nâng cao chất lượng các trường dân tộc nội trú, bán trú, tạo điều kiện cho con em đồng bào dân tộc thiểu số học tập, trưởng thành, hình thành nguồn cán bộ cho miền núi, biên giới cả trước mắt và lâu dài.
Cùng với đó, khu vực miền núi, biên giới cần được thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số, phát triển sản xuất xanh, kinh tế bền vững. Đặc biệt, công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cấp xã, thôn bản phải được chú trọng, bảo đảm đủ đức, đủ tài, thật sự là “công bộc của dân”.
Trên lĩnh vực quốc phòng – an ninh, cần tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, lực lượng đủ mạnh để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia; chủ động phòng, chống các hoạt động phá hoại của thế lực thù địch; đấu tranh hiệu quả với buôn lậu, tội phạm qua biên giới; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Về văn hóa, văn nghệ, nhà văn, nhà báo Đặng Quang Vượng cũng nhấn mạnh: Đảng cần có chính sách đặc thù nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số; đào tạo, bồi dưỡng lực lượng văn nghệ sĩ là con em đồng bào dân tộc, góp phần khơi dậy và lan tỏa bản sắc văn hóa đặc trưng của miền núi, biên giới, hòa vào dòng chảy chung của văn hóa Việt Nam và thế giới trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.