Đại hội XIV của Đảng, nhiệm kỳ 2026-2031

Kỳ vọng những quyết sách chiến lược đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

Diệp Anh 15/01/2026 16:21

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân tỉnh Nghệ An bày tỏ niềm tin sâu sắc, kỳ vọng Đại hội sẽ đề ra những định hướng chiến lược, phát huy tinh thần tự chủ, tự cường để tạo động lực mới cho đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ưu tiên vùng khó, củng cố khối đại đoàn kết

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp, yêu cầu đặt ra đối với Đảng là phải không ngừng đổi mới tư duy, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Nhiều cán bộ, đảng viên và cử tri Nghệ An kỳ vọng Đại hội XIV sẽ tiếp tục xác định rõ con đường phát triển dựa trên nền tảng khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển xanh... Đây được xem là những “chìa khóa” then chốt để nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

img_7479.jpeg
Những con đường được chỉnh trang sạch đẹp, trang hoàng cờ hoa, pano, khẩu hiệu, thể hiện tinh thần đoàn kết, niềm tin và kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân hướng về Đại hội XIV của Đảng

Là người cao tuổi đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển của đất nước, cử tri Trần Hữu Nghi (xã Bích Hào) nhận định: Đại hội XIV là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, được Nhân dân theo dõi với niềm tin lớn. Việc Đảng tiếp tục nhấn mạnh tinh thần tự chủ, tự cường và phát triển bền vững là hướng đi đúng đắn, giúp đất nước vững vàng trước những “sóng gió” toàn cầu, đồng thời chăm lo tốt hơn đời sống Nhân dân, nhất là khu vực nông thôn vốn còn nhiều dư địa phát triển.

Đồng quan điểm, cử tri Nguyễn Thị Chín (hộ kinh doanh tại xã Bích Hào) cũng chia sẻ, những năm qua, các chủ trương của Đảng đã tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế hộ gia đình ổn định sinh kế... Hướng về Đại hội XIV, mong các nghị quyết tiếp tục quan tâm sâu sát đến kinh tế nông thôn. "Chúng tôi kỳ vọng các quyết sách mới sẽ hỗ trợ hộ kinh doanh nhỏ tiếp cận dễ dàng hơn với nguồn vốn, khoa học - kỹ thuật và đặc biệt là chuyển đổi số để tìm kiếm thị trường tiêu thụ bền vững, góp phần nâng cao thu nhập trong giai đoạn mới”, bà Chín chia sẻ.

Học sinh trường tiểu học An Hoà (xã Quỳnh Phú) vẽ tranh chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng.
Học sinh trường tiểu học An Hòa (xã Quỳnh Phú) vẽ tranh chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Từ góc nhìn thực tiễn tại vùng sâu, vùng xa, dù hạ tầng thiết yếu và an sinh xã hội tại Nghệ An đã có những chuyển biến tích cực theo tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, song thực tế vẫn còn nhiều thách thức. Điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, hạ tầng chưa đồng bộ và sinh kế thiếu bền vững vẫn là rào cản lớn đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tiền Phong Hoàng Trung Thông bày tỏ sự phấn khởi khi các mục tiêu nhiệm kỳ mới được xác định toàn diện, gắn phát triển bền vững với xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc... "Kỳ vọng lớn nhất của chúng tôi là Đại hội sẽ có những quyết sách cụ thể, đủ mạnh cho vùng miền núi, biên giới. Trong đó, ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông, viễn thông và y tế; đồng thời tạo cơ chế đặc thù thu hút doanh nghiệp đầu tư vào vùng khó khăn để tạo việc làm tại chỗ cho người dân”, ông Thông kiến nghị.

Trưng bày tác phẩm với chủ đề Đảng quang vinh, quê hương đổi mới, thể hiện niềm tin, tình cảm và kỳ vọng của thế hệ măng non hướng về Đại hội XIV của Đảng.
Trưng bày tác phẩm với chủ đề Đảng quang vinh, quê hương đổi mới, thể hiện niềm tin, tình cảm và kỳ vọng của thế hệ măng non hướng về Đại hội XIV của Đảng.

Cùng chung mong muốn ấy, cử tri Trần Thị Tân (xã Anh Sơn) cho rằng, thành tựu của nhiệm kỳ Đại hội XIII là nền tảng quan trọng, nhưng để bứt phá, các chính sách cho vùng đồng bào DTTS cần được triển khai bài bản, quy mô, tránh tình trạng manh mún... Đặc biệt, cần quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở - những người trực tiếp đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Từ giáo dục, đô thị đến tầm nhìn kỷ nguyên mới

Không chỉ dừng lại ở phát triển kinh tế và an sinh, cử tri Nghệ An còn gửi gắm nhiều tâm huyết vào các lĩnh vực then chốt như giáo dục và quản lý đô thị..., cử tri Hoàng Thị Tuyết – giáo viên THPT kỳ vọng Đại hội XIV tiếp tục khẳng định giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ là quốc sách hàng đầu. Nghị quyết Đại hội sẽ có những cơ chế quan tâm hơn nữa đến đội ngũ nhà giáo, tạo môi trường giáo dục toàn diện để nuôi dưỡng khát vọng và bản lĩnh cho thế hệ trẻ - nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước hiện đại.

img_7480.jpeg
Người dân treo băng rôn chào mừng Đại hội XIV của Đảng, góp phần tạo diện mạo khang trang, khí thế phấn khởi trước sự kiện chính trị trọng đại của đất nước

Ở góc độ quản trị đô thị, cử tri Nguyễn Thái Quý (phường Thành Vinh) mong muốn: Đại hội đề ra giải pháp đột phá trong phát triển kinh tế đô thị và nâng cao chất lượng quản lý nhà nước... Các nghị quyết cần sớm được cụ thể hóa bằng chính sách thiết thực, sát cơ sở, huy động hiệu quả mọi nguồn lực xã hội để cải thiện chất lượng sống của cư dân thành thị.

Với niềm tin và khí thế mới, cán bộ, đảng viên và Nhân dân tỉnh Nghệ An tin tưởng sâu sắc rằng, Đại hội XIV của Đảng sẽ là dấu mốc lịch sử, mở ra chặng đường phát triển rực rỡ của đất nước...

Diệp Anh