Sinh viên ứng dụng AI để phục dựng di ảnh liệt sĩ
Quy trình được thực hiện bài bản: Sau khi tiếp nhận tư liệu, giảng viên và sinh viên tiến hành xử lý thô như cắt ghép, chỉnh sửa cơ bản; tiếp đó, ứng dụng công cụ AI do nhà trường phát triển để làm rõ hình ảnh, khôi phục các chi tiết khuôn mặt, bố cục.
Các bức ảnh sau đó được xử lý hậu kỳ bằng phần mềm chuyên nghiệp, bảo đảm tính chính xác và sự trang trọng.
Vừa qua, giảng viên và sinh viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở Hà Nam phối hợp cùng chính quyền địa phương xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình triển khai hoạt động phục dựng di ảnh anh hùng liệt sĩ. Chương trình mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với lịch sử dân tộc.

Hoạt động được triển khai với sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và UBND xã Lý Nhân, cùng sự tham gia trực tiếp của các trưởng thôn, xóm và sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực từ thân nhân các gia đình liệt sĩ.
Chính quyền địa phương tiến hành rà soát thông tin, thu thập bức ảnh liệt sĩ còn lưu giữ trong các gia đình bằng cách chụp lại tư liệu, sau đó tổng hợp và chuyển về đầu mối thực hiện là Trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở Hà Nam.
Ông Trương Tuấn Lực (Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình) cho biết: Toàn xã có tổng 522 liệt sĩ, trải qua thời gian dài, nhiều di ảnh đã mờ, thậm chí có gia đình không còn ảnh thờ nguyên vẹn. Việc đưa công nghệ AI vào phục dựng ảnh liệt sĩ là một bước đi thiết thực trong hành trình chuyển đổi số tại địa phương. Khi dự án được phát động, các gia đình hoàn toàn tin tưởng và phối hợp rất tích cực.

Ngay trong giai đoạn đầu, chương trình đã phục dựng thành công 177 bức di ảnh. Trước khi bàn giao chính thức, bản phục dựng được gửi lại địa phương để gia đình liệt sĩ trực tiếp xem, góp ý và điều chỉnh. Theo đại diện nhà trường, cách làm này nhằm bảo đảm chất lượng chuyên môn, đồng thời thể hiện sự tôn trọng tuyệt đối đối với ký ức và tình cảm của mỗi gia đình.
Giảng viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Nguyễn Duy Hoàng chia sẻ: "Chúng tôi dành nhiều thời gian và tâm huyết để nghiên cứu công nghệ phục chế. Khi trực tiếp phục dựng hình ảnh cha ông, sinh viên bắt đầu cảm nhận rõ tinh thần yêu nước. Các em không chỉ rèn luyện kỹ thuật chuyên môn, kỹ năng quản lý dự án mà còn học cách giao tiếp, lắng nghe với gia đình liệt sĩ để thêm hiểu hoàn cảnh cũng như lịch sử. Đây là những trải nghiệm quý giá mà không phải sinh viên nào cũng được biết và được tham gia".

Với thân nhân các gia đình liệt sĩ và cộng đồng địa phương, những bức di ảnh được phục dựng góp phần xoa dịu nỗi đau mất mát, trở thành điểm tựa tinh thần bền vững qua thời gian. Qua đó, hoạt động giúp gìn giữ đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, góp phần củng cố truyền thống cách mạng và thể hiện sự gắn kết trách nhiệm giữa cơ sở giáo dục với chính quyền địa phương trong việc chăm lo đời sống tinh thần cho người dân.
Sau khi hoàn thành giai đoạn 1, trên cơ sở chuẩn hóa công cụ và quy trình, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở Hà Nam dự kiến sẽ tiếp tục nhân rộng và phát triển chương trình trong thời gian tới, nhằm lan tỏa sâu rộng hơn nữa giá trị tri ân, giáo dục ý thức công dân và trách nhiệm xã hội cho sinh viên.
Thông qua hoạt động phục dựng ảnh di ảnh anh hùng liệt sĩ, nhà trường khẳng định rằng giáo dục nghề nghiệp không chỉ dừng lại ở đào tạo kỹ năng, mà còn là quá trình bồi dưỡng nhân cách và tinh thần phụng sự cộng đồng cho thế hệ trẻ. Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo đang phát triển mạnh mẽ, chương trình cũng gửi gắm thông điệp về ứng dụng AI một cách nhân văn, có trách nhiệm để tri ân công lao của cha ông và bồi đắp những giá trị bền vững cho xã hội.