Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi : Tạo dựng niềm tin vững chắc trong lòng nhân dân

Tấn Tài 01/01/2026 15:51

Trải qua 80 năm hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam, các thế hệ đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, gắn bó mật thiết với cử tri. Những đóng góp bền bỉ, thiết thực trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước đã khẳng định vai trò, vị thế của Đoàn ĐBQH tỉnh, tạo dựng niềm tin vững chắc trong lòng nhân dân.

Gắn bó mật thiết với cử tri, đóng góp bền bỉ cho đất nước và địa phương

Theo Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi U Huấn, ngày 6/1/1946, trong bối cảnh đất nước vừa giành độc lập, với tinh thần yêu nước nồng nàn và hào khí Cách mạng tháng Tám, cử tri cả nước không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giới tính, thành phần xã hội đã nô nức tham gia bầu cử Quốc hội, bất chấp sự chống phá của các thế lực thù địch.

Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử đã mở ra một thời kỳ phát triển mới của thể chế dân chủ, đặt nền móng cho sự ra đời của Quốc hội, Chính phủ, Hiến pháp và hệ thống chính quyền cách mạng hợp pháp của Nhà nước Việt Nam.

q1(1).jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương cùng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi tặng quà các gia đình hộ chính sách phường Đức Phổ

Từ đó đến nay, đất nước đã tổ chức thành công 15 cuộc bầu cử ĐBQH, với 15 khóa Quốc hội không ngừng lớn mạnh, ngày càng khẳng định rõ vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, thực hiện đầy đủ quyền lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề trọng đại của đất nước.

Song hành cùng quá trình phát triển của Quốc hội Việt Nam, hoạt động của các ĐBQH và Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi qua các thời kỳ luôn để lại nhiều dấu ấn quan trọng. Qua 15 nhiệm kỳ Quốc hội, hai tỉnh Kon Tum và Quảng Ngãi trước đây, nay là tỉnh Quảng Ngãi, đã có tổng cộng 142 đại biểu Quốc hội.

Trong đó có những đại biểu tham gia nhiều khóa liên tiếp, đại diện cho các ngành, các giới, các dân tộc, tôn giáo và tầng lớp nhân dân, góp phần phản ánh đầy đủ tiếng nói, nguyện vọng của cử tri địa phương tại nghị trường Quốc hội.

Dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, trên cương vị công tác nào, các ĐBQH của tỉnh qua các thời kỳ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân và cử tri, tham gia tích cực vào các hoạt động của Quốc hội, đóng góp vào thắng lợi chung của đất nước, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nhà.

Nhiều đại biểu của tỉnh đã đảm nhiệm những trọng trách quan trọng trong bộ máy lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan trung ương, trở thành niềm tự hào của quê hương.

Đáng chú ý, trong quá trình hoạt động, các ĐBQH tỉnh đã tích cực chuyển tải tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền; kiến nghị nhiều vấn đề cụ thể gắn với yêu cầu phát triển của địa phương và khu vực.

Những kiến nghị liên quan đến xây dựng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, phát triển kinh tế biển, bảo vệ và phát triển rừng, nuôi trồng cây dược liệu, đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hay đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù cho khu vực Tây Nguyên… đã thể hiện rõ vai trò cầu nối giữa ý Đảng, lòng dân, góp phần tháo gỡ khó khăn, tạo động lực phát triển bền vững.

Đổi mới, trách nhiệm, đưa tiếng nói cử tri vào nghị trường

Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026, diễn ra trong bối cảnh đất nước đối mặt với nhiều thách thức lớn, đặc biệt là đại dịch Covid-19 và những biến động phức tạp của tình hình thế giới. Với phương châm “lập pháp chủ động, giám sát hiệu quả, quyết sách kịp thời”, Quốc hội đã tổ chức 19 kỳ họp – nhiều nhất trong các khóa Quốc hội; đồng thời ban hành khối lượng lớn luật và nghị quyết, kịp thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đồng hành cùng Chính phủ trong phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.

5(1).jpg
Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Mười

Trong bối cảnh đó, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm; chủ động tham gia đầy đủ các hoạt động của Quốc hội, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng đối với các dự án luật, nghị quyết và các vấn đề quan trọng của đất nước.

Công tác giám sát được triển khai bài bản, đi vào trọng tâm, trọng điểm; nhiều kiến nghị của Đoàn đã góp phần tháo gỡ khó khăn cho tỉnh và khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri được chú trọng, thể hiện rõ tinh thần gần dân, sát dân.

Tại Hội nghị gặp mặt các thế hệ ĐBQH ở địa phương, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 – 6/1/2026) và tổng kết công tác nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 diễn ra mới đây, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương khẳng định, 80 năm Quốc hội Việt Nam là hành trình kết tinh trí tuệ, bản lĩnh, sự tận tụy và khát vọng không ngừng vươn lên, với mục tiêu cao nhất là phụng sự nhân dân, kiến tạo phát triển bền vững.

Đối với Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi, Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận truyền thống đoàn kết, trong sạch, trách nhiệm và những đóng góp tích cực vào các quyết sách quan trọng của đất nước; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu mỗi đại biểu, dù ở cương vị nào, cũng phải luôn lắng nghe dân, đưa hơi thở cuộc sống vào nghị trường, để xứng đáng là đại biểu của nhân dân.

Những phần thưởng được trao tặng tại hội nghị cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi khóa XV là sự ghi nhận cụ thể đối với những nỗ lực, đóng góp thầm lặng nhưng bền bỉ của đội ngũ đại biểu và những người làm công tác tham mưu, phục vụ.

Phát huy truyền thống vẻ vang 80 năm của Quốc hội Việt Nam, với nền tảng đoàn kết, trách nhiệm và sự tin yêu của cử tri, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục được kỳ vọng sẽ phát huy tốt hơn nữa vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; đóng góp tích cực vào công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, góp phần xây dựng Quốc hội ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, vì nhân dân và vì sự phát triển bền vững của đất nước.

Tấn Tài