Chủ tịch Quốc hội Iran cảnh báo khả năng tấn công phủ đầu các mục tiêu của Mỹ
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố, Tehran sẽ tiến hành các đòn tấn công phủ đầu nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và Israel nếu phát hiện dấu hiệu một cuộc tấn công sắp xảy ra.

Cảnh báo này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bày tỏ sự ủng hộ đối với làn sóng bất ổn tại các thành phố của Iran, vốn bùng phát do lạm phát tăng vọt và suy thoái kinh tế.
Trong phát biểu đưa ra hôm 10/1 ông Ghalibaf nói: “Hãy để những ai đe dọa Iran biết rõ. Bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Iran đều sẽ khiến các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, toàn bộ các trung tâm và căn cứ quân sự, cũng như các tàu của Mỹ trong khu vực trở thành những mục tiêu hợp pháp”.
Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng tôi không tự giới hạn mình chỉ phản ứng sau khi bị tấn công mà sẽ hành động dựa trên các dấu hiệu khách quan của mối đe dọa, để không ai có những tính toán sai lầm dẫn họ tới thảm họa”.
Ông Trump từng nói rằng Mỹ sẽ "giúp đỡ" những người biểu tình nếu Chính phủ tiếp tục đàn áp các cuộc bạo loạn đang lan rộng khắp đất nước. Ông nói: "Tốt hơn hết là đừng nổ súng, vì chúng tôi cũng sẽ nổ súng theo" . Ông Netanyahu cũng bày tỏ sự ủng hộ tương tự đối với những người biểu tình.
Trước đó, ngày 11/1, Tổng thống Donald Trump cho biết đang cân nhắc một loạt các biện pháp đối phó với tình trạng bất ổn leo thang ở Iran, bao gồm cả các lựa chọn quân sự, mặc dù chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra. Hồi tháng 6, Mỹ và Israel đã tấn công Iran, nhắm vào các địa điểm quân sự và cơ sở hạt nhân.
Tình trạng bất ổn, tồi tệ nhất trong những năm gần đây, đã bùng phát trên khắp Iran vào ngày 28/12 sau khi đồng tiền quốc gia mất giá nghiêm trọng, dẫn đến giá lương thực và các mặt hàng thiết yếu tăng vọt. Các cuộc biểu tình leo thang thành đụng độ với cảnh sát, tấn công các tòa nhà chính phủ và lời kêu gọi khôi phục chế độ quân chủ của một số người biểu tình. Chính quyền đã đáp trả bằng cách áp đặt lệnh cấm internet và điện thoại trên toàn quốc.
Tạp chí Time dẫn lời một bác sĩ ở Thủ đô rằng đã có hơn 200 người thiệt mạng. Hãng thông tấn Tasnim của Iran đưa tin rằng, những kẻ bạo loạn đã giết chết ít nhất 25 thường dân và 6 nhân viên an ninh, làm bị thương 120 người khác.