Tái dựng đình Tân Trào trong triển lãm "Quốc hội Việt Nam - 80 năm đồng hành cùng dân tộc"
Trong triển lãm "Quốc hội Việt Nam - 80 năm đồng hành cùng dân tộc" ngày 6/1 tại Nhà Quốc hội sẽ tái dựng mô hình đình Tân Trào lịch sử.
Đình Tân Trào, thôn Tân Lập, xã Tân Trào, Tuyên Quang, được xây dựng từ năm Tự Đức thứ 6 (1853). Ngôi đình được dựng lên theo kiến trúc nhà sàn miền núi, mái lợp lá cọ, xung quanh để trống, vốn là nơi sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của dân làng. Đến năm Quý Hợi (1923), đình được tu sửa nhưng vẫn giữ nguyên cốt cách dung dị của núi rừng.

Tại đây, ngày 16/8/1945, Quốc dân Đại hội - tiền thân của Quốc hội Việt Nam đã được triệu tập để thông qua lệnh Tổng khởi nghĩa và bầu ra Ủy ban Dân tộc Giải phóng (tức Chính phủ lâm thời) do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu.
Theo đó, đội ngũ thiết kế, thi công thuộc Trung tâm Triển lãm Văn hóa - Nghệ thuật Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã dành nhiều tâm huyết nghiên cứu và thực hiện mô hình ngôi đình lịch sử này tại Nhà Quốc hội. Mô hình tái hiện nguyên bản đình Tân Trào với tỉ lệ 1:10, bảo đảm kết cấu nguyên bản của đình từ hệ thống cột, kèo đến mái lá.
Sự hiện diện của mô hình đình Tân Trào trong không gian của tòa nhà Quốc hội mang thông điệp ý nghĩa về sự tiếp nối. Đó là hành trình 80 năm trưởng thành và lớn mạnh của Quốc hội Việt Nam, từ khó khăn, gian khổ đến đổi mới, hiện đại, chuyên nghiệp nhưng vẫn vẹn nguyên tinh thần vì dân được thắp lên từ Quốc dân Đại hội năm xưa.