Quốc hội và Cử tri

Truyền thống vẻ vang của Quốc hội tiếp thêm động lực để mỗi đại biểu dân cử cống hiến

Đào Cảnh 06/01/2026 15:00

Sáng 6/1/2026, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026) đã được tổ chức trọng thể. Chia sẻ với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh Lê Thị Song An khẳng định, buổi lễ không chỉ khơi dậy niềm tự hào sâu sắc về truyền thống vẻ vang của Quốc hội, mà còn tiếp thêm động lực, hun đúc ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến của mỗi đại biểu dân cử trước Nhân dân và đất nước.

Hun đúc khát vọng cống hiến từ truyền thống 80 năm Quốc hội Việt Nam

Chia sẻ cảm nhận về sự kiện trọng đại này, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh Lê Thị Song An bày tỏ niềm vinh dự và xúc động khi được trực tiếp tham dự Lễ kỷ niệm. Theo đại biểu, không khí trang nghiêm, thiêng liêng tại Hội trường Diên Hồng - nơi hội tụ trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng phát triển của dân tộc – đã để lại những cảm xúc sâu lắng, khơi dậy niềm tự hào và ý thức trách nhiệm lớn lao của người đại biểu dân cử trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

z7401787042670_14165023efb64d08c092584635b0f775(1).jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 80 năm Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam. Ảnh: Lâm Hiển

Cách đây tròn 80 năm, trong bối cảnh đất nước vừa giành được độc lập, chính quyền cách mạng còn non trẻ, phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thử thách, cuộc Tổng tuyển cử ngày 6/1/1946 vẫn được tổ chức thành công, dân chủ, công khai, với tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu lên tới 89%. Theo Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh, sự kiện lịch sử này không chỉ mở ra bước phát triển nhảy vọt đầu tiên về thể chế dân chủ của Nhà nước Việt Nam mới, mà còn khẳng định một chân lý lớn: quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân.

Đặc biệt, ấn tượng với phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm, đại biểu Lê Thị Song An cho rằng những đánh giá, định hướng của Tổng Bí thư đã để lại dấu ấn sâu sắc đối với các đại biểu tham dự. Tổng Bí thư khẳng định, từ dấu mốc lịch sử năm 1946, trải qua 80 năm đồng hành cùng dân tộc và 15 nhiệm kỳ hoạt động, Quốc hội Việt Nam không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, khẳng định vai trò trung tâm của đời sống chính trị, pháp lý quốc gia; là thiết chế hiến định giữ vị trí then chốt trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh, những phân tích toàn diện, sâu sắc của Tổng Bí thư đã giúp các đại biểu nhìn lại một cách hệ thống chặng đường phát triển vẻ vang của Quốc hội trên cả ba phương diện: lập hiến, lập pháp; giám sát tối cao; và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Đặc biệt, nhận định của Tổng Bí thư về vai trò “đi trước một bước về thể chế” của Quốc hội được là yêu cầu mang tính chiến lược trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới mục tiêu đến năm 2045 trở thành quốc gia phát triển, hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc.

z72_5318(1).jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tham quan Triển lãm “80 năm Quốc hội Việt Nam đồng hành cùng dân tộc”. Ảnh: Phạm Thắng

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh, nếu không có đột phá về thể chế pháp luật, không có một Quốc hội bản lĩnh, trí tuệ, hành động quyết liệt và trách nhiệm cao thì mục tiêu lớn lao ấy khó có thể trở thành hiện thực. Theo đại biểu Lê Thị Song An, đây không chỉ là lời chỉ đạo quan trọng, mà còn là thông điệp mạnh mẽ, đặt ra yêu cầu rất cao đối với mỗi ĐBQH trong việc nâng cao chất lượng hoạt động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích quốc gia, dân tộc.

Bên cạnh phát biểu của Tổng Bí thư, diễn văn ôn lại truyền thống 80 năm Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trình bày tại Lễ kỷ niệm cũng để lại nhiều cảm xúc và suy ngẫm sâu sắc đối với Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh. Với sự khái quát cô đọng, giàu tính lịch sử và thực tiễn, Chủ tịch Quốc hội đã làm nổi bật hành trình Quốc hội luôn gắn bó mật thiết với Nhân dân, lấy Nhân dân làm trung tâm, làm chủ thể và mục tiêu phục vụ; đồng thời không ngừng đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong từng giai đoạn.

Theo đại biểu Lê Thị Song An, tinh thần xuyên suốt trong bài phát biểu của Chủ tịch Quốc hội về xây dựng Quốc hội ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, công khai, minh bạch, hiệu lực và hiệu quả; phát huy dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ cương, pháp quyền chính là những định hướng lớn, mang tính lâu dài, có ý nghĩa định hướng cho hoạt động của Quốc hội và mỗi đại biểu Quốc hội trong thời gian tới.

Từ truyền thống 80 năm đến yêu cầu đổi mới

Đánh giá về quy mô và ý nghĩa của Lễ kỷ niệm, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh cho rằng sự kiện được tổ chức với quy mô lớn, trang trọng, bài bản và giàu tính biểu tượng. Sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí nguyên lãnh đạo, các thế hệ ĐBQH qua các thời kỳ đã thể hiện sự trân trọng sâu sắc đối với vai trò, vị thế của Quốc hội trong hệ thống chính trị nước ta. Đây thực sự là ngày hội lớn của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh Lê Thị Song An. Ảnh: Khánh Duy
Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh Lê Thị Song An. Ảnh: Khánh Duy

Đối với cá nhân đại biểu Lê Thị Song An, Lễ kỷ niệm không chỉ là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang của Quốc hội, tri ân các thế hệ tiền bối đã đặt nền móng cho quyền làm chủ của Nhân dân, mà còn là thời khắc để mỗi ĐBQH tự soi chiếu, tự nhắc nhở về trách nhiệm của mình trước cử tri và đất nước. Là ĐBQH được Nhân dân tỉnh Tây Ninh tin tưởng, bà càng nhận thức sâu sắc hơn yêu cầu phải không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao năng lực chuyên môn, tăng cường gắn bó với cử tri, lắng nghe và phản ánh trung thực ý chí, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Trong bối cảnh chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI, những chỉ đạo, định hướng của Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Lễ kỷ niệm được Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh đánh giá là có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đó vừa là sự kế thừa truyền thống 80 năm vẻ vang, vừa là yêu cầu đổi mới mạnh mẽ để Quốc hội tiếp tục xứng đáng với vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, là trung tâm của đời sống chính trị - pháp lý quốc gia.

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đại biểu Lê Thị Song An khẳng định, trong mỗi ĐBQH đều đọng lại niềm tự hào sâu sắc về chặng đường 80 năm Quốc hội Việt Nam, đồng thời là ý thức trách nhiệm nặng nề nhưng rất vẻ vang của người đại biểu Nhân dân. Với niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng, với truyền thống đoàn kết, đổi mới và trách nhiệm, bà tin tưởng rằng Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển vững mạnh, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Đào Cảnh