Thế giới 24h

Sau Venezuela, Tổng thống Trump "bóng gió" về Greenland

Quỳnh Vũ 05/01/2026 14:41

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục khiến dư luận lo ngại khi nhấn mạnh rằng "Mỹ cần Greenland vì mục đích phòng thủ”, đồng thời cho rằng, Venezuela có thể không phải là quốc gia cuối cùng trở thành đối tượng can thiệp của Mỹ, theo tạp chí The Atlantic.

z7399208888795_106b504c96121c408584d14af9390905.jpg
Tổng thống Donald Trump "bóng gió" rằng Greenland có thể trở thành đối tượng can thiệp tiếp theo. Ảnh: CNBC

“Chúng tôi thực sự cần Greenland, hoàn toàn là như vậy”, ông Trump nói trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với tạp chí này. Greenland là một hòn đảo nằm ở Bắc Cực, thuộc chủ quyền của Đan Mạch.

Theo ông Trump, cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Venezuela có ý nghĩa gì đối với Greenland là điều để các bên khác tự đánh giá.

“Họ sẽ phải tự nhìn nhận điều đó. Tôi thực sự không biết”, ông Trump nói. “Anh biết đấy, lúc đó tôi không đề cập đến Greenland. Nhưng chúng tôi cần Greenland, hoàn toàn cần. Chúng tôi cần vùng đất này cho mục đích phòng thủ”.

Cùng ngày, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen tuyên bố, Mỹ không có quyền sáp nhập Greenland, đồng thời kêu gọi Washington chấm dứt các lời đe dọa nhằm vào một đồng minh thân cận cũng như người dân Greenland.

“Tôi phải nói điều này một cách hết sức thẳng thắn với Mỹ”, bà Frederiksen nhấn mạnh trong một tuyên bố, bác bỏ quan điểm cho rằng Mỹ cần tiếp quản Greenland, đồng thời khẳng định “Mỹ không có quyền sáp nhập” bất kỳ phần lãnh thổ nào trong ba cấu phần của Vương quốc Đan Mạch, gồm Đan Mạch, Greenland và quần đảo Faroe.

Trong suốt năm ngoái, ông Trump nhiều lần lặp lại lời kêu gọi Mỹ tiếp quản Greenland, động thái đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Greenland, Đan Mạch và Liên minh châu Âu (EU).

Chính quyền Tổng thống Trump viện dẫn sự kết hợp giữa các quan ngại về an ninh quốc gia, chiến lược Bắc Cực, cũng như tiềm năng về khoáng sản chiến lược và tài nguyên thiên nhiên, như những động lực thúc đẩy mối quan tâm của Mỹ trong việc kiểm soát Greenland.

Trước đó, ngày 3/1, ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ “điều hành” Venezuela sau khi quân đội Mỹ tiến hành cuộc đột kích vào quốc gia này và bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cùng phu nhân bằng vũ lực.

Cộng đồng quốc tế đã bày tỏ sự quan ngại sâu sắc trước cuộc đột kích của chính quyền Tổng thống Trump nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Maduro. Nhiều quốc gia đã ra tuyên bố lên án mạnh mẽ việc sử dụng vũ lực đối với một quốc gia có chủ quyền cũng như hành động nhằm vào nguyên thủ của nước này.

Quỳnh Vũ