Tuyên Quang khai thác tiềm năng, thế mạnh du lịch lịch sửBài 2: Chuyển hóa giá trị lịch sử thành trải nghiệm có chiều sâu
Để khai thác tối đa giá trị các di tích, Tuyên Quang đang xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển du lịch lịch sử, du lịch về nguồn một cách bài bản. Trong đó, chú trọng bảo tồn, giữ gìn văn hóa, giá trị của các di tích, chuyển hóa giá trị lịch sử thành trải nghiệm có chiều sâu.
Ngày 2/4/2025, UBND tỉnh Tuyên Quang đã có Quyết định số 400/QĐ-UBND phê duyệt dự án bảo tồn, tôn tạo Khu di tích Ban Thường trực Quốc hội tại xã Trung Yên, huyện Sơn Dương (cũ), với tổng mức đầu tư 75 tỷ đồng, giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư, với 12 hạng mục. Dự án được khởi công ngày 17/5/2025, sau 3 tháng làm việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, hạng mục Nhà tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã hoàn thành, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.
Ngày 19/12/2025, đã diễn ra Lễ khánh thành công trình bảo tồn, tôn tạo di tích Ban Thường trực Quốc hội. Toàn bộ dự án được hoàn thành theo đúng thiết kế được duyệt; bảo đảm chất lượng, kỹ, mỹ thuật theo yêu cầu và đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật.

Dự án được tỉnh Tuyên Quang lựa chọn là một trong các công trình tổ chức khánh thành chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; là công trình phục vụ chào mừng Kỷ niệm 80 năm ngày Tổng Tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2026).
Sau lễ khánh thành, Khu di tích Ban Thường trực Quốc hội sẽ mở cửa đón tiếp và phục vụ nhân dân, du khách đến tham quan, trải nghiệm, tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống về cội nguồn cách mạng, Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô kháng chiến; về truyền thống vẻ vang 80 năm của Quốc hội Việt Nam; qua đó, tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước, tinh thần cách mạng, truyền thống đoàn kết, thủy chung của dân tộc Việt Nam cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Trao đổi về định hướng khai thác giá trị Di tích Ban Thường trực Quốc hội trong phát triển du lịch lịch sử của Tuyên Quang, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Trung Ngọc cho biết, việc khai thác di tích phục vụ phát triển du lịch phải đặt trong tổng thể chiến lược phát triển du lịch bền vững của tỉnh. Trong đó, bảo tồn giá trị gốc của di tích là nguyên tắc xuyên suốt, không chạy theo số lượng khách, không thương mại hóa không gian linh thiêng, lịch sử.
“Mỗi bước phát triển du lịch tại Tân Trào, trong đó có Khu di tích Ban Thường trực Quốc hội, đều phải được cân nhắc kỹ lưỡng để vừa phát huy giá trị, vừa giữ gìn được sự tôn nghiêm, trang trọng của di tích”, ông Nguyễn Trung Ngọc nhấn mạnh.
Theo ông Nguyễn Trung Ngọc, thách thức hiện nay không phải là thiếu di tích hay thiếu câu chuyện lịch sử, mà là làm sao để chuyển hóa giá trị lịch sử thành trải nghiệm có chiều sâu, giúp du khách “đến để hiểu, để cảm, để suy ngẫm”, chứ không chỉ dừng lại ở tham quan, chụp ảnh. Bởi vậy, tỉnh đang định hướng nâng cao chất lượng công tác thuyết minh, đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên am hiểu sâu về lịch sử Quốc hội và hoạt động của cơ quan dân cử; từng bước ứng dụng công nghệ số trong trưng bày, giới thiệu di tích; xây dựng các tuyến, điểm du lịch gắn kết Di tích Ban Thường trực Quốc hội với các di tích trọng điểm khác trong Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào.
Tuyên Quang cũng xác định, việc phát triển du lịch tại Khu di tích Ban Thường trực Quốc hội cần gắn chặt với đời sống của người dân địa phương, tạo sinh kế bền vững, nâng cao thu nhập, đồng thời nâng cao ý thức gìn giữ di sản trong cộng đồng. Theo đó, tỉnh khuyến khích phát triển các mô hình du lịch cộng đồng, dịch vụ phụ trợ phù hợp, gắn với bản sắc văn hóa địa phương. Người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng, mà còn là chủ thể tham gia bảo tồn và phát huy giá trị di sản.