Sự tri ân sâu sắc đối với Chủ tịch Tôn Đức Thắng
Nhà tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng được khánh thành ngày 16/8/2025 tại thôn Đồng Mà, xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với một nhà lãnh đạo mẫu mực, người cộng sản kiên trung, suốt đời vì nước, vì dân.
Hài hòa trong tổng thể Khu di tích Ban Thường trực Quốc hội
Nằm trong quần thể Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào (Tuyên Quang), Khu di tích Ban Thường trực Quốc hội là "địa chỉ đỏ" thiêng liêng, nơi ghi dấu những năm tháng hoạt động gian khổ nhưng vẻ vang của Quốc hội Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Từ năm 1952 - 1954, đây là nơi ở và làm việc của Ban Thường trực Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chủ tịch Tôn Đức Thắng.
Giữa đại ngàn chiến khu, nơi đây đã chứng kiến những quyết sách quan trọng, góp phần vào thắng lợi chung của dân tộc.
Với ý nghĩa và giá trị lịch sử to lớn, năm 2000, khu di tích được công nhận là Di tích lịch sử - Văn hóa quốc gia và trở thành địa chỉ đỏ trong công tác giáo dục lịch sử, truyền thống yêu nước và cách mạng cho thế hệ trẻ và Nhân dân.

Nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị lịch sử cao quý đó, ngày 2/4/2025, UBND tỉnh Tuyên Quang đã phê duyệt dự án bảo tồn, tôn tạo Khu di tích Ban Thường trực Quốc hội với tổng mức đầu tư 75 tỷ đồng, với 12 hạng mục quan trọng như tu bổ nhà ở và làm việc của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, tu bổ hầm an toàn, xây mới Nhà tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, cải tạo nhà trưng bày - đón tiếp, tôn tạo nhà bia, xây dựng biểu tượng kỷ niệm 80 năm thành lập Quốc hội Việt Nam, cùng hệ thống sân vườn và các hạng mục phụ trợ.
Với tinh thần làm việc khẩn trương và trách nhiệm, chỉ sau 3 tháng khởi công, hạng mục Nhà tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã hoàn thành, bảo đảm cả về tiến độ lẫn chất lượng kỹ thuật.

Công trình mang kiến trúc truyền thống của đền chùa Việt Nam với diện tích 144m², tọa lạc hài hòa giữa không gian văn hóa của Khu di tích lịch sử Tân Trào. Điểm nhấn của Nhà tưởng niệm là không gian thờ tự trang nghiêm với bức tượng chân dung Bác Tôn bằng hợp kim đồng, toát lên thần thái dung dị mà cương nghị.
Phía trên ban thờ là bức đại tự “Dân vi trọng”, khẳng định tư tưởng lấy dân làm gốc xuyên suốt sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, cùng các đôi câu đối ngợi ca nhân cách “kiệm cần liêm chính” và khát vọng độc lập, thống nhất dân tộc.
Nơi lưu giữ di sản của một nhân cách lớn
Nhà tưởng niệm là nơi lưu giữ tinh thần và di sản của Chủ tịch Tôn Đức Thắng (1888 - 1980) - người con ưu tú của đất An Giang, vị Chủ tịch nước thứ hai của Việt Nam. Công trình này chính là sự tri ân sâu sắc dành cho một nhân cách lớn, người đã gắn bó mật thiết với mảnh đất Tuyên Quang qua những giai đoạn cam go nhất của lịch sử dân tộc.
Từ năm 1947 - 1954, Bác Tôn đã kinh qua nhiều trọng trách tại đây: từ Tổng Thanh tra Chính phủ, Trưởng Ban vận động Thi đua ái quốc Trung ương cho đến khi giữ chức Quyền Trưởng Ban Thường trực Quốc hội. Chính tại không gian này, giữa muôn vàn gian khổ của chiến khu, Bác Tôn đã cùng các cộng sự soạn thảo những văn kiện quan trọng, khơi dậy tinh thần yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.
Vì vậy, mọi chi tiết trong Nhà tưởng niệm đều được thiết kế để làm nổi bật con người Bác Tôn. Bức tượng chân dung bằng hợp kim đồng tại Hậu cung toát lên thần thái dung dị, nhân hậu và cương nghị vốn có của Bác Tôn.
Có thể nói, công trình này hiện hữu như một minh chứng sống động cho lời khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi trao tặng Huân chương Sao Vàng đầu tiên cho Bác Tôn năm 1958: “Đồng chí Tôn Đức Thắng là một gương mẫu đạo đức cách mạng... suốt đời hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ Nhân dân”.
Đứng trong không gian Nhà tưởng niệm, mỗi người dân và du khách không chỉ đến để tham quan, mà còn để đối thoại với lịch sử, để học tập và bồi đắp lý tưởng từ một biểu tượng lớn của dân tộc.
Nhà tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng cùng với Khu di tích Ban Thường trực Quốc hội đã trở thành một chỉnh thể không thể tách rời, góp phần làm phong phú thêm giá trị văn hóa - lịch sử cho vùng căn cứ cách mạng Tuyên Quang.