Chính trị

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp

Nguyễn Hành 29/12/2025 15:30

Sáng 29/12, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan thăm và làm việc với cán bộ, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, lắng nghe những trăn trở của cán bộ về công tác môi trường, triển khai đổi mới sáng tạo, khoa học, công nghệ…

h2.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan chia sẻ với cán bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Tháp về thay đổi tư duy làm việc

Báo cáo tại cuộc làm việc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp Lê Hà Luân cho biết, sau khi bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, lãnh đạo Sở tập trung ổn định bộ máy nhân sự và các đơn vị trực thuộc. Đến nay, bộ máy cơ bản hoạt động thông suốt, các đơn vị trực thuộc đi vào nề nếp, ổn định.

h5.jpg
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Tháp Lê Hà Luân
báo cáo công tác quản lý ngành trên địa bàn tỉnh

Sau hợp nhất Tiền Giang và Đồng Tháp, ngành nông nghiệp của tỉnh Đồng Tháp mở ra nhiều không gian phát triển mới, rõ nhất là ngành kinh tế biển, trong đó có khoảng 1.000 tàu đánh bắt hải sản, nuôi trồng hải sản. Do đó, Sở đã phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền, vận động các chủ tàu cá, ngư dân thực hiện nghiêm quy định về đánh bắt hải sản trái phép, góp phần cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” cảnh báo IUU của Ủy ban Châu Âu.

Đối với những ngành hàng chủ lực, như: lúa, nuôi cá tra, cây trồng sầu riêng, thanh long…, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp từng bước số hóa quản lý; phối hợp với các viện, trường đại học đặt hàng các sản phẩm nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ trong nuôi trồng, chăn nuôi, nhằm giúp bà con, doanh nghiệp giảm chi phí đầu tư, nâng chất lượng sản phẩm để tăng thêm đồng lời sau một mùa vụ. Đồng thời, chủ động đa dạng hóa thị trường nhằm tránh rủi ro khi thế giới có nhiều biến động.

h6.jpg
Toàn cảnh cuộc làm việc

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Tháp cho biết, băn khoăn nhất là công tác quản lý về môi trường vì các cơ sở kinh doanh, sản xuất nhỏ lẻ và người dân hiện chưa thể quản lý được. Thời gian tới, ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục phối hợp với ngành chức năng, chính quyền xã, phường tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân phân loại rác đầu nguồn, bỏ rác đúng nơi quy định, giữ gìn cảnh quan sáng, xanh, sạch đẹp; tham mưu UBND tỉnh Đồng Tháp kêu gọi, xúc tiến đầu tư các dự án, công trình xử lý rác thải, chất thải bài bản, xem rác là một tài nguyên tạo ra giá trị tuần hoàn về phân bón và tạo việc làm cho người dân…

Liên quan đến công tác quản lý khoáng sản (cát), hiện nay trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có 38 mỏ cát, trong đó có 32 mỏ đã giao cho các công trình trọng điểm quốc gia; còn 2 mỏ phục vụ công trình tỉnh, 2 mỏ phục vụ dân sinh; 4 mỏ chưa khai thác nhưng chủ yếu là bùn. Qua thanh tra, kiểm tra, công tác quản lý các mỏ cát đã rõ ràng, không chồng chéo; hiện tỉnh có một tổ công tác trực tiếp theo dõi, kiểm tra, xử lý các vấn đề sai phạm về khai thác cát.

h3.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan tặng sách "Quả mọc tầm thấp" cho Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Tháp

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan cho rằng, ngành nông nghiệp còn quá nhiều việc phải làm, do đó, các cán bộ cần chủ động, đổi mới tư duy trong cách làm việc, biết tổ chức, sắp xếp lại và phối hợp chặt chẽ với nhau. Sự phân công mảng, ngành chỉ là cơ bản, vì bản chất vẫn liên quan với nhau, không tách rời nhau. Như một nông dân trên mảnh đất của họ trồng rau, nuôi cá, nuôi lợn… Từ đó, cho chúng ta suy nghĩ về một ngành nông nghiệp tích hợp đa giá trị trên cùng một diện tích.

Phó Chủ tịch Quốc hội gợi mở cán bộ nông nghiệp và môi trường tỉnh Đồng Tháp thử bổ sung một thang đo về thu nhập thật sự của người nông dân là bao nhiêu. Vì lâu nay, ngành hay báo cáo năm nay xuất khẩu ra sao, đạt bao nhiêu tỷ đô… Nhưng “tiền tươi thóc thật” trong túi người nông dân trồng lúa, sầu riêng, người nuôi cá tra là bao nhiêu?

h8.jpg
Lãnh đạo và cán bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp chụp ảnh lưu niệm với Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan

“Khi làm được việc này, chúng ta mới cải thiện được những trăn trở của ngành nông nghiệp, cái khổ, cái khó của người nông dân; cải thiện được những cái chưa hiệu quả của hợp tác xã khi bà con chưa biết làm chung, bán chung để giảm chi phí đầu tư, tăng lợi nhuận sau một mùa vụ”, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Từ việc bổ sung một thang đo thu nhập thực tế của người nông dân, theo Phó Chủ tịch Quốc hội, cán bộ khuyến nông, trồng trọt… sẽ thấy được những việc cần phải làm, để tăng thu nhập cho người nông dân; thay vì triển khai đồng loạt các chương trình từ trên xuống mà đôi khi không phù hợp, thiếu tính đồng bộ tại địa phương.

"Cán bộ nông nghiệp cần sâu sát, gần dân hơn để vừa nghe những khó khăn, vướng mắc của người dân, vừa truyền tải những mô hình, chương trình đến bà con một cách hiệu quả", Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan đã tặng sách “Quả mọc tầm thấp” cho Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp với mong muốn cuốn sách sẽ giúp cán bộ thay đổi tư duy, cách thức làm việc, mỗi ngành cần suy nghĩ cần làm gì trước, làm gì sau và công việc của đoạn nào, tầng nào phải làm xong phần đó, làm phải có kết quả.

Nguyễn Hành