Khoa học - Công nghệ

Hội Tự động hóa Việt Nam tổ chức Đại hội toàn quốc lần thứ VI

Trần Tâm 27/12/2025 14:25

Ngày 27/12, tại Hà Nội, Hội Tự động hóa Việt Nam (VAA) đã tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội chọn chủ đề: “Tiếp nối - Phát triển” thể hiện vai trò và sự quyết tâm của VAA trong sự nghiệp mới của đất nước.

Dự Đại hội có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, PGS.TS Huỳnh Thành Đạt; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam TS. Nguyễn Quân; Thượng tướng, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương, PGS.TS Nguyễn Văn Thành; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, PGS.TS Hoàng Minh; Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Nguyễn Quyết Chiến; đại diện lãnh đạo các Hội Tự động hóa địa phương, các chi hội chuyên môn trực thuộc VAA, và hơn 10 Hội/Hiệp hội nghề nghiệp, các tổ chức quốc tế.

z7370235258007_40d98b607e8ddb53ac957faac6ff7ad2.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: Hải Dương

Tạo dựng hệ sinh thái kết nối nghiên cứu - đào tạo - doanh nghiệp - quốc tế

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Tự động hóa Khóa V, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hội đã tập trung phát triển hội viên tổ chức, là các tổ chức viện, trường, doanh nghiệp trong lĩnh vực tự động hóa và các lĩnh vực liên quan đến khoa học và kỹ thuật. Hiện tại, Hội gồm 108 hội viên tổ chức, 525 hội viên cá nhân, phân bố đầy đủ theo 3 miền Bắc, Trung, Nam. Cùng với đó, Hội đã kết nạp được 30 hội viên tổ chức mới. Cho đến tháng 12/2025, Hội có 4 Chi bộ chuyên môn trực thuộc gồm: Chi hội Tự động hóa giao thông vận tải và logistics; Chi hội Đào tạo tự động hóa; Chi hội Robot Việt Nam; Chi hội Tự động hóa nông nghiệp; dự kiến sẽ thành lập thêm Chi hội Doanh nghiệp tự động hóa.

PGS.TS. Huỳnh Thành Đạt - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, PGS.TS Huỳnh Thành Đạt phát biểu tại đại hội. Ảnh: Hải Dương

Hội Tự động hóa Việt Nam là nơi quy tụ các nhà khoa học, doanh nghiệp, lực lượng lao động trong lĩnh vực chuyên ngành Tự động hóa nói riêng, công nghệ cao nói chung. Trải qua hơn 30 năm hoạt động, hội đã khẳng định được vị thế, vai trò của một hội chuyên ngành quan trọng trong thời đại công nghiệp 4.0.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, trên cơ sở bám sát các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, Hội đã triển khai đồng bộ nhiều chương trình, sự kiện khoa học - công nghệ quy mô quốc gia và quốc tế, tạo không gian gặp gỡ, trao đổi học thuật, xúc tiến công nghệ và hợp tác doanh nghiệp. Nổi bật trong chuỗi hoạt động đó là việc tổ chức thành công các kỳ Hội nghị Khoa học và triển lãm Quốc tế về Điều khiển và tự động hóa (VCCA) tại TP. Hồ Chí Minh (2021); Hải Phòng (2024), mỗi sự kiện đều thu hút hơn 4.000 người tham dự.

 Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam TS. Nguyễn Quân phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Hải Dương
Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam TS. Nguyễn Quân phát biểu tại đại hội. Ảnh: Hải Dương

VCCA được tổ chức định kỳ hai năm một lần từ năm 2011, gồm ba hoạt động chính: Hội nghị khoa học, Triển lãm quốc tế và Diễn đàn doanh nghiệp. Với các chủ đề gắn liền thực tiễn như “Tự động hóa trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia” hay “Tự động hóa và chuyển đổi số thúc đẩy phát triển kinh tế xanh”, VCCA đã trở thành thương hiệu khoa học - công nghệ uy tín, góp phần thúc đẩy nghiên cứu, đào tạo, ứng dụng công nghệ tự động hóa và nâng cao vị thế khoa học - công nghệ Việt Nam trên trường quốc tế.

 Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Hải Dương
Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội. Ảnh: Hải Dương

Song song với đó, Hội đã tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm về chuyển đổi số, công nghiệp 4.0 tại các địa phương như Bến Tre (cũ), Đà Nẵng; chủ trì chương trình “Top Công nghiệp 4.0 Việt Nam - Industrie 4.0 Awards”; đẩy mạnh hoạt động tại Sàn Công nghệ tự động hóa; tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế. Hội cũng tích cực tham gia công tác tư vấn, phản biện, giám định xã hội, đóng góp ý kiến cho nhiều dự thảo luật và chính sách quan trọng như Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Giao dịch điện tử, Luật Thi đua - Khen thưởng…, khẳng định vai trò là địa chỉ tin cậy của các cơ quan quản lý nhà nước.

Mở ra chương mới trong hoạt động của Hội Tự động hóa

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI là dịp tổng kết toàn diện nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Khóa VI gồm 45 thành viên; TS. Nguyễn Quân tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030; bầu ông Phạm Anh Tuấn làm Trưởng ban Kiểm tra.

z7369998427339_155a6fca1cb036de03e0c4b3bb066d83.jpg
Ra mắt Ban Thường vụ Hội Tự động hóa Việt Nam Khóa VI, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Hải Dương

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam, TS. Nguyễn Quân cho biết, Đại hội là dịp quy tụ đông đảo các hội viên để nhìn lại nhiệm kỳ qua, đồng thời ra mắt Ban lãnh đạo cho nhiệm kỳ mới để tiếp tục phát huy những đóng góp cho xã hội, đặc biệt trong bối cảnh Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ đã ban hành các Nghị quyết liên quan phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển kinh tế tư nhân, phát triển giáo dục,...

“Trải qua 6 kỳ đại hội, chúng tôi quyết tâm để Hội Tự động hóa Việt Nam trở thành một tổ chức xã hội nghề nghiệp mạnh trong Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam” - TS. Nguyễn Quân nhấn mạnh.

z7369814524285_b034430cfd648f9956d6b558970e5bd4.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Tự động hóa Việt Nam, TS. Dương Nguyên Bình phát biểu tại đại hội. Ảnh: H. Dương

Đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội Tự động hóa trong nhiệm kỳ qua, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, PGS.TS Huỳnh Thành Đạt cho rằng, Hội đã góp phần lan tỏa tri thức, thúc đẩy ứng dụng tự động hóa trong sản xuất, dịch vụ, hạ tầng và đời sống xã hội; hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh. Uy tín của Hội không chỉ được khẳng định trong nước mà còn được cộng đồng quốc tế ghi nhận.

Theo PGS.TS Huỳnh Thành Đạt, ngành tự động hóa Việt Nam đang đứng trước ba cơ hội lớn: Sự bùng nổ của thị trường trong nước từ chuyển đổi số và sản xuất thông minh; xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu; và sự hình thành hệ sinh thái khoa học - công nghệ - đổi mới sáng tạo. Trong bối cảnh đó, tự động hóa không chỉ cung cấp thiết bị mà còn tái định hình nền sản xuất theo hướng thông minh, xanh và bền vững; giúp doanh nghiệp Việt Nam thoát khỏi vị thế gia công, từng bước làm chủ dây chuyền, dữ liệu, quy trình và thị trường. Đồng thời, tạo nền tảng cho công nghiệp xanh, tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững.

Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Huỳnh Thành Đạt nhấn mạnh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương sẽ tiếp tục đồng hành cùng Hội Tự động hóa Việt Nam để xây dựng một ngành tự động hóa Việt Nam hiện đại, tự chủ và có vị thế trong khu vực. Đồng thời đề nghị, Hội Tự động hóa Việt Nam tập trung thực hiện 5 sứ mệnh lớn: Trở thành lực lượng nòng cốt trong việc thực hiện hóa Nghị quyết 57 trong lĩnh vực công nghiệp và sản xuất thông minh; tổ chức thị trường công nghệ tự động hóa, kết nối viện - trường - doanh nghiệp - quỹ đầu tư - cơ quan quản lý; làm chủ các công nghệ lõi; phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp tự động hóa Việt Nam và đẩy mạnh hội nhập, đưa công nghệ và doanh nghiệp tự động hóa Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

z7369813967271_bcb1472117c3432c5cd97476eb800856.jpg
Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Tự động hóa Việt Nam, PGS.TS. Bùi Quốc Khánh phát biểu tại đại hội. Ảnh: Hải Dương

Trên cơ sở kế thừa và phát huy các kết quả đã đạt được, Hội Tự động hóa Việt Nam xác định tiếp tục phát triển hội viên; tăng cường kết nối với các hội địa phương và chi hội chuyên môn. Cùng với đó, thúc đẩy hoạt động của Ban Doanh nghiệp - Xúc tiến thương mại; chú trọng hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn và phổ biến ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học cũng như công nghệ mới cho các doanh nghiệp tự động hóa; đặc biệt chỉ đạo triển khai thực hiện nội dung trong các MOU đã ký kết một cách tập trung có hiệu quả. Ngoài ra, đẩy mạnh hoạt động trong lĩnh vực khoa học - công nghệ và đào tạo; tăng cường quảng bá hình ảnh, hoạt động nâng cao vị thế của Hội Tự động hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Trần Tâm