Giảm gánh nặng cho đồng bào dân tộc khi khám, chữa bệnh
Tại Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội Khóa XV đã thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân. Trong đó, chủ trương miễn phí khám sức khỏe định kỳ toàn dân từ năm 2026 và tiến tới miễn viện phí cơ bản vào năm 2030 nhận được sự kỳ vọng lớn của người dân. Chính sách mang tính nhân văn sâu sắc, đặc biệt đối với nhóm người có hoàn cảnh khó khăn.
Mở rộng quyền lợi chăm sóc sức khỏe và giảm chi phí y tế cho người dân
Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân gồm 9 điều, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026. Trong đó, một số nhóm chính sách đã cụ thể hóa nội dung Nghị quyết số 72-NQ/TW, ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
Cụ thể, mở rộng quyền lợi chăm sóc sức khỏe và giảm chi phí y tế cho người dân. Thực hiện tăng tỷ lệ, mức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; chỉ cho khám sàng lọc, chẩn đoán, điều trị sớm một số bệnh và đối tượng ưu tiên từ Quỹ bảo hiểm y tế theo lộ trình phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, khả năng cân đối của ngân sách nhà nước, Quỹ bảo hiểm y tế và việc tăng mức đóng bảo hiểm y tế như sau: người tham gia bảo hiểm y tế thuộc hộ gia đình cận nghèo, người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được áp dụng mức hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.

Tăng tỷ lệ mức hưởng trong phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế cho người tham gia bảo hiểm y tế là đối tượng chính sách xã hội, người dễ bị tổn thương, người có thu nhập thấp và một số đối tượng cần ưu tiên khác. Quỹ bảo hiểm y tế chi cho khám sàng lọc, chẩn đoán và điều trị sớm một số bệnh.
Thực hiện chính sách miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế theo lộ trình phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, khả năng cân đối của Quỹ bảo hiểm y tế và việc tăng mức đóng bảo hiểm y tế.
Tổ chức thực hiện thí điểm đa dạng hóa các gói bảo hiểm y tế, đa dạng các loại hình cung ứng dịch vụ bảo hiểm y tế và thực hiện bảo hiểm y tế bổ sung do các doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp theo nhu cầu của người dân khi đủ điều kiện thực hiện.
Người dân phấn khởi, cán bộ y tế yên tâm công tác
Khi nghe thông tin về việc khám sức khỏe định kỳ miễn phí, chị H’Đăm Niê (buôn Khanh, xã Cư Bao, tỉnh Đắk Lắk) không giấu được sự phấn khởi. Chị H’Đăm cho biết, bản thân thường xuyên đau ốm, phải đến trạm y tế thăm khám và lấy thuốc. Do đó, với chủ trương sẽ được khám bệnh định kỳ miễn phí, giúp chị phát hiện bệnh sớm và giảm bớt chi phí cho gia đình.

Cũng thường xuyên đến Trạm Y tế xã để điều trị cao huyết áp và rối loạn tiền đình, bà H’Nghiệp Niê (xã Cư Bao, tỉnh Đắk Lắk) rất vui mừng khi biết đến năm 2030 người dân sẽ được miễn viện phí ở mức cơ bản. Sinh sống tại vùng sâu, vùng xa, điều kiện kinh tế còn khó khăn, bà cho rằng chính sách này sẽ giúp người dân nghèo giảm đáng kể gánh nặng tài chính khi đi khám, chữa bệnh.
Không chỉ người dân, đội ngũ cán bộ y tế tuyến cơ sở tại Đắk Lắk cũng vui mừng trước chính sách mới. Theo các nhân viên y tế, đây sẽ là nguồn động lực lớn giúp họ yên tâm công tác, góp phần xây dựng hệ thống y tế công bằng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu của người dân.
Bác sĩ H’Juet Niê, Phó Trưởng Trạm Y tế xã Cư Pui cho biết, địa phương thuộc xã vùng III với hơn 27.000 nhân khẩu, trong đó trên 75% là đồng bào dân tộc thiểu số. Trạm còn thiếu nhiều trang thiết bị như máy siêu âm, xét nghiệm, X-quang; nhân lực cũng mới chỉ có một bác sĩ đa khoa. Do đó, Trạm mong muốn được hỗ trợ thêm về trang thiết bị, cơ sở vật chất và tập huấn nâng cao chuyên môn để phục vụ người dân tốt hơn.
Tại Trạm Y tế xã Cươr Đăng, bác sĩ Đinh Hữu Phương, phụ trách Trạm cho biết, xã có 19 thôn, buôn với hơn 5.500 dân, gần 80% là đồng bào dân tộc thiểu số. Trạm hiện có 8 cán bộ y tế, gồm 1 bác sĩ và 4 y sĩ. Là tuyến chăm sóc sức khỏe gần dân nhất, trạm y tế xã giữ vai trò quan trọng trong triển khai các chính sách y tế. Để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới, trạm mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm về nhân lực, trang thiết bị, cơ sở vật chất nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân.
Theo Sở Y tế Đắk Lắk, thời gian qua, công tác khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế từng bước được nâng lên, trang thiết bị khám, chữa bệnh tiếp tục được đầu tư, các kỹ thuật y học mới được triển khai áp dụng có hiệu quả. Công suất sử dụng giường bệnh được nâng lên, tỷ lệ khám chữa bệnh năm sau cao hơn năm trước. Năm 2020, các cơ sở khám chữa bệnh ở tỉnh đã khám cho trên 1,8 triệu lượt người và điều trị nội trú cho hơn 210.000 lượt người; đến năm 2024, các cơ sở khám chữa bệnh đã khám trên 3,7 triệu lượt, điều trị nội trú cho gần 441.000 lượt người (tăng khoảng 2 lần).