Thêm nền tảng an cư cho công nhân lao động
Sau những nỗ lực tăng tốc ở nhiều địa phương, việc khởi công Dự án nhà ở Khu thiết chế Công đoàn tại Khu công nghiệp Bá Thiện, xã Bình Tuyền, tỉnh Phú Thọ là minh chứng sinh động cho quá trình hiện thực hóa chủ trương chăm lo nhà ở cho công nhân, người lao động. Khẳng định quyết tâm xây dựng nền tảng an sinh bền vững, ổn định lực lượng lao động phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Từng bước hướng tới chuẩn mực “ở tốt - sống tốt”
Dự án nhà ở Khu thiết chế Công đoàn có tổng diện tích 27.840m², gồm 4 tòa nhà cao 15 tầng, cung cấp 1.337 căn hộ và 52 căn nhà phố liền kề, đáp ứng tiêu chuẩn nhà ở hiện đại. Điểm đáng chú ý của dự án không chỉ nằm ở quy mô, mà ở cách tiếp cận phát triển đồng bộ. Khu nhà ở được định hướng trở thành một không gian sống hoàn chỉnh, gắn với sinh hoạt cộng đồng, hạ tầng kỹ thuật và các tiện ích thiết yếu, phù hợp với đặc thù của công nhân, người lao động và đội ngũ chuyên gia đang làm việc tại khu công nghiệp.

Việc hình thành các khu nhà ở xã hội gắn với thiết chế Công đoàn không chỉ giải quyết bài toán chỗ ở, mà còn góp phần nâng cao chất lượng sống, tạo điều kiện để người lao động yên tâm gắn bó lâu dài với nơi làm việc. Quan trọng hơn, mô hình này tiếp tục khẳng định vai trò đại diện, chăm lo của tổ chức Công đoàn đối với đoàn viên, người lao động . Từ mục tiêu “có chỗ ở”, các dự án nhà ở Công đoàn đang từng bước hướng tới chuẩn mực “ở tốt - sống tốt”, phù hợp với yêu cầu phát triển con người toàn diện trong giai đoạn mới.
Động lực thúc đẩy phát triển đô thị và an sinh bền vững
Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông cho biết, đây là dự án thứ 8 trong các dự án nhà ở xã hội được khởi công trên địa bàn tỉnh trong năm 2025, thể hiện quyết tâm cao của địa phương trong việc triển khai các mục tiêu phát triển nhà ở xã hội đã được Trung ương giao.
Theo Chủ tịch UBND tỉnh, những năm qua, Phú Thọ đã tập trung thu hút đầu tư, đồng thời ưu tiên phát triển hạ tầng đô thị, từng bước hoàn thiện diện mạo đô thị, nhất là tại khu vực huyện Bình Xuyên cũ. Song song với đó, tỉnh đặc biệt quan tâm đến các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Dự án nhà ở Khu thiết chế Công đoàn được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy quá trình phát triển đô thị theo hướng văn minh, hiện đại và bền vững; đồng thời, giúp Phú Thọ sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng 64.400 căn nhà ở xã hội theo kế hoạch đã đề ra.
Để bảo đảm hiệu quả đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đề nghị chủ đầu tư tập trung tối đa nguồn lực về nhân lực và tài chính, tổ chức thi công đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình, phấn đấu đưa sản phẩm nhà ở ra thị trường trong quý III/2026. Đồng thời, yêu cầu các sở, ngành và chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai đúng quy định pháp luật.
Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục quan tâm, chỉ đạo triển khai thêm nhiều dự án nhà ở xã hội, dự án thiết chế Công đoàn và tạo điều kiện, quan tâm hơn nữa đến đời sống công nhân trên địa bàn tỉnh, qua đó chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, công nhân lao động.
Về phía doanh nghiệp, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần IEC Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Dũng khẳng định, IEC luôn đồng hành với các địa phương trong phát triển quỹ nhà ở xã hội. Với định hướng “Kiến tạo tổ ấm - Chắp cánh ước mơ an cư”, doanh nghiệp cam kết huy động tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng và bàn giao dự án đúng kế hoạch.
Lễ khởi công Dự án nhà ở Khu thiết chế Công đoàn tại Khu công nghiệp Bá Thiện không chỉ đánh dấu sự khởi đầu của một công trình xây dựng, mà còn là bước tiếp nối cụ thể trong chuỗi chính sách, giải pháp chăm lo nhà ở cho công nhân, người lao động. Từ chủ trương đến hành động, từ chính sách đến công trình, những “tổ ấm Công đoàn” đang dần hình thành, góp phần tạo dựng nền tảng an sinh vững chắc, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững của đất nước.