Học viện Tài chính tổ chức Ngày tư vấn tuyển sinh chương trình Thạc sĩ liên kết với Đại học Massey
Học viện Tài chính phối hợp với Đại học Massey (New Zealand) tổ chức buổi tư vấn tuyển sinh chương trình Thạc sĩ Tài chính liên kết quốc tế. Sự kiện thu hút đông đảo cán bộ, giảng viên, sinh viên và những người quan tâm đến chương trình đào tạo sau đại học chất lượng cao, lần đầu tiên được tổ chức Tại Học viện Tài chính.
Tại sự kiện, các thông tin về Đại học Massey, chương trình Thạc sĩ Tài chính, lộ trình học, nội dung học, định hướng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp và môi trường học tập, cuộc sống tại New Zealand đã được các giáo sư và đội ngũ giảng viên của chương trình trao đổi với các bạn sinh viên và phụ huynh.
Một nội dung đặc biệt của chương trình là lớp học thử môn Phương pháp nghiên cứu trong kinh tế và tài chính của Giáo sư Molchanov.


Đại học Massey là cơ sở giáo dục đại học có lịch sử lâu đời bậc nhất New Zealand. Điểm đáng tự hào nhất của Massey là thứ hạng rất cao của trường trong các bảng xếp hạng QS (xếp hạng 230 toàn cầu), bảng xếp hạng Shanghai Ranking (xếp hạng 1 tại New Zealand với các ngành Tài chính, Kế toán và Kinh tế).
Đại học Massey có 27.000 sinh viên, cùng 2.700 cán bộ giảng viên, do vậy duy trì một tỷ lệ sinh viên/giảng viên rất thấp, đảm bảo chất lượng đào tạo của nhà trường. Các ngành Tài chính, Kế toán và Kinh tế dẫn đầu New Zealand nhờ chất lượng nghiên cứu của đội ngũ giảng viên của nhà trường.
Tại buổi tư vấn tuyển sinh, Giáo sư Đỗ Xuân Hùng - cựu Giám đốc và là người xây dựng chương trình Thạc sĩ Tài chính tại Đại học Massey đã chia sẻ các thế mạnh của chương trình.
Giáo sư Đỗ Xuân Hùng nhấn mạnh, đây là chương trình Thạc sĩ trọng điểm của Đại học Massey được cộng đồng doanh nghiệp và Học thuật New Zealand và quốc tế công nhận. Hiện nay, chương trình Thạc sĩ Tài chính được kiểm định và công nhận bởi các tổ chức kiểm định quốc tế hàng đầu từ: AACSB, CFA và GARP.

Sinh viên tốt nghiệp chương trình đã và đang làm việc tại các Ngân hàng quốc tế lớn như (HSBC, Deutsche Bank) và hầu hết các ngân hàng lớn tại Úc và New Zealand; các quỹ đầu tư, các doanh nghiệp lớn (Fonterra, Morningstar, NZX…); hoặc các cơ quan chính phủ như (Ngân hàng Trung ương New Zealand).
Học viên theo học chương trình sẽ có 2 lựa chọn về nghề nghiệp bao gồm: Phân tích rủi ro; quản trị đầu tư, quản trị tài chính và nghiên cứu. Họ sẽ đảm nhận các vị trí phân tích số liệu, xây dựng mô hình và dự báo rủi ro sẽ có các vị trí việc làm triển vọng tại các doanh nghiệp lớn, các ngân hàng, các quỹ đầu tư hay các cơ quan nhà nước.

Học viên theo định hướng quản trị đầu tư và quản trị tài chính sẽ đảm nhận các vị trí tại các quỹ đầu tư, các phòng tài chính tại các doanh nghiệp lớn. Cuối cùng, học viên theo định hướng nghiên cứu sẽ có kiến thức và kỹ năng vững chắc để theo đuổi con đường nghiên cứu, học tiếp lên Tiến sĩ và làm giảng viên đại học.
Trong khuôn khổ sự kiện, các bạn sinh viên có cơ hội đặc biệt trải nghiệm lớp học mẫu được giảng bởi Giáo sư Sasha Molchanov với chủ đề “Exploring Errors, Market Behaviour, and Portfolio Decisions”.
Bài giảng đã kết nối các môn học được giảng dạy trong chương trình từ Phương pháp nghiên cứu trong Kinh tế, Tài chính tới Tài chính doanh nghiệp nâng cao, Phân tích đầu tư nâng cao, Quản trị rủi ro nâng cao.


Bài giảng giúp sinh viên hình dung được khả năng ứng dụng của các kiến thức các bạn đã học ở bậc cử nhân tại Việt Nam ở một cấp độ và góc độ khác.
Hai câu hỏi lớn trong Tài chính “Does this trading strategy generate abnormal returns? Does this corporate policy improve firm value?” được trả lời một cách khoa học và dễ hiểu thông qua kiến thức từ hệ thống các môn học trong chương trình.