Dự án "Bếp Xanh - Sống Lành", mang sức khỏe đến với mọi nhà
Ngày 19/12, Tổ chức World Vision và FPT đã chính thức ký kết Biên bản Ghi nhớ (MOU) nhằm hợp tác triển khai Dự án “Bếp Xanh – Sống Lành” tại xã Sín Chải, tỉnh Điện Biên.
Sự kiện này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển bền vững môi trường, cải thiện sức khỏe cộng đồng và thực hiện các hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tại khu vực nông thôn Việt Nam.
Dự án hướng tới việc hỗ trợ 200 hộ gia đình với tổng trị giá khoảng 9.520 USD, tương đương hơn 1.000 người dân tiếp cận với bếp cải tiến giúp giảm ô nhiễm không khí trong nhà, cải thiện sức khỏe và giảm phát thải khí nhà kính. Việc áp dụng giải pháp nấu ăn sạch và hiệu quả sẽ góp phần bảo vệ rừng, nâng cao chất lượng cuộc sống và tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương.

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng đại diện Tổ chức World Vision International tại Việt Nam ông Doseba Sinay nhấn mạnh, “Đối với World Vision, khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường luôn gắn liền với phúc lợi của trẻ em. Thông qua sự hợp tác này, chúng tôi đang biến các cam kết ESG của doanh nghiệp thành những lợi ích thiết thực cho các gia đình tại Sín Chải không khí sạch hơn, sức khỏe tốt hơn và một tương lai xanh hơn.”
Đại diện FPT bà Nguyễn Thị Mai Anh cho biết, FPT là tập đoàn công nghệ hàng đầu với mục tiêu đạt Net Zero vào năm 2040, khẳng định cam kết đối với phát triển bền vững. “Tại FPT, chúng tôi tin rằng ESG là nền tảng cho tăng trưởng bền vững. Sự hợp tác này thể hiện cam kết của chúng tôi không chỉ đổi mới trong công nghệ mà còn đầu tư vào con người, cộng đồng và môi trường. Cùng với World Vision, chúng tôi mong muốn biến phát triển bền vững thành hiện thực và tạo tác động rõ rệt. Buổi ký kết ngày hôm nay là dấu mốc khởi đầu cho sự đồng hành giữa FSoft và World Vision International tại Việt Nam. Chúng tôi kỳ vọng đây sẽ là một mô hình hợp tác hiệu quả, có thể được mở rộng và nhân rộng tại các quốc gia như Pháp, Đức,... cũng như trong mạng lưới các doanh nghiệp khác trên toàn cầu, nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng” bà Mai Anh nhấn mạnh.
Từ góc nhìn cộng đồng, dự án mang đến hy vọng về một cuộc sống khỏe mạnh hơn: “Trước đây nhà con rất nhiều khói mỗi khi nấu ăn, từ khi có bếp mới con thấy dễ thở hơn và mẹ cũng đỡ vất vả. Con mong rằng các bạn nhỏ đều có một môi trường sạch sẽ và an toàn như vậy”, em Kiều Duyên sống tại xã Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên, nơi sáng kiến bếp lò thân thiện với môi trường của World Vision được triển khai chia sẻ.
Sự hợp tác này là minh chứng cho việc khu vực tư nhân và các tổ chức phát triển có thể đồng hành để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam, đồng thời góp phần thực hiện cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.