Chính thức khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 234 công trình, dự án chào mừng Đại hội XIV của Đảng: Những công trình kết tinh từ tình yêu đất nước, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân
Sáng nay, 19/12, với tinh thần “Đảng đã chỉ đạo, Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, công tư đồng hành, đất nước phát triển, nhân dân hạnh phúc”, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chính thức tuyên bố khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 234 công trình, dự án chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI - những công trình được kết tinh từ tình yêu đất nước, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân.
Như Báo Đại biểu Nhân dân đã đưa tin, sáng nay, 19/12, Lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 234 dự án, công trình chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng với tổng mức đầu tư hơn 3,4 triệu tỷ đồng đã được tổ chức đồng loạt tại 79 điểm cầu trong cả nước.

Các công trình, dự án đóng vai trò đặc biệt quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội
Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, trong số 234 công trình, dự án khởi công, khánh thành và thông xe kỹ thuật lần này có: 86 công trình được khánh thành, thông xe kỹ thuật với tổng mức đầu tư là 378 nghìn tỷ đồng; 148 công trình được khởi công với tổng mức vốn đầu tư là trên 3 triệu tỷ đồng.

Thủ tướng khẳng định, đây là những công trình, dự án với quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, đóng vai trò đặc biệt quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội với "3 điểm nhất": một là, có tổng số vốn đầu tư lớn nhất - 3,4 triệu tỷ đồng; hai là, nguồn vốn đầu tư tư nhân tham gia lớn nhất - gần 2,8 triệu tỷ đồng, chiếm 82%; ba là, có dự án đầu tư với quy mô vốn đầu tư lớn nhất - Khu đô thị thể thao Olympics với số vốn 925 nghìn tỷ đồng.
"Như vậy, sau 3 lễ khởi công, khánh thành các công trình, dự án lớn trọng điểm quốc gia đồng loạt trên cả nước trong năm 2025, chúng ta đã có 564 công trình, dự án với tổng mức đầu tư trên 5,14 triệu tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn tư nhân là chủ yếu với trên 3,8 triệu tỷ đồng, chiếm 74,6%; nguồn vốn nhà nước là 1,3 triệu tỷ đồng, chiếm 25,4%; đã có trên 140 công trình lớn hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng có hiệu quả. Qua đó đã thực hiện chủ trương rất lớn của Đảng và Nhà nước, đó là: lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, kích hoạt và huy động mọi nguồn lực của xã hội cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, trong đó có đầu tư cho hạ tầng chiến lược", Thủ tướng nêu rõ.

Với việc đồng loạt khởi công, khánh thành và thông xe kỹ thuật các dự án, công trình trên mọi miền của Tổ quốc, bao trùm tất cả các lĩnh vực, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ, đã khẳng định 5 vấn đề.
Một là, khẳng định tầm nhìn chiến lược đột phá và sự trưởng thành, lớn mạnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng và Nhà nước ta, năng lực tổ chức thực hiện của các bộ, ngành, địa phương, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là của người dân và doanh nghiệp.
Hai là, khẳng định bước tiến mạnh mẽ trong xây dựng hạ tầng chiến lược của đất nước để thể hiện tầm vóc, bản lĩnh, trí tuệ của con người Việt Nam và khát vọng tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới.
Ba là, khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng ta trong phát triển kinh tế tư nhân, lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt đầu tư tư, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực của xã hội trong mọi lĩnh vực để phát triển đất nước.
Bốn là, khẳng định quan điểm dân là gốc và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực truyền cảm hứng, khơi dậy khát vọng cống hiến cho mọi chủ thể trong xã hội nhưng cuối cùng là phục vụ nhân dân, mang lại đời sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Năm là, khẳng định truyền thống văn hóa, con người Việt Nam tự lực, tự cường, đã nói là làm, đã cam kết là thực hiện, đã thực hiện, đã làm là phải có kết quả cụ thể, lượng hóa, cân, đong, đo, đếm được và tinh thần biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành có thể và đi lên từ bàn tay khối óc, khung trời, mảnh đất, cửa biển của mình.
Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, mà thường xuyên, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước đây, và nay là Tổng Bí thư Tô Lâm; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự ủng hộ, tích cực tham gia của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và sự hợp tác, giúp đỡ của bạn bè quốc tế.
Thủ tướng ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, quyết tâm của các bộ, ngành, địa phương, các chủ đầu tư, nhà thầu, các đơn vị tư vấn, kỹ sư, công nhân trên công trường, những người chiến sĩ trên "mặt trận không tiếng súng nhưng phải chiến thắng", nỗ lực thi đua, phấn đấu làm việc ngày Tết giữa các công trường, công trình, dự án với tinh thần "vượt nắng, thắng mưa, 3 ca, 4 kíp, ăn tranh thủ ngủ khẩn trương, làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ..." đã kết tinh thành những công trình kiến tạo sự phát triển của đất nước, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân.

"Những công trình này không phải chỉ kết tinh của sức lao động bình thường mà cả tình cảm, tình yêu đất nước, đã có một số người đã hy sinh vì những công trình này", Thủ tướng chia sẻ.
Thủ tướng cũng đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm vào cuộc quyết liệt của các bộ, ngành, địa phương để giải quyết, tháo gỡ các rào cản, khó khăn về thể chế, chính sách; biểu dương các cơ quan thông tấn, báo chí đã tích cực tuyên truyền, lan tỏa những tấm gương điển hình tiên tiến trong thực hiện các dự án quan trọng của quốc gia.
Thủ tướng bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc với bà con nhân dân đã sẵn sàng nhường đất rời nhà, tái định cư, chấp nhận thiệt thòi trước mắt để xây dựng kết cấu hạ tầng cho tương lai của đất nước và cho người dân.
Thủ tướng gửi lời tri ân và cảm ơn các doanh nghiệp trong và ngoài nước đã tin tưởng đầu tư, cống hiến cho một Việt Nam phát triển giàu mạnh, tự cường, tự lực với tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.
Khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng ta trong phát triển kinh tế tư nhân
Thủ tướng nêu rõ, để có được những kết quả vừa qua, chúng ta đã cùng nhau nỗ lực vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức và rút ra 6 bài học kinh nghiệm lớn từ thực tiễn:
Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành sát sao của chính quyền các cấp, các ngành, các địa phương và đặc biệt là sự vào cuộc của các cơ quan lập pháp.
Thứ hai, càng trong khó khăn, thách thức, nhiệm vụ càng nặng nề, càng phải đoàn kết, thống nhất; nắm chắc tình hình, bám sát thực tiễn, xử lý vấn đề khoa học, kịp thời, linh hoạt, hiệu quả, phù hợp tình hình thực tiễn.
Thứ ba, quán triệt quan điểm “nguồn lực bắt nguồn từ tư duy và tầm nhìn, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới và sáng tạo, sức mạnh bắt nguồn từ Nhân dân và doanh nghiệp”; nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn; tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, hiệu quả; làm việc phải có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó, làm việc gì ra việc ấy.
Thứ tư, huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình ủng hộ của người dân và doanh nghiệp; kết hợp hài hòa sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, giữa nội lực và ngoại lực, giữa nguồn lực Nhà nước và tư nhân.
Thứ năm, phát huy năng lực, sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, vì lợi ích chung của các chủ thể tham gia; phát động các phong trào thi đua yêu nước; khen thưởng, động viên kịp thời; xử lý nghiêm các sai phạm, tham nhũng, lãng phí.
Thứ sáu, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, tăng cường kiểm tra, giám sát; tập trung tháo gỡ các rào cản về thể chế, thủ tục hành chính; phân công nhiệm vụ bảo đảm “6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ tiến độ, rõ kết quả”, bảo đảm “3 dễ: dễ kiểm tra, dễ đánh giá, dễ đôn đốc”.
Tập trung thực hiện “5 bảo đảm” trong đầu tư, phát triển các công trình, dự án hạ tầng kinh tế - xã hội
Trong năm 2026 và thời gian tới, để thực hiện thành công 2 mục tiêu chiến lược 100 năm, Đảng, Nhà nước ta đã xác định mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số, trong đó phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được xác định rõ là một trong ba đột phá chiến lược, Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương, các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục phát huy hơn nữa những thành tựu đạt được, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, với tinh thần "đã cố gắng rồi thì cố gắng hơn nữa; đã đoàn kết rồi thì đoàn kết hơn nữa; đã quyết tâm rồi thì quyết tâm cao hơn nữa; đã hiệu quả rồi thì hiệu quả hơn nữa".
Thủ tướng yêu cầu tập trung thực hiện “5 bảo đảm” trong đầu tư, phát triển các công trình, dự án hạ tầng kinh tế - xã hội, bao gồm: bảo đảm thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh, cách làm thông dụng, hợp tác thông hiểu; bảo đảm nguồn lực, cung vật liệu, tiến độ, chất lượng công trình; bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng, tái định cư, ổn định cuộc sống cho nhân dân; Bảo đảm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, không đội vốn, không tham nhũng, tiêu cực, thất thoát, lãng phí; bảo đảm đầu tư đến đâu, hiệu quả đến đó, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững của đất nước.

Thủ tướng cam kết Chính phủ sẽ tiếp tục đóng vai trò trung tâm kiến tạo, đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các dự án được triển khai đồng bộ, hiệu quả, nhất là các dự án trọng điểm, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, an toàn, kỹ mỹ thuật, vệ sinh môi trường, cảnh quan theo quy định. Đặc biệt những nơi tái định cư phải bảo đảm người dân trong vùng dự án di dời đến nơi ở mới phải có cuộc sống ít nhất bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.
"Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, với tinh thần trách nhiệm cao nhất "tất cả vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân, vì sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước", với tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, thi công “thần tốc, táo bạo”, chúng ta mong muốn và tin tưởng rằng, các công trình, dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm, quan trọng sẽ về đích đúng hạn, bảo đảm chất lượng, đem lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân, đất nước, góp phần đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội", Thủ tướng nhấn mạnh.
Với tinh thần “Đảng đã chỉ đạo, Nhà nước kiến tạo, Doanh nghiệp tiên phong, Công tư đồng hành, Đất nước phát triển, Nhân dân hạnh phúc”, Thủ tướng chính thức tuyên bố khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 234 công trình, dự án chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI (dự kiến tổ chức vào ngày 26 - 27/12/2025).
Tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu đã thực hiện nghi thức khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 234 dự án, công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.


Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao Huân chương Lao động cho các đơn vị có thành tích nổi bật.

Mở ra triển vọng mới, tạo không gian phát triển mới và hội nhập quốc tế
Trước đó, Báo cáo tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, chỉ riêng trong năm 2025, Trung ương và địa phương đã khởi công, khánh thành 564 công trình, dự án với tổng mức đầu tư trên 5,14 triệu tỷ đồng, nguồn vốn tư nhân 3,84 triệu tỷ chiếm 74,6%, nguồn vốn nhà nước 1,3 triệu tỷ, chiếm 25,4%, trong đó: dịp 19/4/2025 khởi công, khánh thành 80 công trình, dự án với tổng mức đầu tư khoảng 450 nghìn tỷ đồng, trong đó nguồn vốn tư nhân 250 nghìn tỷ chiếm 55,6%, nguồn vốn nhà nước 200 nghìn tỷ đồng, chiếm 44,5%. Dịp 19/8/2025 khởi công, khánh thành 250 công trình, dự án với tổng mức đầu tư khoảng 1,28 triệu tỷ đồng, trong đó nguồn vốn tư nhân 802 nghìn tỷ chiếm 62,65%, nguồn vốn nhà nước 478 nghìn tỷ đồng, chiếm 37,35%.

Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng, 234 dự án, công trình được khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật hôm nay có tổng mức đầu tư hơn 3,4 triệu tỷ đồng, trong đó nguồn vốn tư nhân 2,79 triệu tỷ đồng chiếm 82%, nguồn vốn nhà nước 627 nghìn tỷ đồng, chiếm 18%, trải rộng trên nhiều lĩnh vực, từ bệnh viện, trường học, khu đô thị lớn, hạ tầng khu công nghiệp, đường bộ cao tốc đến các dự án đường sắt chiến lược.
"Đây đều là những dự án có ý nghĩa lớn về chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng, đồng thời mở ra triển vọng mới, tạo không gian phát triển mới và hội nhập quốc tế; cơ cấu nguồn vốn từ nguồn lực tư nhân dần chiếm tỷ trọng cao hơn nguồn vốn nhà nước đã thể hiện sự đúng đắn của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị", Bộ trưởng Bộ Xây dựng khẳng định.
Phát huy kết quả đạt được, Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho biết, trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục đóng vai trò trung tâm kiến tạo, đồng hành và bảo đảm điều kiện thuận lợi nhất để các dự án được triển khai đồng bộ, hiệu quả và đúng tiến độ để đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng đề ra, đặc biệt là kết cấu hạ tầng chiến lược như: đạt mục tiêu 5.000 km đường bộ cao tốc và hoàn thành tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng vào năm 2030; phát triển các cảng biển, cảng hàng không lớn, tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, đường sắt đô thị ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, các tuyến đường sắt địa phương và các cảng biển trung chuyển quốc tế; xây dựng nhà máy điện hạt nhân với quy mô phù hợp, công nghệ tiên tiến, an toàn…