Giá dầu tăng mạnh sau khi Mỹ tuyên bố phong tỏa tàu chở dầu Venezuela
Giá dầu thế giới tăng gần 1 USD/thùng trong phiên giao dịch ngày 18/12, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố phong tỏa các tàu chở dầu ra vào Venezuela, trong bối cảnh phần lớn hoạt động xuất khẩu dầu của quốc gia Nam Mỹ này vẫn bị đình trệ.

Cụ thể, vào lúc 01h20 GMT, dầu thô WTI của Mỹ tăng 98 cent, tương đương 1,7%, lên 56,89 USD/thùng, sau thời điểm có lúc tăng hơn 1 USD. Dầu Brent cũng tăng 92 cent, tương đương 1,54%, lên 60,60 USD/thùng.
Trước đó một ngày, Tổng thống Trump đã ra lệnh phong tỏa toàn bộ các tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào Venezuela, đồng thời gọi chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro là một “tổ chức khủng bố nước ngoài”. Tuy nhiên, cách thức thực thi lệnh phong tỏa này hiện vẫn chưa rõ ràng.
Theo các nguồn tin và dữ liệu hải quan, phần lớn hoạt động xuất khẩu dầu của Venezuela vẫn bị ngưng trệ trong ngày 17/12, bất chấp việc Tập đoàn dầu khí quốc gia PDVSA đã nối lại việc bốc hàng dầu thô và nhiên liệu sau khi phải tạm dừng do một cuộc tấn công mạng. Các tàu chở dầu của Chevron vẫn tiếp tục rời Venezuela sang Mỹ theo một giấy phép đặc biệt đã được Chính phủ Mỹ cấp trước đó.
Ông Tony Sycamore, chuyên gia phân tích thị trường của IG nhận định: “Dù các chi tiết thực thi vẫn chưa rõ ràng, việc Mỹ bất ngờ leo thang sức ép đối với chính quyền Maduro đã làm dấy lên lo ngại về gián đoạn nguồn cung, đồng thời kích hoạt hoạt động mua bù vị thế bán trong một thị trường đang bị bán quá mức”.
Tuần trước, Mỹ đã sử dụng lực lượng Tuần duyên để tịch thu siêu tàu chở dầu Skipper gần vùng biển Venezuela, đánh dấu lần đầu tiên Washington tịch thu một lô dầu của Venezuela.
Thông tin về lệnh phong tỏa đã khiến giá dầu tăng hơn 1% trong phiên giao dịch ngày 17/12, phục hồi từ mức đáy thấp nhất trong 5 năm, vốn hình thành do những tiến triển trong đàm phán hòa bình Ukraine làm dấy lên kỳ vọng về khả năng nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Nga.
Dầu thô của Venezuela hiện chiếm khoảng 1% nguồn cung dầu toàn cầu, trong đó phần lớn được xuất khẩu sang Trung Quốc. Tuy nhiên, các nguồn tin thị trường cho biết nhu cầu yếu và lượng dầu dư thừa lớn đang được lưu trữ nổi tại châu Á đã hạn chế tác động của sự gián đoạn này đối với thị trường nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới.
Trong một diễn biến liên quan, Venezuela ngày 17/12 đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhóm họp để thảo luận về cái mà nước này gọi là “sự gây hấn liên tục của Mỹ”, theo nội dung một bức thư gửi tới cơ quan gồm 15 thành viên mà Reuters tiếp cận được. Một nhà ngoại giao Liên Hợp Quốc cho biết cuộc họp nhiều khả năng sẽ được tổ chức vào đầu tuần tới.