Khoa học - Công nghệ

Kiến tạo không gian số tin cậy

Vũ Quang 17/12/2025 16:46

Ngày 17/12, tại Hà Nội diễn ra sự kiện Internet Day 2025 với chủ đề “Kiến tạo không gian số tin cậy - Internet Must Be Safer” do Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA) phối hợp Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các doanh nghiệp công nghệ tổ chức.

Internet Day 2025 thu hút sự tham gia và trình bày của các chuyên gia đến từ những tổ chức, doanh nghiệp hàng đầu như: Tập đoàn Viettel Google, VNPT, Safegate, MSD, Vsec, FPT Telecom, MK Group, IPTP Networks, BBIX, SpaceX, Tiktok, AI luật, Netnam… cùng sự hiện diện của hơn 1.000 khách mời tham dự và tham quan triển lãm.

z7335766010929_e7c53248636eb03321bf19bd9f44407e.jpg
Toàn cảnh diễn đàn

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam Vũ Hoàng Liên nhấn mạnh, thách thức lớn nhất hiện nay không còn nằm ở tốc độ đường truyền hay độ phủ hạ tầng, mà là yêu cầu cấp thiết trong việc kiến tạo một không gian số an toàn, lành mạnh và đáng tin cậy.

Chưa bao giờ ranh giới giữa “thật” và “giả” lại trở nên mong manh như hiện nay, khi các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, deepfake bị lợi dụng cho các hành vi thao túng, lừa đảo tinh vi.

Thực tế cho thấy, không ít nạn nhân của các vụ lừa đảo trực tuyến chính là những người dùng Internet, từng chủ quan cho rằng rủi ro sẽ không xảy ra với mình, để rồi bị xâm hại nghiêm trọng về niềm tin, kéo theo những hệ lụy đối với sự an toàn và bền vững của không gian số.

ong-lien20251217102101.jpg
Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam Vũ Hoàng Liên phát biểu tại sự kiện

Internet phải an toàn hơn, Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam nhấn mạnh. Ông cho rằng, đây không phải là trách nhiệm của cá nhân hay cơ quan cụ thể nào mà phải là cam kết của cộng đồng Internet Việt Nam trong việc xây dựng một môi trường số không chỉ thông minh hơn, mà phải tử tế hơn, nhân văn hơn, đáng tin cậy hơn.

image-3.jpg
Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh phát biểu tại sự kiện

Tham luận về chủ đề “Báo chí và niềm tin công chúng”, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh nhấn mạnh, các công cụ AI ngày càng tinh vi, có khả năng tạo ra nội dung tổng hợp dưới nhiều hình thức, từ văn bản, hình ảnh, âm thanh đến video với mức độ chân thực cao, gần như không thể phân biệt với sản phẩm do con người tạo ra. Điều này làm gia tăng nguy cơ thông tin giả mạo len lỏi vào dòng chảy chính thống.

Trong khi đó, nhiều nhà báo chưa được trang bị đầy đủ kỹ năng và công cụ cần thiết để phát hiện, xác minh các sản phẩm giả mạo do AI tạo sinh. Không ít tòa soạn vẫn thiếu các quy trình và hệ thống xác minh rõ ràng, đồng bộ, phù hợp với đặc thù của kỷ nguyên số. Nếu được triển khai thiếu thận trọng, công nghệ này có thể khuếch đại những nghi ngại vốn đã tồn tại, thậm chí làm tổn hại trực tiếp đến uy tín và danh tiếng của các cơ quan báo chí.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân nhấn mạnh, nguyên tắc xuyên suốt trong ứng dụng công nghệ mới là con người giữ vai trò kiểm soát và quyết định cuối cùng. Công nghệ, trong đó có trí tuệ nhân tạo, chỉ là công cụ hỗ trợ, không thể thay thế trách nhiệm nghề nghiệp và bản lĩnh chính trị của người làm báo.

Ông Nguyễn Trường Giang -Quyền Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam chia sẻ, với tỷ lệ chuyển đổi IPv6 (thế hệ địa chỉ Internet phiên bản mới thay thế phiên bản địa chỉ IPv4 trong hoạt động Internet) đạt 67,68%, Việt Nam là quốc gia dẫn đầu khu vực về triển khai công nghệ này. Qua đó, mở ra không gian phát triển mới cho xã hội số, kinh tế số, đồng thời kiến tạo không gian Internet an toàn, tin cậy cho người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Năm 2025 ghi dấu bước đột phá khi Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) ứng dụng AI, mở rộng chương trình DNS Abuse Mitigation xử lý lạm dụng tên miền, ngăn chặn và phòng chống hiệu quả các hành vi giả mạo, vi phạm trên không gian mạng.

Song song với việc ứng dụng công nghệ, VNNIC xây dựng khung pháp lý chặt chẽ cho giám sát, quản lý tài nguyên Internet; thúc đẩy phổ cập tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” hiện diện trực tuyến, đưa người dân, doanh nghiệp lên không gian số một cách tin cậy, an toàn.

Chiều cùng ngày diễn ra ba phiên thảo luận chuyên sâu về: kỹ năng tự vệ số và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; bảo mật dữ liệu, kiến trúc Cloud-Edge và các giải pháp an ninh mạng dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ;và hạ tầng Internet.

Trong khuôn khổ Internet Day 2025, dự án Safe Gate Plus do MSD triển khai đã chính thức ra mắt. Dự án hướng tới tăng cường bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trên môi trường mạng - nhóm đối tượng dễ bị tổn thương trước các nguy cơ lừa đảo và nội dung độc hại.

Vũ Quang