Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng đối thoại với thanh niên Thủ đô
Sáng 17/12, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng đã chủ trì Hội nghị đối thoại với thanh niên Thủ đô năm 2025 với chủ đề: “Thanh niên Thủ đô: Khơi dậy khát vọng - Tiên phong sáng tạo - Hành động trách nhiệm”.
Phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh niên đối với xã hội

Đây là diễn đàn chính thức để lãnh đạo thành phố lắng nghe, tiếp nhận đề xuất và đồng hành cùng thanh niên trong những trụ cột phát triển mới của Thủ đô.
Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành của thành phố cùng hơn 200 đại biểu thanh niên có mặt trực tiếp tại hội trường đại diện cho gần 3 triệu thanh niên Thủ đô Hà Nội.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng cho biết, Luật Thanh niên năm 2020 đã xác định rõ thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, xung kích, sáng tạo, giữ vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Bí thư Thành đoàn Hà Nội cũng nhấn mạnh trách nhiệm của Nhà nước, chính quyền các cấp trong việc tạo điều kiện để thanh niên phát triển toàn diện, phát huy vai trò, trách nhiệm đối với xã hội. Trong đó, hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND thành phố với thanh niên được tổ chức hàng năm là một trong những phương thức quan trọng nhằm lắng nghe, tiếp thu và giải quyết kịp thời những vấn đề mà đoàn viên, thanh niên quan tâm.
Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND thành phố với thanh niên được tổ chức với chủ đề “Khơi dậy khát vọng - Tiên phong sáng tạo - Hành động trách nhiệm”. Đây là chương trình có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, trách nhiệm của lãnh đạo thành phố trong việc đồng hành cùng thanh niên. Đây cũng là diễn đàn dân chủ, cởi mở để thanh niên Thủ đô trực tiếp báo cáo, đề xuất, hiến kế với lãnh đạo thành phố về những vấn đề thiết thực mà thanh niên quan tâm.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, sự điều hành quyết liệt của UBND thành phố và sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, đoàn viên, thanh niên Thủ đô đã không ngừng nỗ lực, phát huy tinh thần xung kích, tiên phong trong học tập, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo.
Cùng với đó, thanh niên tích cực tham gia phong trào khởi nghiệp, lập nghiệp, làm chủ khoa học - công nghệ, chuyển đổi số. Nhờ đó, nhiều mô hình, sáng kiến của thanh niên đã được áp dụng hiệu quả trong quản lý đô thị, cải cách hành chính, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế sáng tạo..
Hội nghị đối thoại năm nay tiếp tục khẳng định định hướng hành động xuyên suốt đối với thanh niên Thủ đô trong giai đoạn mới. Được sự định hướng, gợi mở của Chủ tịch UBND thành phố, tại hội nghị này, lãnh đạo thành phố mong muốn đoàn viên, thanh niên tập trung trao đổi, chia sẻ và đóng góp ý tưởng xoay quanh 5 nhóm nội dung chính gồm:
Thứ nhất, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh cho thanh thiếu nhi, hướng tới việc tạo không gian học tập, vui chơi an toàn, khuyến khích sáng tạo, phát triển kỹ năng sống, tạo môi trường phát triển toàn diện.
Thứ hai, phát triển thanh niên trở thành công dân số hướng tới việc trang bị kiến thức, kỹ năng số và an toàn thông tin, giúp thanh niên chủ động trong học tập, làm việc, và hội nhập.
Thứ ba, sứ mệnh thanh niên trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hướng tới việc khuyến khích, phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia nghiên cứu, sáng chế, ứng dụng công nghệ, đóng góp các giải pháp sáng tạo cho thành phố.
Thứ tư, thanh niên phát triển kinh tế, tham gia khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển doanh nghiệp, tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp mới, góp phần thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế số và kinh tế sáng tạo.
Thứ năm, hội nhập và giao lưu quốc tế mở rộng tiếp nhận tri thức, kinh nghiệm, giá trị văn hóa và khoa học công nghệ của thế giới, từ đó nâng cao năng lực thích ứng toàn cầu của thanh niên.

Với 5 nhóm nội dung này, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị các đại biểu với tinh thần trách nhiệm cao, đại diện cho hơn 3 triệu thanh niên Thủ đô thẳng thắn, cởi mở chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất các sáng kiến.
Qua đó, Chủ tịch UBND thành phố cùng các sở, ban, ngành giải đáp thắc mắc, chia sẻ tầm nhìn, định hướng của thành phố và gợi mở những cơ hội để thanh niên tham gia hiệu quả hơn vào các công việc lớn của thành phố.
Triển khai di dời các trường đại học, cao đẳng ra ngoại thành
Cô giáo Nguyễn Kim Hoài Nam, Tổng phụ trách Trường THCS Thành Công cho biết, môi trường giáo dục của thanh, thiếu nhi Thủ đô đang đối diện với hai thách thức lớn. Đó là sự phát tán mạnh mẽ của các thông tin độc hại, sai trái trên không gian mạng và vấn đề bạo lực học đường, đặc biệt là hình thức bạo lực trên không gian mạng đang có xu hướng gia tăng.

“Để xây dựng một hệ sinh thái giáo dục lành mạnh, an toàn cho thanh, thiếu nhi Thủ đô trong kỷ nguyên số, thành phố sẽ có chỉ đạo gì về cơ chế phối hợp liên ngành để vừa có thể giáo dục đạo đức, trang bị các kỹ năng số an toàn, văn minh cho các em, vừa ngăn chặn, xử lý triệt để vấn đề bạo lực học đường”, cô giáo Nguyễn Kim Hoài Nam đặt câu hỏi.
Trong khi đó, cô giáo Nguyễn Phương Ngọc, Bí thư Đoàn Trường THCS - THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, Cầu Giấy cho biết, hiện nay, các sản phẩm văn hóa lệch chuẩn xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội, đặc biệt từ những người nổi tiếng, người có ảnh hưởng trong xã hội, tiếp cận hàng ngày tới phần lớn thanh, thiếu nhi, tác động tiêu cực đến sự hình thành nhân cách và giá trị đạo đức của giới trẻ. “Các đơn vị liên quan của thành phố có những cơ chế, giải pháp nào để hạn chế tình trạng trên?”, cô giáo Nguyễn Phương Ngọc đặt câu hỏi.

Giảng viên Nguyễn Thị Việt Linh, Phó Bí thư Đoàn thanh niên Đại học Quốc gia cho biết, thời gian qua, thành phố có chủ trương di dời các trường đại học, cao đẳng ra khu vực ngoại thành Hà Nội như một giải pháp bền vững. “Vậy lộ trình sắp tới của việc di dời các trường đại học, cao đẳng ra khu vực ngoại thành như thế nào và thành phố có những định hướng gì để giúp sinh viên sau khi dịch chuyển có thể có một môi trường sinh sống, học tập ổn định”, giảng viên Nguyễn Thị Việt Linh đặt câu hỏi.

Liên quan đến việc xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh trong nhà trường, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phạm Quốc Toản cho biết, đây là mục tiêu lớn phù hợp với các chủ trương, định hướng của Trung ương và thành phố. Hà Nội vinh dự là nơi ký kết Công ước Hà Nội về an ninh mạng; đồng thời, vừa được UNESCO công nhận là “Thành phố học tập toàn cầu”.

Trước những thách thức hiện nay, đặc biệt là yêu cầu xây dựng hệ sinh thái giáo dục an toàn, nhân văn, lành mạnh cho học sinh, sinh viên, ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã và đang tham mưu cho thành phố tập trung triển khai một số định hướng trọng tâm.
Trong đó, UBND thành phố đã chỉ đạo xây dựng quy chế phối hợp, xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị trong giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng số, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng cũng như tiếp nhận, xử lý các vụ việc liên quan đến bạo lực học đường và bạo lực trên không gian mạng. Ngành Giáo dục đã ký quy chế phối hợp với Công an thành phố về bảo đảm an ninh, trật tự tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Đặc biệt là tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống và trang bị kỹ năng số an toàn cho học sinh.

Liên quan đến vấn đề di dời các trường đại học, cao đẳng ra khu vực ngoại thành, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Phi Thường cho biết, theo quy hoạch, Hà Nội phát triển theo mô hình đô thị đa trung tâm, hình thành các cực phát triển. Trong đó, Khu đô thị Hòa Lạc được xác định là trung tâm khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, nơi tập trung di dời các trường đại học, cao đẳng, cơ sở giáo dục - đào tạo, qua đó hình thành một cực phát triển mới của Thủ đô.
Theo ông Nguyễn Phi Thường, hạt nhân của khu vực này là Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Hiện nay, Đại học Quốc gia Hà Nội đã di chuyển một phần lên Hòa Lạc; nhiều trường đại học khác cũng đang xây dựng kế hoạch, dự án triển khai theo lộ trình đã đề ra.

Liên quan đến nội dung này, HĐND thành phố đã thông qua nghị quyết yêu cầu xây dựng kế hoạch di dời các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng ra khu vực ngoại thành. Trong đó, trọng tâm là di chuyển các cơ sở đào tạo công lập có quy mô sinh viên lớn, phấn đấu đến năm 2030, hình thành các đô thị đại học như Hòa Lạc, cùng các khu vực vệ tinh lân cận, gắn với hệ thống hạ tầng đồng bộ.
Về hạ tầng kết nối, dự kiến ngày 19/12, thành phố chính thức khởi công tuyến đường sắt đô thị số 5 Văn Cao - Hòa Lạc với tổng mức đầu tư khoảng 74.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trước năm 2030. Tuyến đường này sẽ tạo trục giao thông xương sống, phục vụ phát triển toàn diện khu đô thị Hòa Lạc và các khu vực phụ cận.
Ông Nguyễn Phi Thường cho biết, theo định hướng, các cơ sở đào tạo công lập đông sinh viên sẽ tập trung về các khu đô thị vệ tinh; trong khi đó một số cơ sở tại nội đô sẽ được giữ lại để phục vụ đào tạo sau đại học, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. Việc di dời gắn với tái thiết đô thị, mở rộng không gian công cộng, hình thành thêm công viên, vườn hoa, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân, đồng thời, giảm tải áp lực cho khu vực nội đô.
Giai đoạn 2025-2030, thành phố đặt mục tiêu di dời các cơ sở đào tạo công lập đông sinh viên, hướng tới quy mô khoảng 200.000 sinh viên học tập tại các đô thị đại học mới, đồng thời, hình thành các trung tâm đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo gắn với Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Liên quan đến vấn đề lệch chuẩn văn hóa trên không gian mạng, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Bạch Liên Hương cho biết, thành phố đang quản lý 500 - 600 trang thông tin điện tử, không gian mạng hoạt động trên địa bàn. Trong năm 2025, Sở đã phối hợp với các cơ quan Trung ương, thành phố xử lý hàng trăm nội dung vi phạm trên các nền tảng mạng xã hội, trong đó có nhiều bài viết, video bị gỡ bỏ do vi phạm quy định.
Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội khẳng định, thành phố kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm thuần phong, mỹ tục, văn hóa ứng xử. Thực tế thời gian qua, một số trường hợp nghệ sĩ có hành vi, phát ngôn thiếu chuẩn mực khi biểu diễn tại Hà Nội đã bị xử phạt ở mức cao nhất theo quy định, bao gồm cả việc cấm biểu diễn trên địa bàn thành phố.

“Ngành Văn hóa sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục trong việc xây dựng không gian văn hóa, không gian sáng tạo trong nhà trường, góp phần đưa mỗi cơ sở giáo dục trở thành một môi trường văn hóa lành mạnh, phù hợp với vị thế Hà Nội - Thành phố sáng tạo và thành phố học tập toàn cầu”, đồng chí Bạch Liên Hương nhấn mạnh.
Tham gia tạo ra những đột phá về khoa học - công nghệ
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng cho biết, 5 nhóm chủ đề được thanh niên lựa chọn tại hội nghị đối thoại đều là những nội dung thiết thực, có ý nghĩa trực tiếp, mang tính động lực đối với sự phát triển của Thủ đô và đất nước trong giai đoạn mới. Đặc biệt, không khí đối thoại dân chủ, trách nhiệm; cách đặt vấn đề thẳng thắn, xây dựng và cầu thị của các đoàn viên, thanh niên thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ Thủ đô đối với sự nghiệp phát triển chung.

Thành phố ghi nhận sự trưởng thành, phát triển của thanh niên Thủ đô thời gian qua, đồng thời, đánh giá cao tinh thần chủ động của các sở, ban, ngành trong việc phối hợp với Thành đoàn Hà Nội trong xây dựng chương trình đối thoại, tạo điều kiện để thành phố tiếp thu nhiều ý kiến thực tiễn. Qua đó, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách trên các lĩnh vực giáo dục, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội và hợp tác quốc tế.

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng cho biết, năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020-2025, đồng thời, là năm thành phố triển khai nhiều nhiệm vụ lớn, trong đó có việc sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp.
Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực còn nhiều biến động, tác động đến phát triển kinh tế - xã hội, Hà Nội vẫn đạt được những kết quả tích cực, với tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2025 ước đạt khoảng 8,5%, cao hơn mục tiêu đề ra.
Trung ương cũng đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng, tạo nền tảng chính trị và pháp lý cho giai đoạn phát triển mới, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế tư nhân, hoàn thiện thể chế. Đây là cơ hội lớn nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao đối với toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân Thủ đô, trong đó thanh niên giữ vai trò nòng cốt.
Chủ tịch UBND thành phố cho biết, bước vào giai đoạn từ năm 2026 trở đi, với mục tiêu tăng trưởng cao, dự kiến Hà Nội đạt mức tăng trưởng khoảng 11%, thành phố xác định tiếp tục tập trung phát triển kết cấu hạ tầng hiện đại, thúc đẩy mạnh mẽ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số. Vì thế, thanh niên cần là lực lượng đi đầu trong tiếp cận, làm chủ công nghệ mới, tham gia xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển của thành phố.
Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng đề nghị thanh niên Thủ đô tiếp tục nỗ lực rèn luyện, bồi đắp tri thức, kỹ năng số, ngoại ngữ, tư duy đổi mới sáng tạo. Đồng thời, đề cao kỷ luật lao động, đạo đức nghề nghiệp; giữ vững bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm với cộng đồng; sẵn sàng đảm nhận những nhiệm vụ mới, khó và phức tạp mà thực tiễn phát triển của thành phố đặt ra.
Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng trân trọng và đánh giá cao vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên; đồng thời, cam kết tiếp tục tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.
Đồng thời, mong rằng mỗi đoàn viên, thanh niên Thủ đô sẽ giữ vững khát vọng vươn lên, tinh thần trách nhiệm, ý chí đổi mới; chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức; góp phần hiện thực hóa các nghị quyết của Trung ương và thành phố bằng những kết quả, sản phẩm và công trình cụ thể trong thực tiễn.