Chính trị

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương: Phát huy truyền thống 80 năm Quốc hội, nâng cao vai trò đại biểu dân cử trong giai đoạn mới

Tấn Tài 16/12/2025 18:28

Chiều 16/12, tại Quảng Ngãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương đã đến dự và phát biểu tại Hội nghị gặp mặt các thế hệ ĐBQH ở địa phương nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026) và tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021- 2026 của Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi.

Tham dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên; Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi U Huấn; đại diện lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi; ĐBQH tỉnh Kon Tum và tỉnh Quảng Ngãi qua các thời kỳ.

p001.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dự Hội nghị

Quốc hội - hành trình 80 năm phụng sự Nhân dân, không ngừng đổi mới vì phát triển đất nước

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương khẳng định, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên ngày 6/1/1946 đã mở ra một kỷ nguyên mới của dân tộc - kỷ nguyên Nhân dân thực sự làm chủ đất nước thông qua Quốc hội đại biểu toàn dân.

Trải qua các giai đoạn lịch sử từ kháng chiến, thống nhất đất nước đến đổi mới và hội nhập quốc tế, Quốc hội luôn giữ vai trò trung tâm trong hệ thống chính trị, là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

80 năm qua, tổ chức và hoạt động của Quốc hội không ngừng củng cố và phát triển, quy tụ trí tuệ, tâm huyết của các đại biểu đến từ mọi vùng miền, dân tộc, thành phần xã hội. Mỗi đại biểu, ở từng nhiệm kỳ, đều góp phần quan trọng vào việc quyết định những vấn đề lớn của đất nước, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất của Tổ quốc, kiên định mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

p1(1).jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương phát biểu tại Hội nghị

Đánh giá về nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, đây là nhiệm kỳ ghi dấu bước phát triển mạnh mẽ cả về quy mô và chất lượng hoạt động.

Quốc hội khóa XV đã xem xét, thông qua khối lượng luật và nghị quyết lớn nhất từ trước đến nay, với 150 luật và 45 nghị quyết có chứa quy phạm pháp luật. Nhiều đạo luật quan trọng được ban hành, tạo nền tảng cho hoàn thiện thể chế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN. Hoạt động giám sát tối cao và chất vấn tiếp tục được đổi mới, nâng cao tính trách nhiệm và hiệu quả hậu giám sát.

Quốc hội đã quyết định nhiều chủ trương lớn về đầu tư công, chính sách tài khóa - tiền tệ, chuyển đổi số quốc gia, phát triển hạ tầng chiến lược, năng lượng và phát triển vùng. Ngoại giao nghị viện được triển khai chủ động, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

pp1.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam" tặng Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Nghe Minh Hồng

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội luôn bám sát thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội, bảo đảm mọi quyết sách được ban hành đều xuất phát từ lợi ích quốc gia - dân tộc, hướng tới bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân.

Phát huy vai trò cầu nối, đồng hành cùng địa phương phát triển bền vững

Đánh giá cao hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, các đại biểu trong Đoàn đã thực hiện tốt vai trò đại diện cho tiếng nói, ý chí và nguyện vọng của cử tri; là cầu nối quan trọng giữa Quốc hội với các cấp, các ngành ở địa phương; tích cực chuyển tải kiến nghị của cử tri, doanh nghiệp và Nhân dân đến các cơ quan Trung ương, góp phần tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

32.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi U Huấn phát biểu

Trong bối cảnh đất nước và thế giới có nhiều biến động, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục phát huy truyền thống “gần dân, lắng nghe dân, nói tiếng nói của dân”; giám sát chặt chẽ các chính sách phát triển, nhất là các dự án công nghiệp, bảo đảm phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường và đời sống Nhân dân; huy động hiệu quả các nguồn lực để Quảng Ngãi phát triển nhanh, bền vững, toàn diện.

Trong phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi U Huấn cho biết, hoạt động của các ĐBQH và Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi luôn song hành cùng sự phát triển của Quốc hội Việt Nam.

Qua 15 nhiệm kỳ, hai tỉnh Kon Tum và Quảng Ngãi trước đây, nay là tỉnh Quảng Ngãi, đã có 142 ĐBQH, nhiều đại biểu giữ trọng trách quan trọng trong Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Các thế hệ ĐBQH của tỉnh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực thảo luận, chuyển tải tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến nghị trường Quốc hội, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

hinh_006.jpg
Các cá nhân, tổ chức nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, vì đã có thành tích xuất sắc trong tham mưu, giúp việc hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi

Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi khẳng định, phát huy truyền thống 80 năm Quốc hội Việt Nam, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp tục đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm, tham gia hiệu quả các hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; đáp ứng niềm tin, kỳ vọng của cử tri và Nhân dân trong giai đoạn phát triển mới.

002.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương và ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi qua các thời kỳ chụp ảnh lưu niệm

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi đã trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam" tặng các cá nhân có nhiều đóng góp vào sự phát triển của Quốc hội.

Nhân dịp này, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng được trao cho các cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc trong việc tham mưu, giúp việc hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi.

Tấn Tài