Phát triển phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, rộng khắp và bền vững
Đây là ý kiến nhấn mạnh của PGS.TS Trương Mạnh Tiến, Chủ tịch Hội Kinh tế môi trường Việt Nam tại Tọa đàm “Quản lý và giảm thiểu rác thải nhựa” do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức.

PGS.TS Trương Mạnh Tiến, Chủ tịch Hội Kinh tế môi trường Việt Nam cho rằng, tác động của rác thải nhựa là vấn nạn của toàn cầu và ảnh hưởng xấu tới mục tiêu phát triển kinh tế tuần hoàn của nước ta. Trong đó, ảnh hưởng rõ nhất là môi trường đất, nước, không khí và đa dạng sinh học… bởi nó không thể phân hủy ngay mà mất tới nhiều trăm năm.
Quá trình đốt, nhựa cũng sinh ra rất nhiều khí thải ảnh hưởng xấu tới chất lượng không khí và sức khỏe con người. Phân tích kỹ hơn, rác thải nhựa làm giảm khả năng tái tạo những vật liệu để phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giảm năng suất lao động của con người bởi ô nhiễm do khí thải.
Theo PGS.TS Trương Mạnh Tiến, chúng ta rất mừng vì Đảng và Nhà nước luôn quan tâm và đã đánh giá môi trường là một trong những trụ cột ngang với văn hóa và kinh tế xã hội.
Đặc biệt, thời gian tới đây cơ quan lập pháp - Quốc hội sẽ có những điều chỉnh, sửa đổi. Đối với cơ quan hành pháp, chúng ta cũng cần có chiến lược, được cụ thể hóa bằng những nghị định hướng dẫn các ngành.
Nhưng song song với đó, cũng cần cả cộng đồng người dân phải vào cuộc, phát triển phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, rộng khắp và bền vững đến tất cả các cấp, các ngành.

Để giảm thiểu rác thải nhựa hiệu quả, trong đó có việc hạn chế nhựa dùng một lần, Chủ tịch Hội Kinh tế môi trường Việt Nam Trương Mạnh Tiến gợi mở một số giải pháp như: Thứ nhất là cần phải phát triển kinh tế tuần hoàn, làm sao để tuổi thọ của các sản phẩm phải dài nhất.
Thứ hai là tái chế, Netzero cần phải được triển khai thực sự hiệu quả để từ rác thải chúng ta phải làm ra được các vật liệu hay vật dụng khác có tính ứng dụng cao và mang lại lợi ích kinh tế cho đất nước.
Thứ ba và cũng quan trọng nhất là phải kêu gọi sự chung tay của cả cộng đồng. Mỗi người dân đều có quyền được sống trong một môi trường xanh, sạch, đẹp nên mỗi người dân cũng cần chung tay để xây dựng một môi trường đáng sống và trong lành. Để làm được điều này cần có sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, các cấp, các ngành.
Thứ tư là công tác quy hoạch, chúng ta cần rõ ràng và khoa học để các điểm tiêu hủy tuy không cần nhiều nhưng hoạt động phải hiệu quả và thuận tiện cho các địa phương. Cần có sự ưu tiên những khu vực cần thiết và muốn quy hoạch tốt cần phải đánh giá chính xác nhu cầu và lượng rác thải của từng địa phương.