Đời sống

Hướng tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV: Tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đoàn viên, người lao động

Trần Tâm 15/12/2025 06:34

Hướng tới các sự kiện chính trị trọng đại năm 2026, đặc biệt là Đại hội XIV của Đảng và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã phát động phong trào thi đua sâu rộng trong đoàn viên, người lao động và các cấp công đoàn. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh, các phong trào phải trở thành động lực mới, khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo và tăng năng suất.

Phát huy vai trò tiên phong của công nhân

Năm 2026 được xác định là năm bản lề với nhiều sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031; kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam; bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp; đồng thời là năm đầu triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2031. Trong bối cảnh đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã phát động phong trào thi đua với chủ đề: “Đoàn viên, người lao động thi đua Đổi mới sáng tạo - Đẩy mạnh chuyển đổi số - Nâng cao năng suất, hiệu quả; đưa nghị quyết của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và Công đoàn Việt Nam vào cuộc sống”.

s1.jpg
Công nhân thi đua lao động sản xuất trong nhà máy. Ảnh: Hải Nguyễn

Theo Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang, năm 2026 là năm mở đầu cho chặng đường phát triển mới của đất nước. Vì vậy, phong trào thi đua phải trở thành động lực để mỗi đoàn viên, người lao động khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, góp phần đưa nghị quyết của Đảng và của tổ chức Công đoàn vào cuộc sống một cách thiết thực, hiệu quả.

Tổng Liên đoàn yêu cầu các cấp công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, lan tỏa ý chí tự lực, tự cường, phát huy vai trò tiên phong của giai cấp công nhân trong quá trình phát triển. Người lao động được khuyến khích nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp; đẩy mạnh sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số; tạo nền tảng xây dựng đội ngũ “Công nhân số” đáp ứng yêu cầu mới.

“Công nhân, người lao động phải là trung tâm của phong trào thi đua. Chúng ta cần tạo môi trường để họ được sáng tạo, được cống hiến và được tôn vinh xứng đáng. Đặc biệt, Chương trình “Sáng kiến số” tiếp tục là một trọng điểm trong năm 2026 nhằm khuyến khích đoàn viên đề xuất các giải pháp ứng dụng khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo trong lao động và trong hoạt động công đoàn” - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh.

Hướng mạnh thi đua về cơ sở

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang chỉ rõ, việc tổ chức phong trào thi đua vì sự chuyển biến tại cơ sở, vì đời sống tốt hơn của đoàn viên và người lao động. Do đó, Tổng Liên đoàn yêu cầu các cấp công đoàn xây dựng kế hoạch thi đua phù hợp với từng nhóm đối tượng, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, ngành, đơn vị; bảo đảm phong trào diễn ra sâu rộng, thiết thực, tránh hình thức. Đặc biệt, phong trào phải hướng mạnh về cơ sở - nơi trực tiếp tập hợp đông đảo đoàn viên, người lao động.

Ngoài ra, hoạt động truyền thông về phong trào thi đua sẽ được đổi mới mạnh mẽ trên nền tảng số, tăng cường sử dụng clip ngắn, podcast, infographics, bản tin điện tử nhằm lan tỏa nhanh và rộng đến người lao động trong mọi lĩnh vực, địa bàn. Về công tác khen thưởng, Tổng Liên đoàn khẳng định sẽ thực hiện theo phương châm kịp thời, chính xác, đúng đối tượng, ưu tiên người lao động trực tiếp sản xuất và những tấm gương tiêu biểu có sáng kiến mang lại hiệu quả cao. Chủ tịch Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh: “Khen thưởng phải đến đúng người, đúng việc; đặc biệt quan tâm công nhân trực tiếp sản xuất và những cá nhân dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới vì lợi ích chung”.

Theo kế hoạch, phong trào được triển khai thành hai đợt cao điểm từ đầu năm đến hết tháng 12/2026, gắn với các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị trọng đại. Công tác kiểm tra, giám sát thi đua được thực hiện thường xuyên, coi dữ liệu và số liệu thực chất là căn cứ đánh giá. Với tinh thần đổi mới, quyết tâm cao và phương thức tổ chức chặt chẽ, phong trào thi đua năm 2026 được kỳ vọng tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong đoàn viên và người lao động cả nước; góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội XIV của Đảng và các sự kiện lớn của đất nước trong năm bản lề 2026.

Trần Tâm