Văn hóa - Thể thao

Khơi dậy ý thức, trách nhiệm xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Hà Hương 13/12/2025 08:15

Trải qua 6 tháng với hai chặng thi liên tục, Cuộc thi trắc nghiệm tương tác trực tuyến “Tìm hiểu 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam” đã tạo hiệu ứng tích cực và mang lại nhiều kinh nghiệm thiết thực trong tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng, thiết thực và hiệu quả

Cuộc thi do Ủy ban Văn hóa và Xã hội phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Văn phòng Quốc hội tổ chức, nằm trong chuỗi hoạt động hướng đến kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026). Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang khẳng định, Cuộc thi đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng, thiết thực và hiệu quả, thu hút đông đảo cử tri và Nhân dân, đặc biệt là đoàn viên, thanh niên tham gia. Qua đó, góp phần tổng kết thực tiễn, ôn lại truyền thống, lịch sử hình thành và phát triển của Quốc hội; đúc rút những bài học kinh nghiệm quý báu để tiếp tục phát huy trong giai đoạn mới.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh trao tặng bằng khen cho đại diện các đơn vị
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh trao tặng Bằng khen của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức và tham gia Cuộc thi. Ảnh: Quang Khánh

Chặng thi thứ nhất gồm 23 tuần thi với 23 chủ đề; chặng thi thứ 2 8 tuần thi với 8 chủ đề, góp phần tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức của cử tri, Nhân dân và bạn bè quốc tế về vị trí, vai trò, quá trình hình thành, phát triển của Quốc hội Việt Nam, gắn liền với lịch sử cách mạng và sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước; đồng thời, tăng cường hiểu biết của Nhân dân về cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân.

Cuộc thi đã tạo không khí phấn khởi, cổ vũ tinh thần thi đua lập thành tích chào mừng 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam; góp phần bồi đắp lòng tự hào dân tộc, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, khơi dậy ý thức, trách nhiệm tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

Đặc biệt, “Cuộc thi lan tỏa sâu rộng tinh thần Hiểu Quốc hội - Yêu Tổ quốc - Sống trách nhiệm tới đông đảo đoàn viên, thanh niên trong và ngoài nước; không chỉ giúp thế hệ trẻ nâng cao hiểu biết về Quốc hội, Hiến pháp và pháp luật, mà còn khơi dậy niềm tự hào, lòng yêu nước và ý chí cống hiến cho Tổ quốc”, bà Nguyễn Phạm Duy Trang nói.

Trong thời gian diễn ra cuộc thi, Ủy ban Văn hóa và Xã hội phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh để bảo đảm vận hành hệ thống thi trực tuyến an toàn, thông suốt. Hàng tuần, sau mỗi chủ đề thi, Trung ương Đoàn Thanh niên đều thống kê, tổng hợp số lượng thí sinh, lượt thi và bảng xếp hạng gửi báo cáo Ban tổ chức.

3 bài học kinh nghiệm quan trọng

Từ thực tiễn tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm tương tác trực tuyến “Tìm hiểu 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam”, theo bà Nguyễn Phạm Duy Trang, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm quan trọng nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật thời gian tới.

Nguyễn Phạm Duy Trang
Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang báo cáo kết quả Cuộc thi. Ảnh: Quang Khánh

Thứ nhất, tuyên truyền sớm và liên tục, bảo đảm thông tin về mục đích, ý nghĩa, nội dung và cách thức tham gia Cuộc thi được lan tỏa rộng rãi ngay từ đầu. Việc truyền thông sớm giúp các cơ quan, tổ chức chủ động xây dựng kế hoạch triển khai; người thi có đủ thời gian tìm hiểu, chuẩn bị và sắp xếp tham gia; đồng thời tạo được sự quan tâm xã hội, hình thành phong trào thi đua rộng khắp.

Công tác tuyên truyền cần được duy trì xuyên suốt thời gian tổ chức cuộc thi, sử dụng đồng bộ nhiều kênh như báo chí, truyền hình, mạng xã hội, hệ thống thông tin cơ sở, cổng thông tin điện tử, nhằm bảo đảm tính liên tục, nhất quán và hiệu quả.

Thứ hai, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan. Từ Cuộc thi cho thấy, nơi nào các cơ quan phối hợp tốt thì hiệu quả triển khai cao hơn, số lượng và chất lượng thí sinh tham gia tốt hơn. Do đó, trong các cuộc thi tuyên truyền pháp luật tiếp theo, cần thiết lập cơ chế phối hợp rõ ràng, phân công trách nhiệm cụ thể, tăng cường trao đổi thông tin và kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh. Sự vào cuộc đồng bộ sẽ tạo sức lan tỏa mạnh mẽ và bảo đảm cuộc thi thực sự trở thành hoạt động chính trị có sức ảnh hưởng rộng.

Thứ ba, đa dạng hóa hình thức thi nhằm tăng sức hấp dẫn và thu hút người tham gia. Bên cạnh thi trắc nghiệm trực tuyến truyền thống, có thể kết hợp các hình thức như video tương tác, minigame, infographic, thi theo chủ đề tuần, tháng; hoặc mở rộng sang nền tảng mạng xã hội để tăng tính sinh động và phù hợp với thói quen tiếp cận thông tin của nhiều nhóm đối tượng, đặc biệt là thanh niên. Đồng thời, đầu tư giao diện trực quan, tăng tính trải nghiệm, bổ sung tư liệu phong phú để nâng cao hứng thú và chất lượng cuộc thi.

Cuộc thi trắc nghiệm tương tác trực tuyến “Tìm hiểu 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam” được phát động ngày 2/6/2025, kết thúc ngày 2/12/2025, tổng kết, trao thưởng ngày 12/12/2025. Cuộc thi được tổ chức theo 2 chặng nối tiếp nhau. Chặng 1 được triển khai đồng thời trên ứng dụng “Thanh niên Việt Nam” và website thitructuyen.doanthanhnien.vn, thu hút 2.107.826 thí sinh tham gia với 7.377.803 lượt thi. Chặng thi thứ hai được phát sóng trực tuyến trên các trang mạng xã hội Facebook chính thức của Trung ương Đoàn, có 1.813.130 lượt tiếp cận, tương tác và bình luận trên mạng xã hội Facebook.

Hà Hương