Tổng thống Trump sẽ can thiệp để chấm dứt căng thẳng Thái Lan - Campuchia
Ngày 10/12, Thái Lan và Campuchia tiếp tục cáo buộc lẫn nhau tấn công vào khu vực dân sự trong các vụ giao tranh ở biên giới, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ thực hiện một cuộc điện thoại để chấm dứt giao tranh và cứu vãn thỏa thuận ngừng bắn mà ông đã làm trung gian hồi tháng 7.

Hai nước Đông Nam Á đã đổ lỗi cho nhau về loạt đụng độ bùng phát từ ngày 8/12, đồng thời vẫn bất đồng sâu sắc về một giải pháp ngoại giao cho tình trạng căng thẳng âm ỉ suốt nhiều tháng qua.
Ngoại trưởng Thái Lan tuyên bố hôm 9/12 rằng ông không thấy bất kỳ triển vọng đàm phán nào, và tình hình không phù hợp cho việc trung gian hòa giải của bên thứ ba. Trong khi đó, một cố vấn cấp cao của Thủ tướng Campuchia Hun Manet nói với Reuters rằng, Phnom Penh “sẵn sàng đối thoại bất cứ lúc nào”.
Tổng thống Trump sẽ "gọi một cuộc điện thoại"
Phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử ở bang Pennsylvania tối 9/12, ông Trump liệt kê hàng loạt cuộc xung đột mà ông cho rằng mình đã giúp ngăn chặn, bao gồm Ấn Độ - Pakistan và Israel - Iran, trước khi đề cập đến cuộc giao tranh tái bùng phát tại Đông Nam Á.
“Tôi không muốn phải nói điều này, nhưng căng thẳng giữa Campuchia - Thái Lan đã tái bùng phát hôm nay, và ngày mai tôi sẽ phải thực hiện một cuộc điện thoại”.
Khi được hỏi về khả năng ông Trump tiếp tục can thiệp, người phát ngôn Chính phủ Campuchia Pen Bona khẳng định, lập trường của Phnom Penh vẫn không thay đổi: Campuchia chỉ mong muốn hòa bình.
Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan nói, ông không rõ liệu Thủ tướng đã nói chuyện với Tổng thống Trump hay chưa.
Vai trò hòa giải của Mỹ liệu có phát huy tác dụng?
Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nói chuyện với lãnh đạo hai nước và được xem là nhân tố trung tâm đứng sau thỏa thuận ngừng bắn mong manh đạt được sau 5 ngày giao tranh hồi tháng 7.
Vào thời điểm đó, ông Trump đã tận dụng đòn bẩy từ các cuộc đàm phán thương mại để thúc đẩy hai bên chấp nhận lệnh ngừng bắn. Tuy nhiên, hôm 9/12, Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow nói với Reuters rằng, đe dọa thuế quan không nên được sử dụng để gây sức ép buộc Thái Lan phải đàm phán.
Tháng trước, Bangkok tạm ngừng các biện pháp giảm leo thang được nhất trí tại hội nghị thượng đỉnh tháng 10 với sự chứng kiến của ông Trump, sau khi một binh sĩ Thái bị thương nặng bởi một quả mìn mà Thái Lan cho rằng do Campuchia mới rải. Phnom Penh bác bỏ hoàn toàn cáo buộc. Hai bên cho biết đã sơ tán hàng trăm nghìn người khỏi khu vực biên giới.
Căng thẳng chưa lắng dịu
Ngày 10/12, Campuchia tuyên bố rút toàn bộ vận động viên khỏi SEA Games tổ chức tại Thái Lan, viện dẫn lý do an toàn và lo ngại từ gia đình các thành viên đoàn.
Quân đội Thái Lan cho biết, rocket BM-21 do phía Campuchia bắn đã rơi gần Bệnh viện Phanom Dong Rak ở tỉnh Surin sáng 10/12, buộc bệnh nhân và nhân viên y tế phải sơ tán xuống hầm trú ẩn. Bangkok cũng tố phía Campuchia sử dụng máy bay không người lái, rocket BM-21 và xe tăng tại nhiều điểm ở biên giới, bao gồm khu vực gần quần thể đền Preah Vihear đang tranh chấp.
Trong khi đó, quân đội Campuchia cáo buộc Thái Lan pháo kích và sử dụng UAV vũ trang tấn công tỉnh Pursat, bắn súng cối vào khu dân cư tại Battambang và thậm chí điều tiêm kích F-16 xâm phạm không phận và thả bom gần khu vực có dân sinh.
Tính đến tối 9/12, Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết, 9 dân thường đã thiệt mạng từ khi giao tranh bùng phát hôm 8/12 và 20 người bị thương nặng. Phía Thái Lan cho biết 4 binh sĩ thiệt mạng và 68 người bị thương.