Tổng thống Putin: Đề xuất của Mỹ có những điểm “không thể chấp nhận”
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, một số đề xuất trong kế hoạch hòa bình 28 điểm của Mỹ nhằm kết thúc chiến tranh Ukraine là “không thể chấp nhận đối với Điện Kremlin” - cho thấy bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào vẫn còn cách xa thực tế.

Phát biểu trên kênh truyền hình India Today trước khi hạ cánh xuống New Delhi trong chuyến thăm cấp nhà nước, Tổng thống Nga Vladimir Putin một lần nữa cảnh báo rằng, quân đội của ông sẽ chiếm vùng Donbas ở miền đông Ukraine bằng vũ lực nếu Kiev không nhượng lại, đồng thời mô tả một số đề xuất trong kế hoạch của Mỹ nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine là không thể chấp nhận được đối với Điện Kremlin. "Tất cả những điều này chỉ có thể tóm gọn lại thành một điều: Hoặc chúng ta giành lại những vùng lãnh thổ này bằng vũ lực, hoặc cuối cùng quân đội Ukraine sẽ rút lui", ông Putin nói.
Bình luận của ông Putin được đưa ra sau loạt cuộc họp mới nhất do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng trong nỗ lực ngoại giao dồn dập nhằm chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, tiến trình này tiếp tục vấp phải những yêu cầu khó dung hòa, đặc biệt là câu hỏi liệu Ukraine có phải nhường lãnh thổ cho Nga, và liệu nước này có thể được bảo đảm an toàn trước nguy cơ Nga tái tấn công trong tương lai hay không.
Đặc phái viên của ông Trump, Steve Witkoff, cùng con rể của Tổng thống Mỹ, Jared Kushner dự kiến gặp phái đoàn Ukraine sau cuộc hội đàm với ông Putin tại Điện Kremlin hôm 3/12. Tuy nhiên, chưa có xác nhận chính thức về việc cuộc gặp này có diễn ra hay không.
Ông Putin mô tả cuộc hội đàm kéo dài 5 giờ với Đặc phái viên Mỹ Witkoff và Kushner hôm 3/12 là “cần thiết”, “hữu ích”, nhưng cũng là “công việc khó khăn”, đồng thời khẳng định có những điểm Nga “không thể đồng ý”.
Tổng thống Putin cho biết, đề xuất của Mỹ dựa trên các cuộc thảo luận trước đó giữa Nga và Mỹ, bao gồm cả cuộc gặp với ông Trump tại Alaska vào tháng 8, nhưng cũng chứa “những yếu tố mới”.
“Chúng tôi phải đi qua gần như từng điểm một, vì vậy cuộc thảo luận mất rất nhiều thời gian”, ông nói. “Đó là cuộc trao đổi có ý nghĩa, cụ thể và thực chất. Có lúc chúng tôi nói: “Vâng, điểm này có thể thảo luận”, nhưng có điểm thì “không thể chấp nhận”.
Nhận xét về cuộc họp kéo dài 5 giờ, ông Trump cho biết, Witkoff và Kushner tin rằng ông Putin “muốn tìm cách kết thúc chiến tranh”. “Ấn tượng của họ là rất rõ ràng: Ông ấy muốn đạt được một thỏa thuận”, ông Trump nói.
Ông Putin cho biết, bản đề xuất hòa bình 28 điểm ban đầu của Mỹ đã được rút xuống còn 27 điểm và chia thành bốn gói. Ông từ chối giải thích Nga có thể chấp nhận hoặc bác bỏ những gì, và các quan chức khác cũng không cung cấp chi tiết.
Nhà lãnh đạo Nga ca ngợi nỗ lực hòa bình của ông Trump, nhấn mạnh rằng “việc đạt được đồng thuận giữa các bên xung đột không phải là điều dễ dàng”.
“Toàn bộ tiến trình vẫn còn quá sớm để nói chi tiết về những gì chúng tôi không thể chấp thuận hoặc có thể xem xét. Làm như vậy có thể phá vỡ nhịp làm việc mà Tổng thống Trump đang cố gắng xây dựng”, ông nói.
Các lãnh đạo châu Âu, bị gạt ra bên lề khi Washington trực tiếp đối thoại với Moscow và Kiev, cáo buộc Nga đang chỉ “giả vờ quan tâm tới hòa bình”.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh nhằm tìm cách thúc đẩy Trung Quốc gây sức ép buộc Nga tiến tới một lệnh ngừng bắn. Ông Tập không trả lời trực tiếp lời kêu gọi của Pháp, nhưng nói rằng “Trung Quốc ủng hộ mọi nỗ lực hướng tới hòa bình”.